Kiểm tra, xử lý sản phẩm, thực phẩm không an toàn tiêu thụ trong dịp Tết Trung thu

Thứ Năm, 29/08/2024, 08:29

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, trong 8 tháng năm 2024, tình hình vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào các thời điểm lễ, Tết, kỳ nghỉ dài ngày do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao, hoạt động sản xuất, vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm trở nên sôi động.

Liên tiếp phát hiện và bắt giữ hàng giả, hàng lậu số lượng lớn

Theo đó, hành vi vi phạm của các đối tượng luôn thay đổi. Hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và vi phạm quyền SHTT được đối tượng tập kết tại khu vực biên giới hoặc các kho hàng trung chuyển trên tuyến lưu thông để thẩm lậu vào tiêu thụ nội địa. Vi phạm chủ yếu phát hiện đối với nhóm hàng có nhu cầu cao, như: Thời trang, mỹ phẩm, thiết bị điện, thực phẩm...

Đáng chú ý, vào dịp chuẩn bị cho Tết Trung thu năm nay, một số tổ chức, cá nhân đã tập trung đưa nhiều hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ là các loại thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em, đặc biệt là bánh Trung thu ra thị trường tiêu thụ, gây ảnh hưởng sức khỏe của người sử dụng.

Kiểm tra, xử lý sản phẩm, thực phẩm không an toàn tiêu thụ trong dịp Tết Trung thu -0
Đội Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng tiến hành lập biên bản, hồ sơ về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh.

Mới đây, từ ngày 19/8/2024 đến ngày 23/8/2024, Đội QLTT số 5 (Cục QLTT Cao Bằng) tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất bánh nướng, bánh ngọt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Qua kiểm tra 2 hộ kinh doanh sản xuất bánh nướng, bánh ngọt tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Thạch An và thành phố Cao Bằng, Đoàn kiểm tra phát hiện 2 cơ sở trên đang sản xuất các loại bánh nướng, bánh ngọt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm như: Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá kệ; dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy...

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 hộ kinh doanh trên với số tiền 18 triệu đồng. Theo Cục QLTT tỉnh Cao Bằng, trong 8 tháng đầu năm, lực lượng QLTT trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra 642 vụ, phát hiện, xử lý 372 đối tượng vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước của lực lượng QLTT tỉnh Cao Bằng đạt hơn 3,8 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, chỉ trong thời gian ngắn triển khai cao điểm kiểm tra thị trường dịp Tết Trung thu năm 2024, Đội QLTT số 5, Cục QLTT TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm, tiêu hủy gần 5.000 chiếc bánh Trung thu nhập lậu với trị giá hàng hóa gần 50 triệu đồng.

Ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục QLTT TP Hà Nội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố cho biết, trong 8 tháng 2024, Cục QLTT Hà Nội đã tổng kiểm tra 3.688 vụ việc, xử lý 3.572 vụ vi phạm; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 68 tỷ đồng (đạt 101,32% kế hoạch). Trong số 3.572 vụ, có 38 vụ chuyển cơ quan điều tra. Các hành vi vi phạm chủ yếu là sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền SHTT; hành vi vi phạm trên thương mại điện tử; kinh doanh hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm...

Đặc biệt, theo Cục QLTT Hà Nội, trong 8 tháng năm 2024, lực lượng đã tập trung giám sát, kiểm tra trong lĩnh vực thương mại điện tử và phát hiện nhiều vi phạm. Các đối tượng thường xuyên thay đổi các hành vi vi phạm, chuyển kho hàng hóa về những địa điểm xa khu dân cư, đô thị để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Theo báo cáo của Tổng cục QLTT, từ 15/12/2023 - 22/8/2024, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra hơn 50,4 nghìn vụ, phát hiện, xử lý hơn 35,5 nghìn vụ vi phạm. Tổng số tiền xử lý là 674 tỷ đồng; trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 342 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu gần 148 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy và buộc tiêu hủy trên 184 tỷ đồng. Lực lượng QLTT cả nước thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước 395 tỷ đồng.

Tập trung kiểm tra các mặt hàng trọng tâm, địa bàn trọng điểm

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em trong dịp Tết Trung thu, từ ngày 21/8 đến hết ngày 20/9/2024, các Đội QLTT trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em. Đặc biệt, chú trọng đến các nguyên liệu làm bánh Trung thu như nhân bánh, mứt bí, hạt dưa, lạp xưởng, nước đường, mỡ, trứng muối,… để kịp thời ngăn chặn các hành vi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

Liên quan đến vấn đề nhân làm bánh, các hành vi vi phạm trong nguyên liệu làm bánh trung thu, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục QLTT cho biết, thị trường bánh Trung thu và các sản phẩm liên quan đến Tết Trung thu được người dân quan tâm. Cũng giống như mọi năm, vẫn còn các cơ sở sản xuất thủ công thường sử dụng các nguyên liệu rẻ tiền, quy trình chế biến ra các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dẫn đến các sản phẩm được sản xuất thường có chất lượng không đảm bảo so với các sản phẩm của các công ty và đơn vị sản xuất có uy tín, thương hiệu. Một phần là do ý thức của người dân muốn mua sản phẩm rẻ, không quan tâm đến nguồn gốc của sản phẩm khi mua, dẫn đến việc bánh thủ công, không có nguồn gốc rõ ràng vẫn được tiêu thụ, đây là một phần góp vào việc nguy cơ mất an toàn về thực phẩm tăng cao trong dịp Trung thu.

Cùng với đó, các nguyên liệu được nhập từ các nước láng giềng về hiện nay rất khó kiểm soát. Trong nhiều năm trước chúng ta thấy có hiện tượng bánh Trung thu trứng chảy, bánh Trung thu nhập từ các nước láng giềng về, các sản phẩm này chưa được công bố về chất lượng cũng như chưa được các cơ quan chức năng của Việt Nam kiểm định xem có phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Việt Nam hay không.

Tuy nhiên, một số tổ chức cá nhân vẫn vì lợi nhuận đã tìm cách nhập lậu về để tiêu thụ trong thị trường nội địa Việt Nam, họ nắm bắt thị hiếu sính ngoại cũng như thích chơi trội so với thị trường nên vẫn tiêu thụ được một lượng lớn sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc và có nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Do đó, Tổng cục QLTT thường xuyên đôn đốc các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra, đặc biệt, có những chuyên đề cho từng địa phương để làm sao kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi sử dụng các sản phẩm, thực phẩm không an toàn đưa vào tiêu thụ trong dịp Tết Trung thu.

Phan Đức
.
.
.