Thua tại King Cup, Thái Lan lọt top 20 đội tuyển "tệ nhất" thế giới

Thứ Sáu, 23/09/2022, 12:18

Ngày 23/9, trang xếp hạng bóng đá uy tín Football Rankings, ĐTQG Thái Lan nằm trong số 20 đội bị trừ điểm nặng nhất sau loạt trận giao hữu vừa qua.

Theo tính toán của  Football Rankings, "đoàn voi chiến" sẽ bị trừ khoảng 6.07 điểm trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA. Với số điểm này ĐTQG Thái Lan sẽ tụt khoảng 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bị trừ điểm nặng nhất là Slovakia dù bất ngờ để thua Azerbaijan, bị trừ nhiều nhất với 11,5 điểm. Dẫu vậy đội bóng Đông Âu chỉ tụt khoảng 2 bậc ít hơn so với Thái Lan.

fdtwpkwxoaes4ny.jpg -0
Thái Lan tiếp tục thất bại trước Malaysia. Ảnh: FAT.

Tại trận bán kết King's Cup 2022 tối 22/9, Thái Lan và Malaysia đã cầm hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên trong loạt sút luân lưu, cú đá hỏng ăn của Supachok Sarachat khiến Thái Lan phải chịu thất bại trước Malaysia (tỷ số luân lưu là 3-5)

Như vậy Malaysia thắng trận thứ 3 liên tiếp trước Thái Lan sau hai trận trước đó ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong khi đoàn voi chiến vẫn chưa biết mùi chiến thắng trước các "chú hổ" trong 5 năm qua (thua 4 hòa 2). Cũng nhờ đánh bại Thái Lan tại King Cup 2022, Malaysia được cộng  đúng 6,07 điểm.

1.jpg -0
Thái Lan nằm trong top 20 đội bị trừ điểm nặng nhất sau loạt trận của ĐTQG vừa qua. 

Đội tuyển Việt Nam không tham gia King Cup 2022, nhưng với chiến thắng 4-0 trước Singapore tại giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ cộng 3,05 điểm, tạm thời có 1.221,89 điểm sau. Tuyển Việt Nam sẽ gặp Ấn Độ vào ngày 27/9 trong khi Thái Lan sẽ với Trinidad và Tobago ở trận tranh hạng Ba King’s Cup vào ngày 25/9.

Bảng xếp hạng chính thức sẽ được FIFA công bố vào ngày 6/10 tới đây.

Theo ASEAN Foodball, HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Anh Đức và trợ lý Park Sung-gyun đã đến sân vận động Chiangmai (Thái Lan) để theo dõi trận bán kết King's Cup 2022 giữa đội chủ nhà với Malaysia. Ông thày người Hàn và cựu tiền đạo Anh Đức chăm chú theo dõi màn thi đấu giữa Thái Lan và Malaysia trong khi trợ lý Park Sung-gyun hỗ trợ việc ghi chép. Malaysia nằm chung bảng với tuyển Việt Nam ở AFF Cup cuối năm nay trong khi Thái Lan hiện là đương kim vô địch AFF Cup.

Nguyễn Bình
.
.
.