Liên tiếp phát hiện, thu giữ hàng tạ pháo nổ tại Hải Phòng

Thứ Sáu, 06/01/2023, 14:49

Ngày 6/1, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, phát hiện bắt giữ các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ hơn 83 kg pháo nổ các loại.

Cụ thể, vào tối 5/1, tại khu vực thôn Vân Kỳ, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, lực lượng Công an bắt quả tang Phạm Thanh Tuyền (SN 2005, trú tại xã Tây Hưng) và Nguyễn Văn Khá (SN 2004, trú tại xã Đông Hưng), đang có hành vi bán pháo nổ trái phép cho Bùi Duy Khánh (SN 1991, trú tại xã Hùng Thắng, cùng huyện Tiên Lãng). Lực lượng Công an thu giữ 29 quả pháo nổ có trọng lượng 3kg và các tang vật liên quan khác.

Qua đấu tranh, Phạm Thanh Tuyền và Nguyễn Văn Khá khai nhận số pháo trên là do Tuyền, Khá và Nguyễn Trọng Thường (SN 2003 trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng) cùng nhau sản xuất tại nhà riêng của Thường.

Liên tiếp phát hiện, thu giữ hàng tạ pháo nổ tại Hải Phòng -0
Các đối tượng và tang vật bị Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Trọng Thường, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ trên 80kg pháo thành phẩm và bán thành phẩm các loại.

Cũng theo tin từ Công an TP Hải Phòng, những ngày gần đây lực lượng Công an thành phố liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Ngoài vụ việc trên, trước đó vào tối 2/1, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân đã bắt giữ đối tượng Phạm Huy Hoàng (SN 1994, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) sử dụng xe ô tô bán tải vận chuyển 6 cuộn băng pháo có tổng số 367 quả pháo nổ.

Liên tiếp phát hiện, thu giữ hàng tạ pháo nổ tại Hải Phòng -0
Đối tượng Phạm Huy Hoàng (giữa) và tang vật tại Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng).

Cùng thời gian này, Tổ công tác HP22 Công an huyện An Lão, bắt quả tang đối tượng Đỗ Văn Sơn (SN 1986, ở xã Tân Viên, huyện An Lão) đang có hành vi sản xuất pháo nổ.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ tại nhà Sơn gồm: 18,84kg pháo nổ thành phẩm, 2,47kg thuốc pháo, 0,12kg dây ngòi cháy chậm và 7,11kg các chất dùng để chế tạo thuốc pháo và nhiều tang vật khác có liên quan.

Liên tiếp phát hiện, thu giữ hàng tạ pháo nổ tại Hải Phòng -0
Đối tượng Đỗ Văn Sơn (đứng giữa) và tang vật bị Tổ công tác HP22 Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Minh
.
.
.