Hải Phòng: Nhiều người nhập viện liên quan đến pháo nổ

Thứ Hai, 23/01/2023, 09:55

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, trong hai ngày 21 và 22/1 (tức 30 và mùng 1 tết Quý Mão), các bệnh viện trên địa bàn TP Hải Phòng tiếp nhận 501 bệnh nhân, trong đó có nhiều nạn nhân liên quan đến các vụ tai nạn phát sinh.

Cụ thể có 55 trường hợp liên quan tai nạn giao thông, 2 trường hợp liên quan vật liệu nổ tự chế, 11 trường hợp tai nạn từ pháo nổ, 23 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 3 trường bị thương do ẩu đả.

13 người nhập viện vì pháo nổ ở Hải Phòng -0
Các bác sỹ chăm sóc nạn nhân liên quan đến pháo nổ tại Hải Phòng.

 Được biết, trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an TP Hải Phòng đã ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó công tác phòng chống buôn bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ được tăng cường trọng tâm.

Trong đợt ra quân này, Công an Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hình sự hàng chục vụ việc liên quan đến pháo nổ, tuy nhiên do nhận thức của một bộ phận người dân và đối tượng tội phạm, với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, các vụ việc vi phạm về pháo nổ vẫn xảy ra trên địa bàn.

Văn Minh
.
.
.