Cầu thủ nữ xuất ngoại và mục tiêu hướng đến World Cup 2023

Thứ Sáu, 25/09/2020, 08:12
Cầu thủ nữ xuất ngoại sẽ là cơ hội để học hỏi, tích lũy thêm các kinh nghiệm quốc tế, phục vụ cho đội tuyển quốc gia trong mục tiêu hướng đến World Cup 2023.


Năm 2019, Trung vệ Trần Thị Hồng Nhung của đội tuyển nữ Việt Nam đã khoác áo Chonburi theo bản hợp đồng cho mượn tại giải nữ Vô địch quốc gia Thái Lan. Dù chỉ thi đấu 1 trận bán kết, tuy nhiên chuyến đi của Hồng Nhung mang đến nhiều giá trị cho bản thân cầu thủ này và bóng đá nữ Việt Nam.

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành VFF, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Việt Vietfootball - đơn vị kết nối để đưa Hồng Nhung sang Thái khoác áo Chonburi đã chia sẻ rằng: “Hồng Nhung là cầu thủ nữ Việt Nam ra nước ngoài chơi bóng với tư cách một ngoại binh, đây có thể coi là một cột mốc. Nhung sẽ là tiền đề để mở ra những mối quan hệ, hợp tác và phát triển của 2 nền bóng đá. Chúng tôi hy vọng thời gian tới, nhiều cầu thủ nữ Việt Nam sẽ có cơ hội sang Thái Lan, chơi bóng và khẳng định ở môi trường bóng đá được đầu tư, bắt đầu chuyên nghiệp để phát triển hơn trong tương lai…”.

Tiền đạo Huỳnh Như (giữa) tại giải nữ VĐQG 2020. Ảnh: VFF

Ngày khai mạc Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 hôm 22-9, 3 cầu thủ Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Huỳnh Như (TP.HCM I) và Hải Yến (Hà Nội I) đều ra sân thi đấu cho các câu lạc bộ của mình. Đây đều là những cầu thủ đã nhận được lời mời từ FC Lank sang Bồ Đào Nha thi đấu. Đó được xem là cơ hội lớn của các nữ cầu thủ nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung. Chưa cần biết việc ra nước ngoài thi đấu như thế nào nhưng rõ ràng đó là cơ hội mà trong sự nghiệp cầu thủ, nhất là với bóng đá nữ không phải ai cũng có được.

Tuy nhiên, mới đây Tuyết Đung đã khước từ cơ hội của mình. Tuyết Dung đã chia sẻ rằng: "Tôi đang là cầu thủ kiêm huấn luyện viên, nếu đi được là cơ hội tốt nhưng không đi thì ở lại dẫn dắt đội trẻ, làm công tác huấn luyện giúp đội bóng".

Trong khi đó, Hải Yến vẫn còn cơ hội xuất ngoại. HLV Nguyễn Anh Tuấn của đội nữ Hà Nội I Watabe cho biết: "Trước mắt, chúng tôi xác định em Yến phải gác lại mọi việc, tập trung cho giải đấu. Còn cơ hội đến thì chúng tôi ủng hộ thôi. Khi chúng tôi nhận được thông tin thì cũng đã có phương án để vận động viên khác trám vào vị trí của Yến, động viên tiếp tục tập luyện duy trì phong độ. Nếu được đi thì sang đó cũng tốt, không đi thi coi như tập luyện bình thường. Dĩ nhiên đi thì cũng tiếc vì em luôn là cây săn bàn số 1 của đội".

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn: "Đây là một thông tin vui đối với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ. Những thành tích của đội bóng đá nữ trong thời gian vừa qua đã khẳng định được vị thế của bóng đá nữ Việt Nam. Năm 2019 thực sự là một năm ấn tượng khi chúng ta giành chức vô địch tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á (Thái Lan) và Huy chương Vàng SEA Games 30 (Philippines).

