Quảng Nam có thêm 19 ca COVID-19 xuất viện

Thứ Hai, 07/09/2020, 10:12
Các bệnh nhân sau khi xuất viện đã được xe của Trung tâm Y tế địa phương đưa về nhà tiếp tục cách ly, theo dõi 14 ngày theo quy định và được lấy thêm 2 lần mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi hoàn thành cách ly, hòa nhập cộng đồng.

Tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết sáng 7/9 đã có thêm 19 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện.

Trong đó có 10 bệnh nhân được xuất viện tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Quảng Nam, gồm BN 464 (SN 1951, trú phường Minh An, Hội An), BN 838 (SN 1973, trú xã Đại Quang, Đại Lộc), BN 461 (SN 1974, trú phường Sơn Phong, Hội An), BN 596 (SN 1997, trú xã Bình Trung, Thăng Bình), BN 775 (SN 1994, trú xã Duy Thành, Duy Xuyên), BN 837 (SN 1964, trú xã Đại Đồng, Đại Lộc), BN 857 (SN 1994, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên), BN 796 (SN 1964, trú xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên), BN 593 (SN 1945, trú phường Cẩm An, Hội An), BN 715 (SN 1978, trú phường Cẩm An, TP Hội An).

Đến nay BVĐK Trung ương Quảng Nam đã điều trị khỏi bệnh cho 41 bệnh nhân COVID-19.

9 bệnh nhân được xuất viện tại BVĐK khu vực Quảng Nam, gồm BN 521 (SN 2005, trú xã Điện Thọ, Điện Bàn), BN 547 (SN 1968, trú phường Cẩm An, Hội An), BN 625 (SN 1969, trú phường Cẩm An, Hội An), BN 594 (SN 1952, trú xã Cẩm Kim, Hội An), BN 840 (SN 1984, trú xã Cẩm Thanh, Hội An), BN 841 (SN 2009, trú phường Phước Hòa, Tam Kỳ), BN 842 (SN 2012, trú phường Tân An, Hội An), BN 905 (SN 1955, trú phường Điện Nam Bắc, Điện Bàn), BN 964 (SN 1971, trú phường An Mỹ, Tam Kỳ).

Các bệnh nhân sau khi xuất viện đã được xe của Trung tâm Y tế địa phương đưa về nhà tiếp tục cách ly, theo dõi 14 ngày theo quy định và được lấy thêm 2 lần mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi hoàn thành cách ly, hòa nhập cộng đồng.

Đến nay, tỉnh Quảng Nam ghi nhận có 67 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó BVĐK Trung ương Quảng Nam có 41 trường hợp, BVĐK khu vực Quảng Nam 24 trường hợp, Bệnh viện Trung ương Huế 2 trường hợp.
Ngọc Thi
.
.
.