Cầu thủ Thuỵ Sĩ nhận lời khen vì từ chối ăn mừng bàn thắng tại World Cup 2022

Thứ Năm, 24/11/2022, 19:29

Tác giả bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa Thụy Sĩ và Cameroon tại bảng G vòng chung kết World Cup 2022 chiều 24/11 là Breel Embolo đã từ chối ăn mừng. 

Lý do là bởi Breel Embolo là người gốc Cameroon. Cầu thủ này sinh ra tại thủ đô Yaoundé của Cameroon vào năm 1997. Năm 2002, anh cùng mẹ tới Pháp. Mẹ của Breel Embolo sau đó đã kết hôn cùng một công dân Thụy Sĩ. 

1.jpg -0
Breel Embolo từ chối ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng quê mẹ. Ảnh: Getty.

Sau đó  Embolo cùng gia đình mới tới Basel. Tại đây Embolo cũng bắt đầu tham gia bóng đá chuyên nghiệp và đã có chức vô địch quốc gia Thụy Sĩ năm 2014. Embolo chuyển đến Schalke 04 1 năm sau đó trước khi tới Borussia Mönchengladbach và bây giờ thuộc biên chế của CLB Monaco. Cầu thủ gốc Cameroon cũng đã góp mặt tại ĐTQG xứ đồng hồ từ năm 2015 và góp mặt tại một loạt giải đấu lớn kể từ đó như Euro 2016, Euro 2020, World Cup 2018 và giờ là World Cup 2022. 

Hành động từ chối ăn mừng của Breel Embolo nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng người yêu bóng đá. "Embolo sinh ra tại Cameroon. Đó là lý do cậu ấy từ chối ăn mừng. Thật đáng tôn trọng", một người dùng Tiwtter viết sau trận đấu. "Cậu ấy không ăn mừng bàn thắng vì sự tôn trọng cho nơi bản thân sinh ra (Cameroon)", một người dùng khác bình luận.

Với bàn thắng duy nhất của Embolo, Thụy Sĩ giành được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết World Cup 2022 và tạm thời vươn lên đứng đầu bảng G. Trận đấu tiếp theo của bảng G là cuộc đụng độ giữa Brazil và Serbia.

Bình Nguyễn
.
.
.