Vòng tứ kết World Cup 2022: Chuông nguyện hồn ai ?

Thứ Tư, 07/12/2022, 15:51

8 đội bóng tham gia vòng tứ kết World Cup 2022 đã lộ diện. Những đội nào sẽ có vinh dự lọt tiếp vào vòng bán kết, những đội bóng nào sẽ phải dừng hành trình tại Qatar sau vòng này. Những diễn biến đầy bất ngờ của kỳ World Cup cũng lạ kỳ nhất trong lịch sử hứa hẹn sẽ cho chúng ta thêm nhiều gia vị thú vị trong bữa tiệc bóng đá đang vào giai đoạn hấp dẫn nhất.

Khai màn cho vòng tứ kết World Cup 2022 là cuộc đọ sức giữa Brazil và Croatia. "Món khai vị" của màn tứ kết được cho là khá thú vị khi mà hai đội bóng tham gia trận đấu đại diện cho hai trường phái hoàn toàn trái ngược nhau. Brazil là một đội bóng với lối chơi tấn công quyến rũ, sỡ hữu hàng loạt những cái tên có thể coi là "nghệ sĩ sân cỏ" hiện đại. Bất chấp thất bại trước Cameroon tại lượt đấu cuối vòng bảng, không ai dám xem thường sức mạnh của đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup. Màn thị uy sức mạnh trước Hàn Quốc chứng minh Brazil vẫn ở một đẳng cấp vượt trội so với rất nhiều đội tại vòng chung kết World Cup 2022.

untitled.jpg -0
Mbappe là cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2022 và cũng là ngôi sao đáng xem bậc nhất tại vòng tứ kết sắp tới.

Trong khi đó, Croatia lại là đại diện của sự thực dụng trong bóng đá hiện đại, không tạo nên những chiến thắng kiểu hủy diệt đẹp mắt những đương kim á quân thế giới luôn biết cách để có được điều mình cần tại những cuộc đối đầu quan trọng. Croatia không thực sự tạo ra ưu thế với Nhật Bản, nhưng họ đã chiến thắng từ các cú tạt sớm và tranh chấp bóng hai, những tình huống mà Modric và các đồng đội gần như đánh bại các cầu thủ Nhật một cách tuyệt đối, nhờ chiều cao và cả sức mạnh. Khi hai đội bước vào loạt sút luân lưu, Nhật Bản cho thấy sự xuống sức thấy rõ, thì Croatia một tập thể gồm rất nhiều cầu thủ trên 30 tuổi lại chứng tỏ một khí thế hừng hực. Chiến thắng cho đại diện Đông Âu là hoàn toàn xứng đáng. Tại cuộc đối đầu sắp tới hãy xem kỹ thuật vượt trội của Brazil hay sự lì lợm của Croatia sẽ "lên ngôi".

Hai tiếng sau trận đấu giữa Brazil và Croatia, giới mộ điệu toàn cầu sẽ được chứng kiến một cuộc đọ sức cân bằng hơn nhiều. Argentina gặp Hà Lan sẽ là trận đấu đáng được mong chờ không chỉ với người hâm mộ 2 đội mà còn với tất cả những ai yêu mến Lionel Messi. Trước khi giải đấu tại Qatar bắt đầu, "bọ chét nguyên tử" đã công khai tuyên bố đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Những bước chạy hiện tại của Messi tại Qatar được ví như kỳ quan bóng đá mà sau giải đấu này rất có thể người ta sẽ không còn được chứng kiến tại sân chơi World Cup nữa. Dù có màn ra quân thảm hại trước Saudi Arabia nhưng sau đó Argentina dần lấy lại được vị thế của một ứng viên vô địch với những chiến thắng liên tiếp trước Mexico và Ba Lan.

Trong khi đó Hà Lan dù không thể hiện lối chơi quyến rũ như biệt danh "những cơn lốc màu da cam" của họ nhưng đoàn quân của HLV Louis Van Gaal đang cho thấy sự gắn kết và đa dạng trọng lối chơi tại World Cup năm nay. Những ngôi sao nổi bật như Van Dijk, De Jong hay đặc biệt là Cody Gakpo luôn sẵn sàng lên tiếng mỗi khi bế tắc.

untitled-2.jpg -0
Tuyển Anh đối mặt với thử thách "cực đại" tại vòng tứ kết mang tên Les Bleus. 

