Cụ bà 95 tuổi mổ u tuyến giáp "khủng" thành công

Thứ Tư, 19/08/2020, 14:56
Ngày 19/8, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, các bác sỹ của bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u lành tuyến giáp cho một cụ bà 95 tuổi. Đây là một trong những trường hợp người cao tuổi nhất được phẫu thuật u giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Bệnh nhân nữ (95 tuổi, ở Sông Lô, Vĩnh Phúc) được gia đình đưa vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương kiểm tra trong tình trạng khối u ở cổ to, khó nuốt, khó thở. Sau khi khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân được chẩn đoán bướu giáp đa nhân hai thùy cách đây nhiều năm. Do khối u khi đó được chẩn đoán lành tính và chưa gây khó khăn trong quá trình sinh hoạt, bệnh nhân tuổi cao nên không phẫu thuật. Tuy nhiên thời gian gần đây, khối u ngày càng to lên gây chèn ép, nuốt vướng nghẹn, khó khăn khi ăn uống và quá trình thở.

Theo chia sẻ của gia đình cụ A., khi cụ có triệu chứng nuốt khó, gia đình đã đưa cụ tới một số cơ sở y tế khám và được biết khối u giáp có dấu hiệu to lên gây chèn đường thở nên cần phải được phẫu thuật. Tuy nhiên do cụ năm nay đã 95 tuổi nên có thể xảy ra nhiều biến chứng trong quá trình phẫu thuật nên gia đình rất lo lắng.

Phẫu thuật tuyến giáp cho bệnh nhân

Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, sau khi được thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sỹ chẩn đoán cụ có bướu giáp khổng lồ đa nhân hai thùy gây chèn ép. Ngoài ra, bệnh nhân cao tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, thể trạng gầy (nặng 39kg, cao 1m49).

Nhận định về ca bệnh này, ThS.BS. Phạm Quyết Thắng, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tuyến giáp cho biết: Bệnh nhân A. là trường hợp lớn tuổi nhất được chỉ định phẫu thuật tại Bệnh viện, đã có tiền sử tăng huyết áp đang điều trị, nguy cơ biến chứng cao hơn khi gây mê và phẫu thuật, đặc biệt bướu to chèn ép lâu năm làm hẹp và biến dạng khí quản. Do đó trước mổ chúng tôi phải khai thác kỹ về tiền sử, lối sống, mức độ tự chủ, thăm khám kỹ các triệu chứng tim mạch và hô hấp cũng như các bệnh phối hợp hay gặp ở người cao tuổi. Đặc biệt chúng tôi cũng chú ý tối ưu hóa trước mổ tình trạng sức khỏe bệnh nhân bằng cách huy động nhiều chuyên khoa, làm công tác tư tưởng và chăm sóc tăng cường cho bệnh nhân cũng như dự liệu các biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật.

Kíp mổ do PGS.TS.BS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện và ThS.BS Phạm Quyết Thắng trực tiếp thực hiện. Ca mổ diễn ra trong 1 giờ, kíp mổ đã thực hiện cắt khối bướu, giải phóng được đường thở cho bệnh nhân, không có biến chứng trong và sau quá trình gây mê, phẫu thuật. 

Tình trạng bệnh nhân sau mổ được cải thiện rõ rệt, có thể ăn uống, nói chuyện, đi lại bình thường, không cảm thấy khó chịu khi nuốt, khi thở và đã được xuất viện sau 5 ngày điều trị.



Trần Hằng
.
.
.