Phát hiện Bacillus cereus trong 4 mẫu thực phẩm làm 64 người ngộ độc ở Quảng Trị

Chủ Nhật, 10/05/2026, 15:49

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chuyên môn phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 7 mẫu bệnh phẩm (mẫu phân) và 4 mẫu thực phẩm; đồng thời phát hiện Bacillus cereus trong 4 mẫu thực phẩm liên quan.

Ngày 10/5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị cho biết, kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, trong các mẫu liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 7 mẫu bệnh phẩm và 4 mẫu thực phẩm; đồng thời phát hiện Bacillus cereus trong 4 mẫu thực phẩm.

 Phát hiện Bacillus cereus trong 4 mẫu thực phẩm làm 64 người ngộ độc ở Quảng Trị -0
Y bác sĩ ở Quảng Trị tiến hành thăm khám cho các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị

Trước đó như Báo CAND đã đưa tin, từ ngày 29/4 đến 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 64 trường hợp nhập viện với các triệu chứng như sốt cao, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và mất nước. Các bệnh nhân chủ yếu ở độ tuổi từ 11 đến 15.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, các trường hợp nhập viện đều có điểm chung là sử dụng bánh mì tại một cơ sở ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến 29/4.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CDC tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm, làm việc với chủ cơ sở và yêu cầu tạm dừng hoạt động để làm rõ. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế Quảng Trị khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm nói trên. Tiếp đó, CDC tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang tiến hành kiểm nghiệm các mẫu liên quan.

 Phát hiện Bacillus cereus trong 4 mẫu thực phẩm làm 64 người ngộ độc ở Quảng Trị -0
Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang đối với các mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm liên quan 64 người nghi ngộ độc thực phẩm ở tỉnh Quảng Trị

Viện Pasteur Nha Trang tiếp nhận 13 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm ở đợt 1; thêm 2 mẫu thực phẩm ở đợt 2 để phục vụ công tác kiểm nghiệm, điều tra. Các mẫu thực phẩm được kiểm nghiệm gồm: bơ, rau ngò, trứng, bánh mì thành phẩm, chả lụa, chả da, thịt lợn kho đã chín, nước mắm chan, ớt bột, bánh mì ổ xíu và cháo bột mì.

Kết quả kiểm nghiệm, Viện Pasteur Nha Trang đã làm rõ phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 7 mẫu bệnh phẩm (mẫu phân) và 4 mẫu thực phẩm; đồng thời phát hiện Bacillus cereus trong 4 mẫu thực phẩm. Salmonella spp là nhóm vi khuẩn đường ruột nguy hiểm, thường tồn tại trong thực phẩm chế biến không bảo đảm vệ sinh như thịt, trứng, sữa hoặc thức ăn để lâu ngày. Người nhiễm vi khuẩn Salmonella thường có biểu hiện sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và mất nước sau vài giờ đến vài ngày sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn.

Sông Lam
.
.
.