Công bố lý do rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng viên ĐBQH

Thứ Sáu, 21/05/2021, 16:53
"Trên cơ sở đơn xin rút của 2 ứng cử viên này, đề nghị của Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng nhiều mặt, cho rút tên với lý do sức khỏe của 2 cá nhân", Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho hay.


Gần 69,2 triệu cử tri với gần 85.000 khu vực bỏ phiếu

Chiều 21/5, tại Hà Nội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG) Bùi Văn Cường đã chủ trì Họp báo về công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, chỉ còn 1,5 ngày nữa, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là ngày hội toàn dân để cử tri thể hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại họp báo.

Đến thời điểm này, HĐBCQG đã và đang chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐBD các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ sau khi HĐBCQG, Ủy ban bầu cử các cấp công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến nay, HĐBCQG đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử như Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật, đúng thành phần, số lượng thành viên và thời gian theo luật định.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định, có cơ cấu hợp lý. Nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo nguyên tắc, đúng luật, nâng cao chất lượng, với phương châm không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Về tổng số người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV tính đến thời điểm này có 866 người để bầu 500 đại biểu (tỷ lệ 1,73 người ứng cử để bầu 1 đại biểu). Cơ cấu kết hợp như sau: phụ nữ: 393 người (45,38%); Người dân tộc thiểu số: 185 người (21,36%); Người ngoài Đảng: 74 người (8,55%); tái cử: 204 người (23,56%); Người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 224 người (25,87%). Số người tự ứng cử 9.

Về ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 3.726 người; tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 6.199 người; tỷ lệ 1,66 người ứng cử để bầu 1 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu theo luật định: 22.952 người; tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 37.468 người; tỷ lệ 1,66 lần. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định: 242.312 người; tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 405.244 người; tỷ lệ 1,67 lần.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo.

Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 3/5/2021, các Tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo đơn vị bầu cử và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử bảo đảm chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, theo chỉ đạo của HĐBCQG, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

16 tỉnh bỏ phiếu sớm

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương đã theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, tăng cường kiểm tra, xử lý vụ việc tụ tập đông người, không mang khẩu trang nơi công cộng; tăng cường biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch như kiểm tra, giám sát việc tiêm chủng vaccine; tập trung điều tra truy vết, cách ly những trường hợp nghi nhiễm, nhập cảnh trái phép; giám sát chặt chẽ các khu cách y tập trung; điều trị, quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp mắc…

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tính đến 17h ngày 14/5/2021, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của HĐBCQG tiếp nhận được 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo và phản ánh về công tác bầu cử và ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Qua phân loại có 12 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử ĐBQH; 112 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; 34 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, 6 đơn không liên quan đến bầu cử. 

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của HĐBCQG đã chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết 69 đơn; xếp lưu 95 đơn (62 đơn trùng; 33 đơn không rõ nội dung, đơn không liên quan đến bầu cử). Đến nay, công tác xác minh, giải quyết đang được đẩy nhanh, đảm bảo quy định của pháp luật bầu cử và các quy định khác của pháp luật.

Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 16 tỉnh, HĐBCQG đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh này tiến hành bỏ phiếu sớm. Tính đến chiều 21/5, trên địa bàn của 3 tỉnh đã có một số khu vực tổ chức bầu cử sớm.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan việc HĐBCQG đã có các Nghị quyết về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và ông Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang ra khỏi danh sách ứng cử viên ĐBQH nhưng không nêu rõ lý do, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh cho biết: Trên cơ sở đơn xin rút của 2 ứng cử viên này, đề nghị của Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang, HĐBCQG đã xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng nhiều mặt, cho rút tên với lý do sức khỏe của 2 cá nhân.

"HĐBCQG đã làm việc rất khách quan, công tâm, trách nhiệm, đúng quy trình, đảm bảo đúng luật về việc thực hiện cho rút tên 2 ứng viên, thể hiện tinh thần làm việc của HĐBCQG bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng và mong đợi của cử tri cả nước", Trưởng Ban Công tác đại biểu nói và cho rằng, công tác nhân sự của HĐBCQG không dừng lại ở một giai đoạn nào mà tiếp tục làm đến khi các ứng viên đã được xác nhận tư cách, đã trở thành ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn không ảnh hưởng đến cơ cấu

Về băn khoăn cho rằng, việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu (đã bớt của khối của Quốc hội để dành cho một bệnh viện lớn ở TP Hà Nội), Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự khẳng định, khi HĐBCQG phân bổ, điều chỉnh cơ cấu là điều chỉnh cho hai bệnh viện lớn tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy, chứ không phải cho cá nhân ông Tuấn. Các bác sỹ cử ông Tuấn đại diện cho bệnh viện là quyền của đơn vị được phân bổ cơ cấu.

Hơn nữa, đến thời điểm này chúng ta có 866 ứng cử viên ĐBQH của toàn quốc để lựa chọn ra 500 người, nghĩa là chúng ta có con số rất rộng để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng, tiêu biểu nhất. Với tỷ lệ 1,73% người ứng cử để bầu 1 đại biểu, không có vấn đề gì đặt ra trong việc rút tên ông Tuấn, không làm mất cơ cấu, không ảnh hưởng đến vấn đề lựa chọn cơ cấu. Đồng thời, tại đơn vị bầu cử số 10 có 4 cơ cấu, bây giờ rút tên ông Tuấn thì vẫn còn 3 ứng cử viên. Trong 3 ứng cử viên cũng có một ứng viên công tác trong ngành y, là ĐBQH khóa XIV.

Đề cập tới việc công bố kết quả bầu cử, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho hay, theo luật, danh sách trúng cử ĐBQH sẽ do HĐBCQG công bố sau 20 ngày, danh sách trúng cử đại biểu HĐND các cấp sẽ do Ủy ban bầu cử địa phương công bố sau 10 ngày, kể từ ngày bầu cử. Đối với những trường hợp trong quá trình thực hiện bầu cử có khiếu nại, tố cáo liên quan ứng viên, đại biểu nào sẽ quy định thời điểm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xác nhận việc trúng cử của đại biểu đó theo quy định...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bỏ phiếu tại TP Hà Nội

Về việc phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu ở các địa phương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, hầu hết các đồng chí lãnh đạo ở địa bàn nào, cư trú ở đâu sẽ đi bầu cử ở nơi đó. Tuy nhiên, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của các đồng chí trong HĐBCQG cũng như theo luật quy định, các đồng chí lãnh đạo sẽ đi bỏ phiếu ở một số địa phương để gắn với việc kiểm tra, chứng kiến giờ khai mạc; vừa kiểm tra vừa động viên các địa phương trong ngày bầu cử, tạo không khí phấn khởi chung của cả nước...

Thông tin cụ thể hơn nội dung này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bỏ phiếu tại TP Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại TP Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại TP Cần Thơ.


Quỳnh Vinh
.
.
.