Những bức ảnh màu về cuộc đổ bộ Normandy lần đầu được công bố

Thứ Năm, 24/08/2017, 09:25

Thế chiến II nổ ra vào năm 1939 khi Adolf Hitler xâm lược Ba Lan. Cho tới khi kết thúc là năm 1945, thế chiến II đã cướp đi sinh mạng của khoảng 50 triệu người và một trong số những trận chiến được coi là đẫm máu nhất giai đoạn lịch sử này là trận Normandy. Mới đây, những bức ảnh màu chân thực nhất về cuộc đổ bộ này đã được công bố.

Những chiếc xe Jeeps trên chuyến tàu thủy rời Anh tới Pháp, khởi đầu cho cuộc đổ bộ Normandy. 

Cuộc đổ bộ lên các bãi biển của Normandy cách đây hơn 70 năm được gọi tắt là chiến dịch Overord hay D-Day, bắt đầu vào ngày 6-6-1944. Trận chiến hướng vào lãnh thổ chiếm đóng của Đức Quốc Xã thuộc vùng Normandy (Pháp) là một chiến thắng mang tính bước ngoặt của quân đội Đồng Minh.

Do lực lượng quân sự của Đức Quốc Xã lúc bấy giờ rất hùng hậu nên liên quân Anh, Mỹ và Canada phải mất cả tháng trời mới có thể kiểm soát được thị trấn Norman.

Toàn bộ chiến dịch kết thúc trong vòng hai tháng và ước tính thương vong của bên Đức quốc xã lên tới 320.000 người và phe Đồng minh là khoảng 230.000 người.

Lính bộ binh Canada đổ bộ xuống bờ biển Normandy cùng hàng loạt xe bọc thép. 
Hai lính bộ binh Canada và cờ của Đức quốc xã mà họ thu được tại mỏ đá Aucrais Haut-Mesnil. 
Thị trấn Saint-Lô bị phá hủy đến 95% khi quân Mỹ ném bom trong chiến dịch Overord. 
Ba lính Mỹ trong giờ phút nghỉ ngơi trên chiếc xe bọc thép M3A1. 

Một tiểu đội lính bộ binh Canada trên chiếc xe tăng Sherman trước trận đánh ở phía Nam Caen ngày 28-7.

Một vài binh lính gác súng đang theo dõi tình hình gần bãi biển Juno. 
Các binh lính Mỹ chụp ảnh kỷ niệm trước khi rời Anh quốc tới Pháp. 

Các binh lính chơi phi tiêu trong giờ giải lao.  

Ba binh sĩ Canada đang quan sát tình hình và sử dụng khẩu pháo Bofors. 
Các binh lính cơ giới của tiểu đội Cavalry Squadron 17 (Mỹ) trong một lần tập trận tại Anh. 
Các binh lính Mỹ hành quân qua một ngôi làng tại Normandy. 
Nhà thờ Saint Malo bị phá hủy sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào lực lượng Đức Quốc Xã. 
Liên quân Anh, Mỹ cùng nhân viên y tế trên tàu LCA-1377 tới Pháp. 

Binh lính Canada đang kiểm tra vũ khí thu giữ được của Đức Quốc Xã tại mỏ đá Aucrais á Haut-Mesnil.

Max (12 tuổi) và Jean Robin (8 tuổi) dõi theo chiếc xe Jeep của Mỹ đi ra từ thị trấn Saint-Lô trên đường Rue des Noyer.  

Đường phố tại Cherbourg (Pháp) sau khi giải phóng. 


Linh Đan (Ảnh: National Archives of Canada)
.
.
.