Tăng cường kiểm soát, giám sát, xử lý tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài

Thứ Bảy, 15/10/2022, 16:25

Bà Rịa - Vũng Tàu với bờ biển khoảng 305,4km, nằm trong ngư trường khai thác trọng điểm của vùng biển Đông Nam Bộ. Đội tàu khai thác của tỉnh này đến nay có 5.387 tàu cá, trong đó đánh bắt vùng khơi có 2.783 tàu... Thời gian qua, theo ngành chức năng, vẫn có một số trường hợp tàu cá cố tình vi phạm, đi tránh khu vực có lực lượng kiểm soát, để sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản…

Ngày 15/10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 về thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)…

Tăng cường kiểm soát, giám sát, xử lý tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài  -0
Ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong thời gian qua các cơ quan chức năng, các bên phối hợp đã làm rất tốt công tác trao đổi, thông báo tình hình, phối hợp xử lý, với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn các tàu cá khai thác IUU, bảo vệ ngư trường hợp pháp, bảo vệ tài sản, tính mạng của ngư dân.

Theo Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh chủ động, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong việc trao đổi, thông báo tình hình, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến tàu cá Bà Rịa-Vũng Tàu hoạt động khai thác trên biển.

Tăng cường kiểm soát, giám sát, xử lý tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài  -0
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát biểu ý kiến.

Trên cơ sở đó đã giúp ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc của tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị nước ngoài bắt giữ; đấu tranh bảo vệ ngư trường hợp pháp, bảo vệ tài sản, tính mạng của ngư dân trên biển.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thường xuyên duy trì 7 Tàu Kiểm ngư thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ trường dọc đường phân định Việt Nam-Indonesia…; triển khai thực hiện đợt cao điểm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam xâm phạm vùng biển nước ngoài.  

Các bên cũng đã phối hợp thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, kết hợp tuyên truyền cho ngư dân chấp hành về IUU, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ quyền biển đảo, ý thức chấp hành pháp luật trong đánh bắt hải sản, hỗ trợ giúp đỡ ngư dân đánh bắt, khai thác hải sản trên biển, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai....

Tăng cường kiểm soát, giám sát, xử lý tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài  -0
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, qua phối hợp, các lực lượng chức năng đã tổ chức 8 đoàn kiểm tra 330 phương tiện, phát hiện xử phạt 75 trường hợp vi phạm, với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập danh sách 232 tàu cá/60 chủ tàu cá có nguy cơ cao phạm vi vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép để đối chiếu kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trước khi xuất bến. Đồng thời phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 20 vụ/26 đối tượng, với số tiền trên 516 triệu đồng.

Tuy vậy, theo ngành chức năng, vẫn có một số trường hợp tàu cá cố tình vi phạm, đi tránh khu vực có lực lượng kiểm soát, để sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản. Trong đó chủ yếu lợi dụng thời tiết xấu, đêm tối rồi tắt đèn, tắt thiết bị giám sát hành trình, tắt thông tin liên lạc. Ngoài ra có việc sơn biển giả, xóa ký hiệu tàu…

Trước thực tế đó, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã yêu cầu các lực lượng chức năng kiên quyết không cho 5% tàu cá còn lại chưa lắp giám sát hành trình ra biển.

Đồng thời, UBND tỉnh này sẽ xem xét những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để đưa vào thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; trong đó, tỉnh sẽ chú trọng các giải pháp về gắn thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá; đẩy mạnh tuyên truyền tới ngư dân để công tác IUU đạt hiệu quả.

Liên quan đến vấn đề này, trong ngày 15/10, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã đi khảo sát thực tế, đánh giá tình hình tại các cảng Cát Lở, Bến Đá (TP Vũng Tàu) để chuẩn bị đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu.

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Văn Thọ đã đề nghị các đơn vị, sở ngành, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát, giám sát hành trình, lịch trình của các tàu cá trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và đánh giá toàn bộ hoạt động trong đó lưu ý một số nội dung như: Rà soát lại hệ thống kết nối, đường truyền nhằm bảo đảm cho các lực lượng chức năng theo dõi, quan sát để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn cho các tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên biển thực hiện đúng các quy định trong khai thác, đánh bắt thủy hải sản...

Hoàng Anh - Nguyễn Tuyết
.
.
.