V.League và dàn huấn luyện viên khủng

Thứ Ba, 15/12/2020, 06:25
Đã lâu rồi, V.League mới chứng kiến những huấn luyện viên (HLV) giỏi và danh tiếng hiện diện trên cabin huấn luyện như mùa tới. Những trường phái khác nhau cùng với đó là việc đến từ những quốc gia khác nhau sẽ mang đến màu sắc và sự hấp dẫn cho V.League 2021.


Kiatisak không phải là tất cả!

Mỗi một mùa bóng, V.League lại đón ít nhất là một HLV ngoại. Nhưng sự trở lại của Kiatisak Senamuang sau 10 năm vắng bóng tại HAGL thực sự gây sự chú ý mạnh mẽ. 600 triệu đồng/tháng là mức lương mà bầu Đức chi ra để đưa Kiatisak lần thứ 3 trở lại sân Pleiku. Quả thực, với tầm ảnh hưởng và danh tiếng lớn đối với Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung, Kiatisak chẳng khác nào một thương vụ bom tấn trước khi V.League 2021 bắt đầu.

Đương nhiên với sức hút của mình, HAGL cũng như V.League đang tạo nên được những sự quan tâm của nhà tài trợ lẫn cổ động viên. Sự tích cực ấy tạo nên giá trị về thương hiệu lẫn tài chính cho bóng đá Việt Nam, đúng ở thời điểm mà chúng ta vừa gượng dậy sau ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sự trở lại của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng góp phần mang đến những màn cân não hấp dẫn.

Tuy nhiên, Kiatisak không phải là cái tên duy nhất tạo được sự chú ý ở V.League mùa tới. Đặc biệt là trên khía cạnh chuyên môn. Bởi một cái tên nữa cũng tái xuất V.League sau 3 năm vắng bóng ở Thanh Hoá cũng hứa hẹn mang đến sự kỳ vọng. Đó là Ljupko Petrovic, vị HLV từng cùng Sao đỏ Belgrade vô địch cúp C1 châu Âu. Dù đã gần 80 tuổi nhưng sự lão luyện trong cách cầm quân và đánh giá lực lượng của Petrovic vẫn là rất tốt. Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Hoá suýt nữa đá vô địch V.League 2017.

Tất cả đều đến từ bàn tay giàu kinh nghiệm của Petrovic. Đương nhiên, chúng ta không thể không nhắc đến Mano Polking, vị HLV nhiều năm từng trải ở Thai League. Đây cũng là HLV được hưởng lương cao nhất V.League 2021 với con số lên tới 700 triệu đồng/tháng. Xếp ngay sau Polking chính là Kiatisak với 600 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, trở ngại với Polking hay Kiatisak là họ sẽ phải trải qua 2 tuần không thể làm việc trực tiếp với TP Hồ Chí Minh hay HAGL vì phải tiến hành cách ly, phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Polking phải chờ đến ngày 26/12 để dẫn dắt TP Hồ Chí Minh. Trong khi với Kiatisak, mốc thời gian là đầu năm 2021.

Nóng lòng với cuộc chiến già trẻ

V.League 2021 đâu chỉ là show diễn của những HLV ngoại. Giải đấu đón sự trở lại của HLV Nguyễn Đức Thắng với tân binh Bình Định. Sự trở lại của một HLV trẻ tuổi và tài ba như Đức Thắng tạo ra thêm một trường phái chiến thuật cho V.League.

Khi người ta đã quen với cách đá kiểm soát của Than Quảng Ninh dưới thời Phan Thanh Hùng, Hà Nội FC dưới thời Chu Đình Nghiêm hay nghệ thuật phá lối chơi của Phạm Minh Đức rồi phòng ngự phản công kiểu Trương Việt Hoàng ở Viettel thì cách đá bóng nhỏ nhưng biến tấu tuỳ từng đối thủ và nhận diện lối chơi của Nguyễn Đức Thắng đương nhiên sẽ tạo ra thêm chất gia vị cho V.League năm sau.

Thêm vào đó, cuộc chiến già trẻ sẽ là điều mà người ta mong chờ ở V.League. Cái tôi của HLV Phạm Minh Đức, Nguyễn Đức Thắng, Trương Việt Hoàng hay Ngô Quang Trường sẽ có dịp đấu với những HLV già rơ như: Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức hay Chu Đình Nghiêm. Trong bối cảnh V.League diễn ra với quỹ thời gian hẹp cùng hơi thở liên tục, hối hả, 13 lượt trận đầu tiên để phân định ra hai nhóm tranh vô địch và trụ hạng sau đó đương nhiên sẽ chứng kiến những màn đấu trí, tính toán hấp dẫn giữa các HLV.

Tất nhiên, cuộc chơi khắc nghiệt của bóng đá sẽ không nể nang ai. Và có thể một hoặc hai HLV trong số này có thể sẽ bị cuốn phăng đi chỉ sau vài vòng đầu tiên của mùa bóng. Càng khốc liệt như thế, càng ganh đua như vậy, các HLV càng trổ hết tài năng để biến V.League 2021 thành một giải đấu hấp dẫn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Kiatisak nhận được nhiều thách thức

Theo Siam Sports, HLV Mano Polking đã sớm gửi “chiến thư” tới Kiatisak. "Tôi (HLV Polking - PV) vui mừng vì Zico cũng đến đây. Anh ấy là một HLV tuyệt vời. Các bạn hãy tin rằng, khi tôi đối đầu với Zico tại V.League, đấy sẽ là những cuộc đấu hết sức thú vị. CLB TP Hồ Chí Minh của tôi là một đội bóng mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi phải tận dụng những điểm mạnh này. Mục tiêu duy nhất của tôi khi dẫn dắt CLB TP Hồ Chí Minh là vô địch giải V.League", ông nói.

Giống như ông Polking, HLV Phạm Minh Đức cũng bày tỏ niềm háo hức khi sắp đấu trí với người đồng đội cũ Kiatisak. Nói trên báo giới, ông Đức hào hứng: “Vòng 4, chúng tôi sẽ tiếp HLV Kiatisak và các học trò trên sân nhà. Sân Hà Tĩnh có khi vỡ sân mất. Tôi và Kiatisak từng khoác áo HAGL, cùng lên ngôi vô địch 2 mùa 2002, 2004. Kiatisak đỉnh của đỉnh. Đẳng cấp châu Á. Trình độ quá cao. Giờ gặp lại nhau với phương diện là hai “đối thủ”, chắc chắn tôi và Kiatisak đều không muốn thất bại rồi. Trận đấu sẽ quá hay luôn”.

Ngược lại, HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ: “Tôi không quá chú tâm đến Kiatisak. Nếu nói đến háo hức thì tôi muốn gặp người bạn thân của mình là Phạm Minh Đức ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hơn”.

An Khánh
.
.
.