Dâng hương kỷ niệm 76 năm ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh
Kỷ niệm 76 năm ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 – 18/10/2022), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và TP Cam Ranh đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trong Công viên 18/10 ở TP Cam Ranh.
Các đại biểu tham dự buổi lễ đã ôn lại tiểu sử cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã để lại cho muôn đời sau những di sản vô giá về tư tưởng, giá trị cao đẹp về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh hội kiến với Cao ủy Pháp D’Argenlieu có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong giai đoạn 1945 - 1946. Đây là lần duy nhất Người trở lại miền Nam kể từ khi rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước.
Theo tài liệu lịch sử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, sau khi ký Tạm ước 14/9/1946 với Chính phủ Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước trên chiến hạm Dumont Durville của Hải quân Pháp, khởi hành từ cảng Toulon – Pháp. Lúc đó, D’Argenlieu - Cao ủy Pháp ở Đông Dương nhận được Chỉ thị của Chính phủ Pháp, đã điện mời Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh bàn việc thi hành Tạm ước 14/9/1946.
Theo hồi ký của giáo sư, bác sĩ Trần Hữu Tước, khi chiến hạm Dumont Durville vào vịnh Cam Ranh ngày 18/10/1946, Bác Hồ chuyển sang xuồng nhỏ để đến tuần dương hạm Suffren, cùng đi với Người chỉ có bác sĩ Trần Hữu Tước. Cao ủy Pháp ở Đông Dương tiếp đón Bác theo nghi lễ chính thức với hai sự kiện chính là hội kiến và chiêu đãi, sau đó họp báo.
Cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao ủy Pháp D’Argenlieu chỉ khoảng 2 giờ. Người đã kiên quyết bác bỏ yêu cầu của D’Argenlieu đòi quân đội Việt Nam ở miền Nam phải rút về miền Bắc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là một trong những sự kiện liên tục đấu tranh ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phía Pháp năm 1946.
Bữa tiệc chiêu đãi sau cuộc hội kiến trở thành cuộc đấu trí tài tình giữa vị lãnh tụ dân tộc Việt Nam. Cũng trong bữa tiệc đó, D’Argenlieu nói: “Chủ tịch thật quen với biển cả, có lẽ xin tặng Người danh hiệu “Người thủy thủ nhỏ” như quân đội Pháp đã quý mến tặng Napoleon cái tên “Người đội trưởng nhỏ”. Bác đã đáp lại: “Phải, người thủy thủ nhỏ của Hải quân Việt Nam”.

Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Bác Hồ
Cảm thức từ khu tưởng niệm Bác Hồ của một cựu chiến binh