Tuyển Việt Nam - Ấn Độ: Chờ màn trình diễn của Quang Hải

Thứ Ba, 27/09/2022, 08:07

Tối nay 27/9, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Ấn Độ tại giải giao hữu quốc tế 2022. Dù thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã sáng cửa vô địch, thế nhưng, điều mà khán giả chờ đợi chính là màn trình diễn của Quang Hải.

Tuyển Việt Nam bước vào giải giao hữu 2022 tại TP Hồ Chí Minh với tâm thế chạy đà cho AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn thông qua giải đấu này nhằm thử nghiệm đội hình và chọn thêm những nhân tố mới bên cạnh những cầu thủ trong đội hình quen thuộc. Trước tuyển Singapore, ông Park đã tung ra sân đội hình không phải là mạnh nhất. Văn Quyết và những cầu thủ trẻ có cơ hội đá chính. Họ đã có màn trình diễn thuyết phục với chiến thắng 4-0. Sau trận đấu đó, ông Park thừa nhận giấu bài trước Singapore -đối thủ trực tiếp tại AFF Cup 2022.

308393815_496976121971934_2683615609213342941_n.jpg -0
Quang Hải đang nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: VFF

Ở trận đấu tối 27/9, khi tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ, những quân bài tốt nhất như Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng, Ngọc Hải… sẽ được tung ra sân. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về tiền vệ Quang Hải. Anh chính là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm thời gian qua khi chuyển từ Hà Nội FC sang thi đấu cho Pau FC. Quang Hải đang là tuyển thủ quốc gia duy nhất của Việt Nam đang thi đấu tại nước ngoài.

Khán giả muốn chứng kiến Quang Hải sẽ thể hiện ra sao khi trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ muốn kiểm tra phong độ của Quang Hải mà còn muốn tiền vệ này sẽ về nước thi đấu AFF Cup 2022 diễn ra vào tháng 12. Ông Park luôn nhấn mạnh vai trò của Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam. Đó là quân bài quan trọng đóng góp vào những thành công đã qua của tuyển Việt Nam dưới thời ông Park.

Với Quang Hải, anh cũng đứng trước một lựa chọn giữa việc ở lại Pau FC hoặc về khoác áo đội tuyển đá AFF Cup 2022. Bởi đó là thời điểm không nằm trong lịch FIFA Days, thế nên Pau FC có quyền không nhả quân. Bên cạnh đó, nếu trở về, Quang Hải có thể bỏ lỡ 4 trận đấu của Pau FC. Đó sẽ là bất lợi cho tiền vệ số 19 trong việc cạnh tranh vị trí ở đội bóng này. Đã có những ý kiến cho rằng, Quang Hải nên ở lại Pháp để có những cơ hội tốt hơn cho bản thân. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nếu không trở lại đội tuyển quốc gia, Quang Hải sẽ nhận nhiều sự chỉ trích đến từ người hâm mộ. Bởi đội tuyển mới là nơi cho anh sự nổi danh.

Quang Hải cũng đã chính thức bày tỏ quan điểm của mình trong buổi trả lời phỏng vấn chiều 26.9: “Về việc dự AFF Cup, tôi và huấn luyện viên Park Hang-seo cùng thảo luận. Đây là mong muốn bản thân tôi. Tôi luôn muốn được thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở bất kỳ giải đấu nào. Tuy nhiên, việc được thi đấu ở AFF Cup còn phụ thuộc vào việc tôi sẽ làm việc với câu lạc bộ chủ quản của mình”.

Đây được xem là quyết định khiến cả thầy Park lẫn khán giả hài lòng. Bản thân Quang Hải, anh cũng sẽ có thêm một cơ hội toả sáng ở một giải đấu đã từng thành công. Vấn đề lúc này là việc thuyết phục Pau FC. Hiện tại, đội bóng này đang không có được kết quả tốt khi khởi đầu mùa giải với chỉ 1 trận thắng. Quang Hải có những cơ hội đá chính và vào sân. Việc trở lại khoác áo tuyển Việt Nam một thời gian dài cũng là vấn đề với Quang Hải.

Trước mắt Quang Hải sẽ là trận đấu với Ấn Độ, anh sẽ có cơ hội thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia với những đồng đội quen thuộc. Đây cũng là trận đấu mà Quang Hải sẽ mang đến những điều đã “học hỏi” được từ Pau FC. Sự thay đổi của Quang Hải cũng là điều mà thầy Park và ban huấn luyện chờ đợi.

Ấn Độ không phải đối thủ mạnh, do đó Quang Hải và các đồng đội có thể tự tin trình diễn lối chơi tấn công. Quang Hải cho biết: "Đây là quãng thời gian quý giá để tôi thay đổi không khí cũng khi môi trường để nạp năng lượng tốt, bước tới mục tiêu trước mắt. Về trận đấu với Ấn Độ, tôi nghĩ, nếu được ra sân thì tôi sẽ thi đấu tốt. Toàn đội cố gắng giành tặng kết quả cho người hâm mộ".

Trận đấu này, danh hiệu vô địch đã nằm trong tay thầy trò ông Park. Vấn đề còn lại là việc Quang Hải sẽ chơi bóng thế nào.

Tuyển Việt Nam chiếm lợi thế

Tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn để vô địch giải đấu trên sân nhà, khi chỉ cần hòa là đăng quang, trong khi đó tuyển Ấn Độ buộc phải thắng. Trên bảng xếp hạng, tuyển Việt Nam đứng hạng 97 thế giới, xếp trên tuyển Ấn Độ 7 bậc. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá cao hơn và có nhiều lợi thế để giành chiến thắng, tuy nhiên “Những chú hổ xanh” (biệt danh của tuyển Ấn Độ) là đối thủ không dễ dàng bị đánh bại.

Theo thống kê, tuyển Việt Nam và Ấn Độ đã gặp nhau 2 trận chính thức. Ngày 8/10/2010, tuyển Việt Nam đấu giao hữu với đối thủ trên sân khách. Kết quả tuyển Việt Nam thua Ấn Độ 3-1. Sunil Chhetri là cầu thủ đã ghi 3 bàn cho "Những chú hổ xanh". Tiền đạo này hiện tại vẫn thi đấu và là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Ấn Độ. Trong khi đó, Như Thành là người ghi bàn duy nhất cho tuyển Việt Nam từ một cú đá phạt đền.

Trước đó vào ngày 24/7/2004, tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ tại LG Cup trên sân nhà. Kết quả, tuyển Việt Nam thắng trận 2-1 với 2 pha lập công của Lê Công Vinh và Thạch Bảo Khanh.

Ngoài ra, trận đấu chính thức ở cấp độ đội tuyển quốc gia, vào năm 2002, tuyển Việt Nam còn gặp đội Olympic Ấn Độ cũng tại LG Cup. Khi đó, tuyển Việt Nam đã dẫn 2-0 chỉ trong 20 phút, nhưng sau đó lại thua ngược 2-3. Điểm nhấn cuối cùng ở trận đấu này là tình huống suýt lao vào ẩu đả giữa huấn luyện viên Calisto của tuyển Việt Nam và Constantine. (H.H.)

Hưng Hà
.
.
.