Truy đuổi bắt giữ tàu cá vi phạm IUU trên vùng biển Tây Nam

Chủ Nhật, 25/07/2021, 19:12
Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ 1 tàu cá của tỉnh Kiên Giang có hành vi che biển số, tháo thiết bị hành trình sang vùng biển Malaysia đánh bắt hải sản; không chấp hành hiệu lệnh dừng tàu và có hành vi bỏ chạy, chống đối, đe dọa và tấn công lực lượng chức năng khi tiếp cận tàu.


Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 chương, 41 điều, được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Để góp phần đưa luật vào cuộc sống, thời gian qua, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có hoạt động tuần tra, kiểm tra, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Điển hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp giữa Trung tâm chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng và biên đội tàu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển giáp ranh Việt Nam – Malaysia – Thái Lan, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ 1 tàu cá của tỉnh Kiên Giang có hành vi che biển số, tháo thiết bị hành trình sang vùng biển Malaysia đánh bắt hải sản; không chấp hành hiệu lệnh dừng tàu và có hành vi bỏ chạy, chống đối, đe dọa và tấn công lực lượng chức năng khi tiếp cận tàu.

Tàu cá vi phạm IUU bị lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ

BTL Cảnh sát biển cho biết, vào rạng sáng ngày 21/7, Tàu CSB 4035 phát hiện 2 tàu cá đang có hành trình từ hướng Malaysia về Việt Nam, khi 2 tàu cá trên vào đến vùng biển Việt Nam, Tổ công tác Tàu CSB 4035 đã dùng xuồng tiếp cận tàu để tiến hành kiểm tra thì 2 tàu cá tăng tốc bỏ chạy về hai hướng khác nhau.

Tàu CSB 4035 đã tiến hành truy đuổi Tàu KG - 947…TS, kết hợp tuyên truyền, phát tín hiệu dừng kiểm tra nhưng tàu cá KG - 947…TS vẫn không dừng lại.  Mặt khác, tàu cá KG - 947…TS thả dây, lưới sau lái, chạy lòng vòng, có hành vi hung hăng, chống đối, sẵn sàng đâm va. Tàu CSB 4035 buộc phải áp dụng các biện pháp mạnh dùng vòi rồng phun nước và bắn pháo hiệu cảnh cáo nhưng Tàu KG - 947…TS vẫn ngoan cố bỏ chạy.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã chỉ đạo, điều động Tàu KN 270 đang thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển giáp ranh gần đó cơ động tăng cường vây bắt tàu cá KG - 947…TS. Quá trình truy đuổi, biên đội Tàu CSB 4035 và tàu KN 270 đã tổ chức áp sát tàu cá KG-947..TS tuyên truyền, kêu gọi các thuyền viên trên tàu chấp hành hiệu lệnh dừng tàu, nhưng tàu cá KG - 947…TS vẫn không chấp hành. Các thuyền viên trên tàu cá KG-947…TS tiếp tục có thái độ hung hăng, sử dụng vũ khí lạnh gồm: kiếm, mã tấu, dao Thái Lan, gậy gộc, cục sắt để đe dọa, tấn công Tổ tuần tra, kiểm soát và ném sang Tàu CSB 4035 và Tàu KN 270.

Sau nhiều giờ truy đuổi, dưới sự chỉ huy, chỉ đạo tại Trung tâm chỉ huy BTL Vùng và biên đội Tàu CSB 4035, KN 270 trên thực địa đã kiên quyết, kiên trì, sử dụng kết hợp tuyên truyền thuyết phục với các biện pháp quyết liệt để áp sát, chế áp tàu cá KG-947…TS.

Đến 17h09’ tàu cá KG-947…TS mới chấp hành tín hiệu dừng tàu để Tàu KN 270 cập mạn.Tổ công tác đã lên tàu khống chế được toàn bộ thuyền viên trên tàu cá, tiến hành kiểm tra hành chính và lập biên bản xử lý vụ việc.

Qua lời khai và xác minh, tàu cá vi phạm có số hiệu là KG - 94793 TS, do ông Nguyễn Văn Tính, SN 1996, ở Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang (không có giấy tờ tùy thân) làm thuyền trưởng, trên tàu có 18 thuyền viên. Quá trình tiếp cận, khống chế các thuyền viên trên tàu cá, lực lượng chức năng chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tr.H
.
.
.