An Giang phải là tuyến đầu, “lá chắn thép” ngăn chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới

Thứ Năm, 29/04/2021, 21:35
Chiều 29/4, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tham gia buổi làm việc có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các thành viên trong đoàn công tác của Chính phủ.… 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp và làm việc cùng đoàn công tác…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: "An Giang phải là tuyến đầu, "lá chắn thép" ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Trước khi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới; thăm hỏi, động viên CBCS Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang…

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 50 cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận trên 4.400 người. Lũy kế số trường hợp cách ly tập trung đến nay là 9.016 trường hợp, hiện đang cách ly tập trung 376 trường hợp. Hiện, tỉnh An Giang đã tổ chức 16 cơ sở điều trị COVID-19, có khả năng thu dung điều trị 180 người bệnh. Tất cả cơ sở y tế thực hiện tốt công tác phân luồng, cách ly và tiếp nhận người bệnh. 

Về công tác kiểm soát biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới quản lý, siết chặt biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới. Quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. Duy trì 200 tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động trên biên giới để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép. Duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch…

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới còn phức tạp trong đó có Campuchia, số ca mắc trong cộng đồng đang gia tăng. Từ tình hình đó, người dân Việt Nam từ Campuchia di cư về nước qua đường biên giới của các địa phương giáp Campuchia có thể sẽ tăng lên. Một số đối tượng nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở của tỉnh và các tỉnh lân cận vào tỉnh. Trong đó, có khả năng có những ca nhiễm bệnh sẽ xâm nhập vào địa phương bất cứ lúc nào. 

‘‘An Giang nhận thức được rằng nếu không có nhân dân tham gia vào cuộc chiến phòng, chống dịch thì chúng ta sẽ thất bại. Chính vì thế, ngay từ đầu, các sở, ban, ngành địa phương đã phát động phong trào “Toàn dân phòng chống dịch”, “Mỗi người dân là một chiến sĩ” trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó người dân đã nâng cao có ý thức, tự giác báo cho cơ quan thẩm quyền khi phát hiện người từ vùng dịch, người lạ về địa phương“ – đồng chí Nguyễn Thanh Bình chia sẻ và đề xuất tỉnh An Giang xin tạm ngưng nhận người nhập cảnh theo các chuyến bay về địa phương, để tập trung đảm bảo công tác phòng chống dịch tuyến biên giới.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Công an An Giang trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Công an An Giang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan, thực hiện kiểm soát tốt tuyến biên giới, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Tập trung đấu tranh với tội phạm lợi dụng COVID-19 để hoạt động, nhất là địa bàn biên giới. Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu Công an An Giang quản lý chặt địa bàn cơ sở, quá đó phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép. Nếu có dịch xảy ra, lực lượng Công an phải thực hiện truy vết bằng được các F0, F1 nhằm ngăn chặn việc lây lan của dịch COVID-19. “Bộ Công an sẵn sàng hỗ trợ cả về lực lượng và phương tiện phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, khi An Giang có đề xuất” – Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi, động viên, tặng quà CBCS Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của tỉnh An Giang. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp đã chỉ đạo, triển khai tích cực, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch, đúng với yêu cầu của Trung ương, Chính phủ. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp trên thế giới, đáng chú ý các nước giáp biên giới với Việt Nam. Sắp tới là các ngày lễ 30-4 và 1-5, người dân đi du lịch rất đông, song song đó diễn ra bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tỉnh An Giang không được chủ quan. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ,  yêu cầu chung đặt ra hiện nay là không để dịch lây lan, bùng phát dịch COVID-19 cộng đồng. Riêng đối với các tỉnh biên giới là phải bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh chặt chẽ, không để lọt các trường hợp dương tính với COVID-19 vào Việt Nam. Hiện chúng ta đang thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Cả hai yêu cầu trên đều phải làm tốt. Nếu phòng, chống dịch bệnh không tốt thì kinh tế - xã hội không thể phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, An Giang có trên 100 km đường biên giới chung với Campuchia. Trong bối cảnh hiện nay, áp lực rất lớn trước tình hình dịch bệnh có thể xâm nhập, lây lan. An Giang là tỉnh trọng điểm. Phải chuẩn bị phương án xấu nhất, là các khu cách ly đông người. Đây là khó khăn, thách thức. Không để dịch COVID-19 xâm nhập vào An Giang rồi lan ra cả nước. Đồng thời yêu cầu tỉnh An Giang cần tập trung thực hiện kiểm soát chặt chẽ biên giới. Kiên quyết xử lí nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, kể cả xử lý hình sự. Đây là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của An Giang. An Giang phải là tuyến đầu, lá chắn thép ngăn chặn nhập cảnh trái phép.

Về các giải pháp phòng, chống dịch, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý An Giang tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn, nhất là tại các bệnh viện, trường học, siêu thị, nhà máy, bến xe, cửa khẩu, cơ sở tôn giáo… cơ sở nào không đảm bảo an toàn, kiên quyết đình chỉ hoạt động. Phải thiết lập từng cơ sở là “pháo đài” phòng, chống dịch. Phát huy vai trò của Tổ công tác phòng, chống dịch cộng đồng, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhất là đối với nhân dân trên tuyến biên giới, khuyến khích tiêm vắc xin phòng dịch, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Rà soát các phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt theo phương châm 4 tại chỗ, ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng, phối hợp với An Giang thực hiện tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý An Giang cần nâng cao năng lực cách ly tập trung. Tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly và lây ra cộng đồng. Khẩn trương tiêm vắc xin, trước hết cho các đối tượng ưu tiên. Tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ cao trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về hạn chế các sự kiện tập trung đông người. An Giang cần phải lưu ý về việc tổ chức Lễ hội Bà Chúa Xứ, phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Nếu nguy cơ không đảm bảo thì phải ngưng. Trường hợp phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng phải quyết liệt cách ly nhanh, khoanh vùng gọn, thần tốc truy vết, không để lây lan trong diện rộng. Trường hợp phải áp dụng giãn cách xã hội phải hạn chế thấp nhất tác động bất lợi đến kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng, phối hợp với An Giang tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Bộ Y tế quan tâm, hỗ trợ tỉnh An Giang nâng cao năng lực xét nghiệm, nhất là xét nghiệm nhanh và năng lực điều trị dịch COVID-19, kể cả phương án bệnh viện dã chiến.

Trần Lĩnh
.
.
.