Tuyển nữ Việt Nam chờ vé play-off đến World Cup

Thứ Ba, 30/11/2021, 08:18

Với việc rơi vào bảng “tử thần” ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chờ vé play-off để hi vọng tấm vé dự World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức hội quân để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Theo kết quả bốc thăm trước đó, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Đây được đánh giá là bảng đấu “tử thần” với tuyển nữ Việt Nam. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam sẽ khó cạnh tranh đến việc giành vé trực tiếp mà sẽ chờ suất đá play-off.

Ông Chung cho biết: “Bảng đấu của chúng ta có Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Những trận đấu tới đây, trận nào cũng sẽ là trận chung kết với đội tuyển nữ Việt Nam. Bóng đá cũng không nói trước được điều gì. Chúng ta thi đấu tốt thì sẽ có thành tích tốt. Trận đấu với Myanmar rất quan trọng, cần phải giành 3 điểm và số bàn thắng tốt nhất để có cơ hội thi đấu play-off cạnh tranh suất dự World Cup. Tuy nhiên, khi thi đấu với Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng ta cũng cần tập trung cao độ để giảm số bàn thua. Đó là những đội cao khu vực châu Á, Nhật Bản là đội liên tục dự World Cup và Hàn Quốc giờ đây cũng đang có cơ hội có suất dự World Cup. Trình độ đội bạn vượt trội và chúng ta phải thấy mình đang ở đâu để phấn đấu”.

Tuyển nữ Việt Nam chờ vé play-off đến World Cup -0
Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2022. Ảnh: VFF

Bóng đá nữ Việt Nam vừa kết thúc giải vô địch quốc gia. Đây được xem là cơ sở để huấn luyện viên Mai Đức Chung lựa chọn nhân sự cho tuyển nữ Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2022.

“Ở giải nữ, tôi đã chú ý đến tiền vệ trẻ của Hà Nội Watabe là Trần Thị Hải Linh. Hải Linh đã có những tiến bộ vượt bậc ở giải lần này. Ngoài ra, tôi cũng chọn thêm một số cầu thủ có kinh nghiệm như Nguyễn Thị Thu (TP Hồ Chí Minh) hay Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam) cũng quay trở lại sau thời gian hồi phục chấn thương. Phạm Thị Tươi ở câu lạc bộ đã tập luyện trở lại. Tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ lên đội tuyển vừa được chữa trị, vừa được tập luyện. Hy vọng, các cầu thủ sẽ hồi phục nhanh

Các cầu thủ trẻ chưa thể thay thế các cầu thủ đàn chị được. Tuyết Ngân hay Vạn Sự đều có tiềm năng, thể lực và tốc độ khá tốt. Mặc dù vậy, giữa các cầu thủ vẫn cần thời gian bù đắp. Tôi vẫn muốn tập trung các cầu thủ lên đội tuyển Quốc gia để tập luyện thêm, tiếp tục tạo lứa kế cận trong tương lai, là những nhân tố thay thế”.

Thực tế, việc trẻ hoá đội tuyển nữ Việt Nam đã từng được huấn luyện viên Mai Đức Chung tính toán ở những lần tập trung trước đây. Thế nhưng, trong bối cảnh mà tuyển nữ Việt Nam vẫn cần hướng đến một kết quả  tốt, những gương mặt giàu kinh nghiệm vẫn sẽ được ưu tiên sử dụng ở giải đấu sắp tới. Đây cũng là vấn đề đã được huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự tính toán kỹ lưỡng.

“Sắp tới, chúng ta sẽ gặp những đội rất mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, có thứ hạng cao trên thế giới và châu Á. Vì vậy, tôi cần những cầu thủ có kinh nghiệm dày dặn. Đó là lý do tại sao ở lần này tôi gọi những cầu thủ có năng lực kèm người tốt, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chúng ta sẽ phải cố gắng giữ khu trung tuyến với đông người, không để đối phương có khoảng trống để thực hiện quả sút hay phối hợp. Để làm được, đội sẽ tập những bài phòng ngự, phản công để áp dụng hiệu quả”, ông Chung nói.

Tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, sau vòng bảng, 6 đội nhất và nhì từ ba bảng cùng hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Đáng chú ý, 5 đội có thành tích tốt nhất sau giải sẽ giành quyền dự World Cup 2023. Do Australia là đội chủ nhà  nên nếu họ lọt trong top 5 thì sẽ có 6 suất dự World Cup. Ngoài ra, khu vực châu Á còn hai suất dự play-off liên khu vực để tranh vé.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tập luyện. Dự kiến cuối tháng 12, toàn đội sẽ lên đường đi tập huấn với 3 trận đấu giao hữu trước khi sang Ấn Độ bước vào tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ châu Á 2022 vào trung tuần tháng 1/2022.

Huỳnh Như muốn tuyển nữ Việt Nam có ít nhất 3 điểm

Đội trưởng Huỳnh Như cho biết cô và toàn đội đang cùng hướng tới mục tiêu giành ít nhất 3 điểm ở vòng chung kết sắp tới để chờ đợi những kết quả tốt đẹp cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Từng góp mặt tại Asian Cup Nữ 2018 tại Jordan, Huỳnh Như chia sẻ: “Năm 2018, đội tuyển Nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn tại VCK Asian Cup Nữ. Chúng ta đã nhận những thất bại và không có vé dự World Cup. Năm 2022, chúng ta tiếp tục rơi vào bảng đấu đầy khó khăn, nhưng tôi tin cơ hội vẫn có nếu chúng ta biết nắm bắt”.

“Như mọi người cũng biết, năm 2021 cũng là một năm khá khó khăn. Mặc dù vậy, VFF cũng đã cố gắng tạo sân chơi cho các cầu thủ nữ là giải bóng đá nữ vô địch quốc gia vừa qua. Đây là điều kiện rất tốt để Như cùng các cầu thủ duy trì thể lực, kinh nghiệm thi đấu và cảm giác thi đấu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới. Từ giải đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gọi tập trung trở lại Mỹ Anh cũng như nhiều cầu thủ của TP Hồ Chí Minh và các câu lạc bộ khác. Những cầu thủ được gọi tập trung lần này cũng là những cầu thủ có phong độ tốt ở giải vô địch quốc gia. Những nhân tố mới ít nhiều sẽ mang lại những điều tích cực cho đội tuyển để hướng tới những mục tiêu cao hơn”, Huỳnh Như cho biết.

Trong buổi họp đầu tiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã trao đổi với toàn đội nội dung nhiệm vụ của đợt tập huấn. Theo đó, Huỳnh Như và các cầu thủ sẽ có một vài buổi tập đầu để lấy lại sức, sau đó mới là hành trình rèn luyện để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết lần này.

“Theo tôi, cơ hội cho đội Việt Nam hay các đội ở bảng đấu là 50/50. Nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội hoàn toàn có thể đạt được. Mục tiêu của toàn đội ở bảng đấu là ít nhất có 3 điểm để chờ đợi những kết quả tốt nhất”, Huỳnh Như chia sẻ. (H.H.)

Hưng Hà
.
.
.