Vào lúc 22h00 ngày 10/12 (giờ Việt Nam) sẽ là  trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ma Rốc. Cặp đấu thứ 3 của vòng tứ kết thú vị bởi đây là trận đấu có sự tham gia của Cristiano Ronaldo-một trong những cầu thủ có lượng fan đông đảo nhất hành tinh. Ngoài ra, Morocco với tư cách là đại diện cuối cùng của châu Phi tại World Cup 2022 cũng sẽ như thỏi nam châm thu hút sự chú ý của người hâm mộ lục địa đen. Cái cách mà Morroco vượt qua Tây Ban Nha để tới vòng tứ kết hứa hẹn rất nhiều bất ngờ mà đại diện châu Phi có thể làm được trước đội bóng còn lại của bán đảo Iberia.

Trong khi đó, trận đấu được mong chờ nhất và cũng là cuộc đọ sức cuối cùng ở vòng tứ kết sẽ diễn ra vào 2h sáng 11/12. Pháp và Anh buộc phải quyết đấu để định đoạt ai là chủ nhân tấm vé cuối cùng vào vòng bán kết. Xét về thực lực hiện tại, các nhà đương kim vô địch thế giới nhỉnh hơn đoàn quân của HLV Southgate. Tuy nhiên chính báo chí Pháp cũng khẳng định  Les Bleus nước này nên cẩn thận trước người Anh. Nhà báo thể thao Julien Laurens khi phát biểu với Talk Sport cho rằng việc Mbappe tỏa sáng với 5 bàn thắng sau 4 trận tại World Cup 2022 cho thấy sự phụ thuộc của tuyển Pháp vào chân sút PSG. "Pháp là đội tuyển rất mạnh nhưng họ không nên quá phụ thuộc vào Mbappe. Tuyển Anh là một đối thủ không thể xem thường với Saka ở cánh trái, Foden ở cánh phải", Julien Laurens nhận định.

Hòa nhịp cùng với báo giới Pháp, truyền thông Anh cũng chỉ ra cái tên có thể khiến tiền đạo Mbappe "tịt ngòi" trong trận đấu sắp tới. Cụ thể dẫn lời HLV lão làng Harry Redknapp, truyền thông Anh cho rằng Kyle Walker là cái tên có đủ khả năng để biến Mbappe trở thành mũi lao cùn trong trận đấu giữa Anh và Pháp.  Ngoài chức năng là tấm lá chắn trước khung thành thì Walker hoàn toàn có thể là quân bài tẩy giúp Anh tung ra các "sát chiêu" nhắm vào địch thủ trong cuộc thư hùng sắp tới.

Với lực lượng tham gia và sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết thực sự là cuộc đọ sức đang được mong chờ nhất. Trong một cuộc đối đầu đỉnh cao như thế, thắng hay bại có lẽ phụ thuộc nhiều vào từng khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao. Hãy chờ xem sau sau vòng tứ kết, những cái tên lớn nào đi tiếp, trong khi đội bóng nào sẽ gây tiếc nuối vì phải dừng cuộc chơi.

* Ngày 7/12, Ronaldo đã lần đầu tiên lên tiếng về hợp đồng khủng với CLB Al Nassr của Saudi Arabia. Theo truyền thông Ronaldo sẽ gia nhập đội bóng Trung Đông với mức lương cao chót vót lên tới 172,9 triệu bảng/năm. "Không, điều đó không đúng - hoàn toàn không đúng sự thật", Ronaldo nói với các phóng viên sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ.

* Rạng sáng 7/12, CĐV Tây Ban Nha và Morocco đã tạo ra một sự hỗn loạn Education City sau trận đấu giữa 2 đội. Cảnh sát Qatar đã phải huy động lực lượng để vãn hồi trật tự. Tây Ban Nha là đội bị loại sau khi thực hiện hỏng 3 lần trong loạt sút luân lưu.

Nguyễn Bình
.
.
.