5 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ Ba, 26/01/2016, 21:21
Theo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương công bố chiều 26-1, có 5 đồng chí hiện là lãnh đạo Bộ Công an trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:


- Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Bộ trưởng Bộ Công an;

- Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Công an;

-         Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Công an.  

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh TTX.

Ngoài ra, trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố.

Ban Chấp hành Trung ương khoá XII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Theo danh sách, hai ủy viên chính thức trẻ nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị (sinh năm 1976, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang) và ông Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1976, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng).

Theo lịch làm việc, ngày 27-1, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Sáng ngày 28-1, Đại hội XII sẽ họp phiên bế mạc tại hội trường. Đại hội nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII (nếu có); báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ ra mắt, Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XII sẽ phát biểu ý kiến. Các đại biểu sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội XII. 

M.Đ.
.
.
.