Vòng 1/8 World Cup 2022 sắp kết thúc: Khó có thêm bất ngờ

Thứ Ba, 06/12/2022, 13:23

Đêm 6/12 và rạng sáng 7/12 hai trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 World Cup 2022 sẽ diễn ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ là những cái tên sau chót của danh sách các đội giành quyền vào vòng tứ kết.

Đơn giản vì 2 đại diện của bán đảo Iberia được đánh giá cao hơn hẳn Morocco và Thụy Sĩ. Cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều là những cựu vương của lục địa già, trong đó đoàn quân của HLV Luis Enrique còn từng lên đỉnh thế giới vào năm 2010. Tất nhiên, World Cup 2022 đã có nhiều bất ngờ xảy ra, bản thân cả hai đội bóng trên cũng từng để thua đáng tiếc trước Nhật Bản và Hàn Quốc ở lượt đấu cuối vòng bảng dẫu vậy đó là ở vòng bảng.

Tuy nhiên đó là lúc Tây Ban Nha vẫn còn cơ hội đi tiếp kể cả khi thua Nhật Bản, còn Cristiano Ronaldo và đồng đội thì đã sớm giành vé đi tiếp sau 2 chiến thắng ở vòng trước. Tức là cả hai đội bóng trên bán đảo Iberia đều không cần phải thắng bằng mọi giá ở lượt trận cuối và đó là một phần nguyên nhân cho các cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Nhật Bản và Hàn Quốc có thể xảy ra.

fjoeebmxgaajjcy.jpg -0
Croatia vượt qua Nhật Bản nhờ bản lĩnh của một đội đương kim á quân thế giới. Ảnh: FIFA.

Trong khi đó đêm nay, Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha đều cần phải thắng nếu không muốn phải xách vali về nước sớm. Thực tế các trận vòng 1/8 đã qua cho thấy một khi các đội bóng lớn nhập cuộc thực sự, rất khó để bất ngờ có thể xảy ra. Tiêu biểu như Pháp và Brazil.

Cũng như 2 đại diện của bán đảo Iberia, cả Pháp và Brazil đều phải nhận thất bại ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng. Tuy nhiên họ trở lại đúng với tư cách ứng viên vô địch ngay tại vòng 1/8. Ba Lan dù đã thi đấu rất cố gắng song cũng chỉ làm khó được các nhà đương kim vô địch đến phút 44 trước khi Giroud có pha chớp thời cơ rất nhanh để phá vỡ thế bế tắc cho tuyển Pháp. Và sau đó là màn trình diễn siêu hạng của Mbappe với một cú đúp.

Tương tự như thế vào rạng sáng 6/12, tuyển Brazil với sự quay lại của Neymar đã không cho Hàn Quốc một cơ hội nào để gây ra bất ngờ. Nhờ chất lượng đội hình vượt trội, các vũ công Samba nhanh chóng “rót vào lưới” đại diện Đông Á tới 4 bàn chỉ sau 36 phút bóng lăn. Đó chính là đẳng cấp của một đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup. Hay như Nhật Bản dù đã có bàn thắng trước nhưng vẫn để Croatia gỡ hòa. Đội bóng xứ sở phù tang dù rất cố gắng sau đó nhưng trước bản lĩnh của  đương kim á quân thế giới cũng đành thúc thủ để dừng cuộc chơi sau vòng 1/8.

fjpwonnwiaa25g9.jpg -0
Trong khi đó Brazil không để Hàn Quốc tạo ra một bất ngờ nào. Ảnh: FIFA.

Nhìn vào những trận đấu trên có thể thấy sẽ rất khó cho Morocco và Thụy Sĩ tạo ra một bất ngờ nào đó trước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong 2 hai trận đấu đêm 6/12. Sẽ không bất ngờ nếu cả 2 đại diện của bán đảo Iberia đều giành chiến thắng theo cách khác nhau.

Hai trận đấu đêm nay cũng quyết định cặp đấu còn lại của vòng tứ kết, một vòng đấu mà vốn đã có 4 trên 6 đội bóng góp mặt đang và đã từng là các nhà vô địch World Cup gồm Pháp, Anh, Argentina, Brazil. Chưa tính đến kết quả của 2 trận đấu còn lại của vòng 1/8 thì 6 đội lọt vào tứ kết đều thuộc về 2 khu vực phát triển bậc nhất của bóng đá thế giới là châu  và  Nam Mỹ trong đó có cả đương kim vô địch (Pháp) và đương kim á quân (Croatia).

Cuộc đua vô địch năm nay có lẽ cũng vẫn chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các đại diện tại hai khu vực này. Châu Á hay châu Phi dù đã rất cố gắng và có nhiều thành tích vượt trội song khó có thể thay thế được vị trí của hai khu vực nói trên trong một thời gian ngắn.

World Cup 2022 sắp kết thúc vòng 1/8: Khó có thêm bất ngờ -0
Khi các đội bóng lớn thi đấu tập trung thì cơ hội để bất ngờ xảy ra là rất nhỏ. Ảnh: FIFA.

Do vậy người hâm mộ khó có thể chứng kiến một bất ngờ nào trong 2 trận đấu còn lại của vòng 1/8 World Cup. Điều bất ngờ có lẽ phải chờ tới những cuộc thư hùng nảy lửa tại vòng tứ kết, nơi các đội bóng lớn không còn cửa mà “tránh” nhau nữa thôi.

Brazil dẫn đầu về cơ hội vô địch World Cup 2022

Chuyên trang phân tích Fivethirtyeight đánh giá cơ hội để đội bóng vàng xanh vào tới trận chung kết World Cup 2022 là 51% và khả năng Neymar cùng đồng đội vô địch giải đấu Qatar là 32%. Con số này của Argentina lần lượt là 24% và 13%. Chỉ số của Messi và đồng đội tương đương với Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Trong khi đó Bồ Đào Nha chỉ khoảng 6%, Hà Lan nhỉnh hơn một chút với 7%.Trong khi đó Opta cho rằng khả năng Brazil vô địch World Cup 2022 là 22,1%, với Argentina con số này là 18,8%. Pháp  và Anh lần lượt được đánh giá khả năng vô địch ở mức 15,1 và 13,4%

FIFA đang điều tra Uruguay

Tờ India Today ngày 6/12 cho biết, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tiến hành thủ tục điều tra với nhóm cầu thủ gồm Jose Maria Gimenez, Diego Godin, Fernando Muslera và Edinson Cavani. Nhóm này được cho là đã có hành vi không đúng mực với trọng tài sau khi đại diện Nam Mỹ bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2022.

Uruguay đánh bại Ghana 2-0 tại lượt trận cuối bảng H. Dẫu vậy chiến thắng đó là không đủ để đại diện Nam Mỹ vượt qua Hàn Quốc trên bảng xếp hạng. Suarez và đồng đội buộc phải chấp nhận về nước sớm do thua Hàn Quốc về chỉ số phụ. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây nếu một số cầu thủ Uruguay sau trận đấu không có hành vi phản ứng với trọng tài vì cho rằng "ông vua sân cỏ" đã bỏ qua một số hành vi phạm lỗi của cầu thủ Ghana với Drawin Nunez trong hiệp 1 cũng như Cavani ở cuối trận. Nhiều cầu thủ Uruguay cho rằng đáng ra đội bóng này phải được hưởng ít nhất một quả phạt đền.  

Nguyễn Bình
.
.
.