6 thanh niên phải cắt tinh hoàn đều chưa lập gia đình

Thứ Ba, 10/01/2023, 13:33

Chỉ trong 2 tuần gần đây, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 7 ca xoắn tinh hoàn, trong đó có 6 ca phải cắt bỏ, đều là người trẻ chưa lập gia đình. Theo các bác sĩ chuyên khoa nam học, trong mùa thu đông, xoắn tinh hoàn xảy ra với tần suất dày đặc. Điều đáng lưu ý, thời gian vàng để cứu tinh hoàn là sau 6 giờ, nếu để đến 24 giờ các trường hợp xoắn tinh hoàn đều hoại tử.

Sáng 10/1, ThS.BS Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết, chỉ trong vòng 2 tuần, các bác sĩ của Trung tâm tiếp nhận và điều trị 7 cho trường hợp xoắn tinh hoàn. Trong đó, có 6 ca phải cắt tinh hoàn, đều là bệnh nhân trẻ chưa lập gia đình, có người còn đang điều trị vô sinh.

Theo BS Khánh, tình trạng xoắn tinh hoàn gây tắc nghẽn hệ thống mạch máu của tinh hoàn (động mạch và tĩnh mạch), hậu quả dẫn đến thiếu máu và nhồi máu tinh hoàn. Xoắn tinh hoàn thường gặp ở nam giới dưới 30 tuổi, hay gặp nhất ở độ tuổi từ 12-18 tuổi. Tinh hoàn bên trái hay gặp hơn bên phải.

6 thanh niên phải cắt tinh hoàn, có người đang điều trị vô sinh -0
Phẫu thuật xoắn tinh hoàn tại Bệnh viện Việt Đức.

​Có 2 yếu tố ảnh hưởng đến tiên lượng của xoắn tinh hoàn là mức độ xoắn và thời gian xoắn. Thời gian vàng để cứu được tinh hoàn là sau 6 giờ. Sau 24 giờ, gần như tất cả tinh hoàn xoắn đều hoại tử.

Theo PGS. TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, đau tinh hoàn là một biểu hiện của xoắn tinh hoàn nên người bệnh và người nhà bệnh nhân không được chủ quan. Những trường hợp xoắn tinh hoàn thông thường có những dấu hiệu sau: Đau đột ngột dữ dội vùng bìu, nôn, buồn nôn, tinh hoàn treo lên cao.

Nếu có dấu hiệu đau tinh hoàn cần phải đến khám và chẩn đoán sớm tại các cơ sở y tế, không tự theo dõi và dùng thuốc tại nhà. Nếu tình trạng xoắn càng lâu thì khả năng bảo tồn tinh hoàn càng thấp, ảnh hưởng rất lớn khả năng sinh sản và tâm lý của nam giới.

Theo các bác sĩ chuyên khoa nam học, trong mùa thu đông, xoắn tinh hoàn xảy ra với tần suất dày đặc. Tỷ lệ xoắn tinh hoàn xảy ra đột ngột ở mọi lứa tuổi ở cả trẻ em, thanh niên, thậm chí người cao tuổi.

Không chỉ 2 tuần gần đây mà từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Việt Đức đã cấp cứu thành công cho nhiều ca xoắn tinh hoàn, trong đó có trẻ em 14 tuổi. Bên cạnh đó có những trường hợp đáng tiếc như bệnh nhi L.D.T. (12 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội) bị đau tinh hoàn suốt 2 ngày nhưng vì ngại nên đã giấu bố mẹ, chỉ đến khi không chịu đau được nữa cháu bé mới nói cho bố mẹ và được đưa đi khám. Tuy nhiên, khi BS mổ đã phát hiện toàn bộ tinh hoàn trái của cháu bé đã tím đen hoại tử do xoắn và không có khả năng bảo tồn.  

"Xoắn tinh hoàn hay bị nhầm lẫn với viêm tinh hoàn làm chậm trễ quá trình điều trị, mất đi "thời gian vàng" để cứu lấy tinh hoàn trong mổ. Đây là một trong những cấp cứu ngoại khoa cần chẩn đoán và xử lý nên các bạn trẻ nên để ý để đến bệnh viện kịp thời", BS Duy Khánh lưu ý.

Trần Hằng
.
.
.