Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc với pha thủng lưới phút bù giờ

Thứ Sáu, 08/10/2021, 02:06

Rạng sáng 8/10, dù đã chơi rất kiên cường nhưng tuyển Việt Nam vẫn phải nhận trận thua thứ 3 tại vòng loại cuối World Cup 2022 trước đối thủ là tuyển Trung Quốc.

So với đoàn quân HLV Park Hang-seo rõ ràng tuyển Trung Quốc vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Đội bóng đến từ quốc gia tỷ dân ngoài lượng cầu thủ nhập tịch cũng có những nhân tố nội địa rất đáng chú như Wu Lie - cầu thủ đang chơi tại La Liga (một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu).

Hơn thế nữa, tuyển Trung Quốc nhập cuộc với tâm thế coi trận đấu này chẳng khác gì một trận chung kết. Những điều đó cho thấy tuyển Trung Quốc dù không thể đánh giá cao bằng các đối thủ như Australia thì đây vẫn là một đội bóng sở hữu sức mạnh hơn hẳn so với "những chiến binh sao vàng" nên những gì thày trò HLV Park Hang-seo thể hiện xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

Thực tế, 45 phút đầu tiên trên sân sân Sharjah có phần đơn điệu khi mà cả tuyển Việt Nam và Trung Quốc đều chơi vô cùng thận trọng. HLV đội tuyển Trung quốc Lie Tie chứng minh việc đã tìm hiểu rất kỹ về lối chơi của tuyển Việt Nam khi bố trí đội hình chơi phòng ngự số đông mỗi khi đội bóng áo trắng có bóng. Trong hiệp 1, không khó để thấy những thời điểm toàn bộ đội bóng áo đỏ lùi về phần sân nhà khi tuyển Việt Nam phát động tấn công.

vff-2.jpg -0
Tuyển Việt Nam có trận thua thứ 3 tại vòng loại cuối World Cup 2022 trước đối thủ là tuyển Trung Quốc. Ảnh: VFF.

Trong 45 phút đầu tiên các cầu thủ áo trắng đã có 6 lần dứt điểm về phía khung thành so với 5 của đối phương. Các tình huống hãm thành của tuyển Việt Nam cũng "rất có nét" khi tạo ra không ít sóng gió  trước khung thành tuyển Trung Quốc, từ cú đá phạt đưa bóng đi rất khó chịu của Quang Hải hay cú vô lê bóng sống từ tuyến hai của Tiến Linh.... nhưng đáng tiếc không thể làm rung lưới đội bạn.

vff-3.jpg -0
Dẫu vậy đây là một trận đấu mà tuyển Việt Nam đã chơi đầy cố gắng đặc biệt là trong 10 phút cuối cùng. Ảnh: VFF.

Sau hiệp 1 chơi thận trong, hiệp 2 bắt đầu với những pha bóng tốc độ của cả hai đội. Trung Quốc bất ngờ mở tỉ số ở phút 53 khi tuyển Việt Nam vừa có pha hãm thành và chưa kịp lùi đội hình về phòng ngự.

Chỉ hai đường chuyền, bóng đã tới chân Wu Lie ở tư thế thuận lợi trong vòng cấm Việt Nam, dù Tấn Trường đã cản được pha dứt điểm từ cầu thủ thuộc biên chế CLB Espanyol nhưng hoàn toàn bó tay trước cú sút bồi của Zhang Yuning.

Đến lúc này, HLV Park Hang-seo mới tung Xuân Trường và Văn Toàn vào sân. Tuy nhiên, khi sự thay đổi người này chưa phát huy tác dụng thì lưới của tuyển Việt Nam tiếp tục rung lên lần thứ 2. Tận dụng việc Việt Nam buộc phải dâng cao đội hình tấn công từ đó lộ nhiều khoảng trống ở phần sân nhà, tuyển Trung Quốc tung ra các đợt phản công nhanh. Wu Lie đã có pha thoát xuống đánh đầu cận thành tung lưới Tấn Trường nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 75.

Đây cũng là lúc tuyển Việt Nam thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của mình. Các cầu thủ áo trắng cụ thể bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số khi Hoàng Đức tung đường chuyền dài vượt tuyến đến vị trí của Tấn Tài. Hậu vệ mang áo số 13 khống chế một nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán làm tung lưới Trung Quốc rút ngắn tỷ số 1-2 cho ĐT Việt Nam.

vff-1.jpg -0
Chúng ta thua vì thiếu đi một chút may mắn trước một đối thủ mạnh hơn. Ảnh: VFF

Sau đó, cơn lốc màu trắng lại càng trở nên nguy hiểm hơn với sự góp mặt của Công Phượng. HLV Park Hang-seo đã quyết định mạo hiểm khi tăng cường hàng công của tuyển Việt Nam đồng nghĩa với việc làm mỏng đi hàng thủ của đội bóng áo trắng. Và tiền đạo xứ Nghệ đã đền đáp niềm tin của ông thày người Hàn khi góp công không nhỏ cho bàn thắng gỡ hòa 2-2. 

Công Phượng có đường chuyền thuận lợi cho Quang Hải, để tiền vệ này có pha kiến tạo giúp Tiến Linh khoan thủng mảnh lưới Trung Quốc.

Dẫu vậy đã không có một kết thúc đẹp cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc có thêm bàn thắng thứ 3 ở phút bù giờ thứ 5. Vẫn là Wu Lei với pha đột phá vào vòng cấm và tung cú dứt điểm làm Tấn Trường bó tay hoàn toàn.

Thua Trung Quốc với tỷ số 2-3, tuyển Việt Nam hiện vẫn chưa có điểm nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trận đấu tiếp theo của thày trò ông Park sẽ diễn ra vào ngày 12/10 sắp tới gặp Oman.

Tuyển Việt Nam tiếp tục "vô duyên" với công nghệ VAR

Một lần nữa tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, tuyển Việt Nam lại không nhận được quyết định có lợi từ công nghệ VAR. Đó là ở tình huống dẫn tới bàn thua thứ 2, hàng thủ Việt Nam đã chững lại khi cho rằng Wu Lie đã rơi vào thế việt vị và để số 7 của Trung Quốc thoải mái đánh đầu tung lưới Tấn Trường. Trọng tài sau đó với sự trợ giúp của công nghệ VAR vẫn công nhận bàn thắng cho đội bóng áo đỏ.

Ở bàn thua thứ 3, trọng tài cũng tiếp tục tham khảo VAR sau khi có phản ánh từ cầu thủ Việt Nam tuy nhiên một lần nữa ông vua áo đen vẫn công nhận bàn thắng cho tuyển Trung Quốc.Trước đó trong hiệp 1, lưới của Tấn Trường cũng đã một lần rung lên nhưng tiền đạo đội bạn đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Nguyễn Bình
.
.
.