Điều này cũng phần nào tác động đến sự nhìn nhận của bóng đá quốc tế đối với bóng đá nữ Việt Nam, đặc biệt là ở trận lượt về vòng loại Olympic diễn ra tại Quảng Ninh, các cầu thủ trẻ nữ đã thể hiện sự khao khát chơi bóng hết sức ấn tượng. Chúng ta chỉ thua đội tuyển Australia, một đội hàng đầu ở châu lục, với tỉ số 1-2. Sau bóng đá nam, việc có tiếp 3 cầu thủ nữ của bóng đá Việt Nam nhận được lời mời là một tín hiệu tích cực.

Việc này sẽ giúp cho các cầu thủ hòa nhập với bóng đá quốc tế, đặc biệt là khi đến với các nền bóng đá phát triển. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ học hỏi, tích lũy thêm các kinh nghiệm quốc tế, phục vụ cho ĐTQG trong mục tiêu hướng đến World Cup 2023".

Từ trước đến nay, chúng ta vẫn nhắc đến những chuyến xuất ngoại của các cầu thủ bóng đá nam. Tuy nhiên, thực tế chỉ ra rằng, các cầu thủ bóng đá nam chỉ ra nước ngoài học hỏi nhiều hơn là thi đấu. Trình độ của các cầu thủ Việt Nam vẫn chưa thể thi đấu cho các nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay ở các nước châu Âu khác.

Nhưng với bóng đá nữ thì khác, các cô gái Việt Nam hoàn toàn có cơ hội ra sân. Theo bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA công bố mới nhất, ĐT nữ Việt Nam xếp hạng thứ 6 châu Á và 35 thế giới. Đó là những vị trí mà chúng ta hoàn toàn lạc quan cho giấc mơ Word Cup. Đặc biệt, việc các cầu thủ nữ nhận được lời mời đến châu Âu cũng là một sự ghi nhận mà chúng ta nên ủng hộ và tạo điều kiện.

Mới đây, trả lời trên trang chủ AFC, tiền đạo Huỳnh Như cho biết: "World Cup 2023 là cơ hội tốt đế bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Việc tăng thêm số đội từ 24 lên 32, cộng thêm việc Australia trở thành nước chủ nhà tạo cơ hội khả thi cho bóng đá nữ Việt Nam. Tôi tin rằng lãnh đạo VFF cũng như Ban huấn luyện sẽ có những kế hoạch phù hợp nhất từ bây giờ để giúp đội tuyển Việt Nam có những chuyến tập huấn cũng như giải đấu phù hợp để có thể tham dự World Cup tại Australia và New Zealand vào năm 2023".

Mong rằng, sẽ có những cầu thủ nữ tận dụng được cơ hội xuất ngoại để khẳng định giá trị bản thân. Đó cũng là thước đo cho các cầu thủ Việt Nam khi ra sân chơi World Cup.

Quang Hải có thể lỡ vòng 12 V..League 2020

Cuối tuần này, CB Hà Nội sẽ có chuyến làm khách trước đối thủ Quảng Nam tại vòng 12 V.League. Khả năng đội bóng Thủ đô sẽ không có sự phục vụ của Quang Hải trong trận đấu sắp tới, bởi tiền vệ sinh năm 1997 đã bị đau sau trận chung kết Cúp Quốc gia trước Viettel.

Trong buổi tập chiều 23-9, Quang Hải chỉ đi bộ trên sân và không tham gia vào các bài tập cùng đồng đội. Ngoài Quang Hải, tiền vệ Thành Lương cũng đang gặp vấn đề với cơ háng.

Nếu Quang Hải vắng mặt sẽ là một bất lợi với Hà Nội khi cầu thủ này đang dần lấy lại phong độ và liên tục ghi bàn trong những trận đấu vừa qua. Dù vậy, với một đội hình được đánh giá cao hơn đối thủ, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có thể yên tâm trong chuyến làm khách sắp tới.

Trận đấu giữa Quảng Nam và Hà Nội mở cửa đón khoảng 4.000 khán giả vào sân theo dõi và cổ vũ. Tuy nhiên, Ban Tổ chức sân Tam Kỳ được yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19 bằng các biện pháp đo thân nhiệt, đeo khẩu trang hay sát khuẩn tay,… (H.H)

Hưng Hà
.
.
.