4 ca COVID-19 được xuất viện

Thứ Sáu, 11/09/2020, 09:28
3 ca tại tỉnh Quảng Ngãi và 1 ca tại Quảng Nam sáng nay đã được xuất viện.

Sáng 11/9, Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi (đóng tại huyện Bình Sơn) đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 3 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

3 bệnh nhân này gồm BN 590 (nam, SN 1970, trú phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi), BN 419 (nam, SN 2003, trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi), BN 786 (nam, SN 1975, trú phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi).

3 bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi được xuất viện.

Trong đó, BN 419 được công bố dương tính ngày 26/7, sau đó được đưa đến Bệnh viện dã chiến điều trị và xuất viện ngày 12/8. Đến ngày 16/8, bệnh nhân xuất hiện mệt ngực, lo lắng nên đã vào theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ngãi, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần có kết quả âm tính, sức khỏe ổn định. Ngày 26/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lại, kết quả dương tính SARS-CoV-2 nên được chuyển Bệnh viện dã chiến tiếp tục theo dõi điều trị.

Ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi được xuất viện, 3 bệnh nhân trên sẽ được đưa về nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

Đợt dịch COVID-19 lần này, tại tỉnh Quảng Ngãi có 6 ca mắc, 3 bệnh nhân đã được xuất viện trước đó, gồm BN 370 (nam, SN 1991, người Serbia, nhập cảnh, xuất viện ngày 12/8); BN 621 (nữ, SN 1960, trú xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, xuất viện ngày 19/8); BN 787 (nữ, SN 1969, trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, xuất viện ngày 25/8).

Tính từ ngày 8/8 đến nay tỉnh Quảng Ngãi không ghi nhận ca mắc mới. Tỉnh này đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, tập trung ổn định sản xuất, nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại; du khách trong nước và người nước ngoài đã cư trú ổn định trên 15 ngày tại Việt Nam được phép ra đảo Lý Sơn.

BVĐK Trung ương Quảng Nam công bố khỏi bệnh cho BN 624.

Sáng cùng ngày, tại BVĐK Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cũng đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện BN 624. Ca bệnh này không nặng, nhưng liệt người do di chứng tai biến mạch máu não và bệnh nền nhiều. Bệnh nhân này về nhà cần có người nhà chăm sóc chứ không tự ăn uống được, không tự đi lại được.

Đến nay tỉnh Quảng Nam chỉ còn 18 bệnh nhân COVID-19 đang được chăm sóc, điều trị (BVĐK Trung ương Quảng Nam 17 ca, BVĐK khu vực Quảng Nam 1 ca).
Ngọc Thi
.
.
.