Đưa đi cách ly 2 người Trung Quốc vượt biên sang Việt Nam

Thứ Bảy, 03/04/2021, 16:28
Ngày 3/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh (tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa bàn giao 2 người Trung Quốc cho Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lộc Ninh đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.


Theo đó, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại Mũi Kenơđi thuộc ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh phát hiện bắt giữ 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, gồm: Lin Wen Ping (SN 1998) và Huang Feng Tian (SN 1996), cùng ngụ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đang di chuyển từ hướng nội địa ra hướng biên giới để sang Campuchia.

Hai người Trung quốc bị cơ quan chức năng ở Bình Phước phát hiện đang vượt biên sang Campuchia.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng không có giấy tờ tùy thân. Lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp khử khuẩn, phòng dịch COVID-19 tại chỗ. Đồng thời, phối hợp với ngành y tế địa phương cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước, chỉ trong tháng 3/2021, địa phương này liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều vụ với hàng chục đối tượng người Trung Quốc ở khu vực biên giới cố vượt biên sang Campuchia. Đáng chú ý, trong đó có nhiều vụ cơ quan chức năng phát hiện người Việt Nam dẫn đường cho người Trung Quốc vượt biên.


Nguyễn Cảnh
.
.
.