Hơn 1.500 ngư dân vào Trường Sa tránh bão

Thứ Ba, 27/09/2022, 18:45

Cùng với việc tiếp đón hơn 1.500 ngư dân vào Trường Sa (Khánh Hòa) tránh cơn bão số 4, cán bộ - chiến sĩ hải quân trên các đảo ở huyện đảo Trường Sa đã bố trí nơi sinh hoạt, trao tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Nguồn tin từ huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) chiều 27/9 cho biết, đã có 152 tàu cá với hơn 1.500 ngư dân vào các đảo Sinh Tồn, Tốc Tan, Núi Le, Đá Tây, Trường Sa… để tránh cơn bão số 4.

Trong số đó có 36 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, 53 tàu cá Bình Định, 24 tàu cá Bình Thuận, 10 tàu cá Khánh Hòa, 28 tàu cá Quảng Nam và 1 tàu cá Tiền Giang.

Hơn 1.500 ngư dân vào Trường Sa tránh bão -0
Cán bộ - chiến sĩ đảo Sinh Tồn tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân vào tránh bão.

Theo UBND huyện Trường Sa, tất cả các tàu cá nêu trên đã được bộ đội hải quân ở các đảo hướng dẫn, hỗ trợ neo đậu an toàn tại các âu tàu, lòng hồ; ngư dân không chỉ được cán bộ – chiến sĩ hải quân tiếp đón, bố trí nơi nghỉ ngơi sinh hoạt trong thời gian tránh bão, mà còn được trao tặng quà và cờ Tổ quốc.

Hơn 1.500 ngư dân vào Trường Sa tránh bão -0
Tàu cá của ngư dân neo đậu tránh bão ở đảo Sinh Tồn.   Ảnh: Nguyễn Ninh.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, cán bộ – chiến sĩ trên các đảo ở huyện đảo Trường Sa đã triển khai phương án phòng, chống với phương châm “4 tại chỗ” gắn kết với các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn – cứu hộ. Các khu nhà ở, nhà làm việc, kho vật tư, hệ thống pin – đèn năng lượng sạch... đều được kiểm tra, rà soát, giằng chống. Bên cạnh đó, nguồn lương thực – thực phẩm, thuốc – vật tư y tế cũng đã được hải quân trên các đảo chuẩn bị tốt. Người dân sinh sống trên các đảo đã được di dời đến các khu nhà kiên cố để đảm bảo an toàn.

Trước đó vào đêm 25/9, tàu cá BĐ-98759 TS do ông Nguyễn Như Thuần, trú ở tỉnh Bình Định đang trong hải trình vào Trường Sa để tránh cơn bão số 4 thì bị mắc cạn cách đảo Sinh Tồn Đông về phía Bắc khoảng 8 hải lý. Ngay sau khi nhận được nguồn tin, tàu Trường Sa 12 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955 – Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đang thực thi nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa đã vượt sóng to, gió lớn trong đêm tối mịt, kịp thời cứu nạn 4 ngư dân trên tàu cá nêu trên vào tầm rạng sáng 26/9.

Hữu Toàn
.
.
.