Nhộn nhịp chợ hoa Tết bên bờ sông Hương

Thứ Bảy, 21/01/2023, 18:51

Ngày 21/1 (30 tháng Chạp), thời tiết ở tỉnh Thừa Thiên-Huế se lạnh, trời ngớt mưa, các chợ hoa Tết tại trung tâm TP Huế nhộn nhịp khi có đông người dân, du khách đến tham quan và mua các loại hoa về chưng Tết.

Tại chợ hoa Tết Nguyên đán Quý Mão dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, TP Huế nằm sát bờ sông Hương, các chủ vựa hoa mang đến chợ hoa này vô số các loại hoa phục vụ thị trường Tết. Trong số đó, chiếm phần lớn là hoa cúc vàng được người dân ở TP Huế và các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên-Huế đưa đến đây để bán cho khách.

Bình quân mỗi chậu hoa cúc vàng có giá từ 200 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng, tùy vào chậu lớn nhỏ và chất lượng hoa.

Nhộn nhịp chợ hoa ngày 30 Tết ở Cố đô Huế -0
Người dân, du khách chen chân tại chợ hoa Tết ở TP Huế.
Nhộn nhịp chợ hoa ngày 30 Tết ở Cố đô Huế -0
Chợ hoa Tết bên dòng sông Hương tấp nập người mua kẻ bán vào ngày 30 Tết.
Nhộn nhịp chợ hoa ngày 30 Tết ở Cố đô Huế -1
Cúc vàng là loại hoa Tết truyền thống ở xứ Huế. Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân địa phương thường mua 2 chậu cúc vàng để đặt trước cổng nhà.
Nhộn nhịp chợ hoa ngày 30 Tết ở Cố đô Huế -0
Sau khi chọn hoa, người mua hoa vận chuyển cúc vàng lên xe đưa về nhà chưng Tết.

Có mặt tại chợ hoa Tết này suốt hơn 1 tuần qua, ông Nguyễn Văn Mười ở xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, gia đình ông trồng hơn 500 chậu cúc vàng. Những chậu nhỏ được gia đình ông Mười bán ở địa phương, còn những chậu lớn, hoa đẹp được ông thuê xe tải vận chuyển lên chợ hoa ở trung tâm TP Huế để bán.

Nhộn nhịp chợ hoa ngày 30 Tết ở Cố đô Huế -0
Chợ hoa Tết ở trung tâm TP Huế nhìn từ trên cao.
Nhộn nhịp chợ hoa ngày 30 Tết ở Cố đô Huế -1
Chợ hoa Tết với muôn loài hoa khoe sắc là địa điểm “check in” độc đáo đối với nhiều du khách đến Huế.
Nhộn nhịp chợ hoa ngày 30 Tết ở Cố đô Huế -2
Nhiều loại hoa Tết ở 3 miền được các chủ vựa hoa đưa về chợ hoa Tết truyền thống ở TP Huế để bày bán.

“Năm nay thời tiết thất thường, do ảnh hưởng mưa lũ nên việc trồng hoa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Tết này gia đình tôi vẫn đưa ra chợ hoa Tết những chậu cúc đại và được nhiều khách lựa chọn mua đưa về nhà trưng bày ngày Tết. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục trồng các vụ hoa trong năm mới Quý Mão”, ông Mười cho biết.

Nhộn nhịp chợ hoa ngày 30 Tết ở Cố đô Huế -2
Công viên được trang trí tạo điểm nhấn với hình ảnh gia đình mèo sum vầy bên bờ sông Hương.
Nhộn nhịp chợ hoa ngày 30 Tết ở Cố đô Huế -0
Nhiều địa điểm bên bờ sông Hương trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão thu hút giới trẻ.

Tại các chợ hoa Tết dọc các tuyến đường của TP Huế như Nguyễn Huệ, Lê Quý Đôn, Lê Duẩn, ngoài các loại cúc, quất cảnh, nhiều chủ vườn còn trưng bày bán hoàng mai xứ Huế với giá từ vài triệu/chậu cây đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng đối với những “lão” mai cổ thụ. Bên cạnh đó, các loại quất Hội An, phong lan xứ Huế, ly Đà Lạt, đào Nhật Tân, mai Bình Định…. cũng được bày bán, giúp người mua lựa chọn loại hoa ưng ý mang về nhà chơi Tết.

Anh Khoa - Đình Hoàng
.
.
.