Quang Hải sẽ thuyết phục Pau FC để trở về đá AFF Cup 2022

Thứ Ba, 20/09/2022, 15:55

Đó là tiết lộ được HLV Park Hang-seo cho biết trong cuộc họp báo trưa 20/9 chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế – Hưng Thịnh 2022. 

“Quang Hải đang đá ở Pháp nên cần thời gian để thích ứng. AFF Cup chưa được FIFA công nhận nằm trong hệ thống nên việc đòi người là rất khó. Trong khi Quang Hải sẽ đá lượt về ở Pháp vào ngày 28/12. Tạm thời, chúng ta không thể can thiệp được để đòi người. Bản thân, Quang Hải nói rằng, cậu ấy sẽ thuyết phục CLB để trở về đá AFF Cup 2022.  Tôi tin Quang Hải sẽ có cách”,  HLV Park Hang-seo chia sẻ.

pau-fc-2.jpeg -0
Quang Hải sẽ thuyết phục Pau FC để có thể thi đấu tại AFF Cup 2022. Ảnh: Pau FC.

Câu chuyện tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể về phục vụ ĐTQG Việt Nam trong thời gian diễn ra AFF Cup 2022 hay không đang khiến nhiều người quan tâm. AFF Cup không nằm trong FIFA Day nên Pau FC không có trách nhiệm "nhả người". Trước đó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hoài Anh cũng cho biết sẽ thảo luận với CLB nước Pháp để tiền vệ quê Đông Anh có thể thi đấu tại AFF Cup 2022.

Về nguồn cầu thủ Việt kiều có khả năng khoác áo ĐTQG Việt Nam, HLV Park nói: “Theo tôi biết là có nhiều cầu thủ Việt kiều đá ở những giải khác nhau nhưng chỉ có những thông tin đó thôi. Chỉ cần có quốc tịch, họ có thể đá cho tuyển. Vấn đề nhập tịch thì phải phụ thuộc vào luật. Hiện nay, một số đội tuyển tích cực nhập tịch. Tôi nghĩ là việc nhập tịch có ưu điểm, cũng có nhược điểm. Tôi không thể nói thích hay không. Chúng ta phải theo quy định của Chính phủ, nếu Chính phủ cho phép thì chúng ta sẽ tính toán tiếp. Nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể. Tôi không chỉ mang cầu thủ đó về, mà còn phải xem cầu thủ ấy có hòa nhập được với văn hóa, tinh thần Việt Nam hay không”.

euro5637.jpg -0
HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF.

Ở đợt tập trung tháng 9/2022, huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập 31 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải đấu quan trọng AFF Cup 2022 vào cuối năm. Tuy nhiên đến phút cuối chiến lược gia người Hàn Quốc lại không thể có được đủ 31 cái tên bản thân mong muốn vì nhiều lý do. 

“Đội tuyển Việt Nam tập trung từ 12h00 ngày 17/9. Dự tính ban đầu tôi tập trung 31 cầu thủ nhưng Hoàng Đức chấn thương chúng ta chỉ còn 30 người. Thành Chung có việc riêng, Quang Hải và Văn Khang tới tối ngày hôm qua mới tập trung. Hai trợ lý của tôi do bận lớp học bằng HLV Pro nên cũng tối qua mới có mặt. Dù sao, tôi cũng chào mừng các bạn ấy trở lại với đội tuyển Việt Nam”, HLV Park Hang-seo cho biết.

Tại giải giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Singapore trong trận khai màn diễn ra vào lúc 19h00 ngày 21/9. Đội tuyển Ấn Độ hiện vẫn chưa có mặt tại Việt Nam.

Cầu thủ Singapore khen ĐTQG Việt Nam thuộc top châu Á

Trả lời phỏng vấn trưa 20/7, tiền vệ Hafiz Nor của đội ĐT Singapore cho biết hiện tại ĐTQG Việt Nam đang là một trong những đội mạnh nhất châu Á. “Chúng tôi có cơ hội để thi đấu với 1 trong những đội bóng mạnh nhất của châu Á. Đây là trận đấu khó khăn. Quang Hải là cầu thủ giỏi, cơ động. Dù vậy, chúng tôi sẽ có phương án để chơi theo cách của mình”, Hafiz Nor cho biết.

Trong khi đó, HLV ĐT Singapore Takayuki Nishigaya khẳng định tại buổi họp báo ông sẽ bung hết sức để thử sức trước ĐT Việt Nam và ‘không sợ lộ bài”. “Chúng tôi có gọi triệu tập một số gương mặt mới. Đây là những cầu thủ chất lượng. Singapore đã tập luyện và sẵn sàng cho giải đấu”, ông Takayuki Nishigaya nói.

Nguyễn Bình
.
.
.