Thể thao Việt Nam chọn mục tiêu nào cho ASIAD, Olympic?

Thứ Tư, 25/05/2022, 08:20

SEA Games 31 đã khép lại với thành công lớn đối với thể thao Việt Nam. Đặc biệt, số huy chương vàng các bộ môn Olympic chiếm đến gần 60%. Sau đây, chúng ta sẽ hướng đến sân chơi ASIAD và Olympic với những mục tiêu mà ngành thể thao sẽ phải đưa ra tính toán kỹ lưỡng.

Theo thống kê, đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc SEA Games 31 với 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng. Nước chủ nhà đã giành ngôi vị nhất toàn đoàn và vượt xa chỉ tiêu ban đầu là giành 140 huy chương vàng. Đặc biệt, Việt Nam phá kỷ lục tồn tại suốt 25 năm qua mà đoàn Indonesia lập được tại SEA Games 1997 (194 huy chương vàng). Đặc biệt, trong số 205 huy chương vàng mà đoàn thể thao Việt Nam đã giành được, có đến 119 huy chương vàng đến từ các bộ môn có trong chương trình thi đấu tại Olympic 2024, chiếm tỉ lệ 58%. 

the thao.jpg -0
Điền kinh thắng lớn ở SEA Games 31.Ảnh: TV

Ông Trần Đức Phấn – Trưởng đoàn thể thao Việt Nam cho biết: “SEA Games 31 có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia hàng đầu khu vực ở 40 môn thi, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia...  Thực tế thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam giành được 205 huy chương vàng, vượt Thái Lan 113 huy chương vàng (Thái Lan giành được 92 huy chương vàng). Điều này cho thấy rằng thể thao Việt Nam vượt trội so với đoàn đứng thứ 2 là Thái Lan, đây là điều bất ngờ.

Thực tế trước SEA Games chúng tôi dự kiến đoàn thể thao Việt Nam sẽ giành được từ 140-185 huy chương vàng. Chỉ cần giành được 140 huy chương vàng thì thể thao Việt Nam sẽ đứng đầu bảng tổng sắp. Bất ngờ là nhiều vận động viên ở nhiều môn trước đây không được dự SEA Games đã thi đấu nỗ lực để có thành tích. Trước đó ở SEA Games 30, boxing, đua thuyền có rất ít nội dung được thi đấu, ngay vovinam muốn đưa vào Philippines cũng chỉ cho thi 4 nội dung. Vận động viên tôi ấn tượng nhất SEA Games chính là Lương Đức Phước - huy chương vàng chạy 1.500m”.

Dựa trên thành tích mà đoàn thể thao Việt Nam đạt được, có thể thấy dấu ấn lớn của điền kinh với 22 tấm huy chương vàng. Đây là bộ môn đã mang về thành tích “vô tiền khoáng hậu” cho thể thao Việt Nam. Trong đó, các vận động viên giành huy chương vàng là: Lương Đức Phước (1.500m nam), Nguyễn Văn Lai (5.000m), Nguyễn Văn Lai (10.000m), Lê Tiến Long (3000m chướng ngại vật), Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa nam), Nguyễn Hoài Văn (ném lao nam), Nguyễn Thị Huyền (400m nữ), Khuất Phương Anh (800m nữ), Nguyễn Thị Oanh (1.500m nữ), Nguyễn Thị Oanh (5.000m nữ), Bùi Thị Nguyên (100m rào nữ), Quách Thị Lan (400m rào nữ), Nguyễn Thị Oanh (3.000m chướng ngại vật nữ), Phạm Thị Diễm (nhảy cao nữ), Vũ Thị Ngọc Hà (nhảy xa nữ), Nguyễn Linh Na (7 môn phối hợp nữ), Phạm Thị Hồng Lệ (10.000m nữ), Lò Thị Hoàng (ném lao nữ), tiếp sức 4x400m nữ, Hoàng Nguyên Thanh (marathon nam), Võ Xuân Vĩnh (đi bộ 20km nam), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km nữ).

Gương mặt có huy chương ấn tượng nhất là Nguyễn Thị Oanh khi cô giành các ngôi vô địch nội dung 1.500m nữ, 3.000m nữ chướng ngại vật, 5.000m nữ đồng thời phá kỉ lục SEA Games tại nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ. Với kết quả ấn tượng trên, cô cùng đồng đội Nguyễn Thị Huyền là những tuyển thủ của điền kinh đã được Bộ trưởng  Bộ VHTTDL đồng thời là Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 Nguyễn Văn Hùng đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tặng bằng khen.

Sắp tới, thể thao Việt Nam sẽ hướng đến đấu trường ASIAD và Olympic, với những thành tích đã có ở SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam tự tin sẽ có được thành tích tốt. Ông Trần Đức Phấn cho biết: Thể thao Việt Nam đầu tư tập trung cho khoảng 30 vận động viên để giành thành tích tại ASIAD 19 và Olympic 2024. Rất tiếc ASIAD 19 dự kiến diễn ra tháng 9-2022 tại Trung Quốc nhưng đã bị hoãn và chưa biết sẽ tổ chức lại vào thời điểm nào. Có huy chương vàng SEA Games nhiều vậy nhưng đoàn thể thao Việt Nam chỉ đặt chỉ tiêu giành 3-5 huy chương vàng Asiad. Ta chưa khoanh vùng để tập trung đầu tư đầy đủ, bài bản cho Asiad theo cách quốc tế làm. Số vận động viên Việt Nam có thể giành huy chương vàng Asiad rất ít. Các môn võ như karatedo, taekwondo, vật thi đấu SEA Games tưng bừng nhưng đến Asiad thì lại chẳng là gì, đến Olympic lại càng khó khăn. Muốn giành được tầm 10 huy chương vàng Asiad thì cần đầu tư bài bản, mạnh chứ như thế này rất khó. Asiad 19 này giành được 3-4 huy chương vàng là cùng.

Phải có chiến lược bài bản để đầu tư cho các vận động viên, các nội dung ở một số môn thi có khả năng giành huy chương vàng Asiad, huy chương Olympic. Với thực lực hiện nay thì 20 năm nữa bơi lội, điền kinh Việt Nam cũng không có huy chương Olympic. Kình ngư Huy Hoàng rất xuất sắc nhưng chỉ đặt mục tiêu ở Asiad chứ giành huy chương Olympic là không khả thi”.

SEA Games 31 hy vọng sẽ là bước đệm để thể thao Việt Nam cất cánh trên đấu trường châu lục và thế giới.

Người kế nhiệm ông Park thay đổi U23 Việt Nam thế nào?

Sau SEA Games 31, U23 Việt Nam tiếp tục lên đường tham dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Huấn luyện viên Gong Oh-kyun sẽ thay thế người đồng nghiệp Park Hang-seo dẫn dắt đội bóng ở giải đấu này.

Trước ngày lên đường tham dự giải đấu, huấn luyện viên Gong Oh-kyun chia sẻ: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng các cầu thủ đã tham dự SEA Games 31. Tới đây, toàn đội còn giải U23 châu Á quan trọng nữa. Chúng ta hãy chuẩn bị thật tốt. Năm 2018, tôi là thành viên ban huấn luyện U23 Hàn Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á. Ở giải đó, tôi nắm rất rõ tình hình về các đội bóng khác. Lần này, tôi hy vọng mang về vinh quang cho U23 Việt Nam của mình".

Nói về sự chuẩn bị của đội nhà, tân thuyền trưởng U23 Việt Nam cho biết: "Tôi biết rằng, trước đó các cầu thủ đã quen với 1 chiến thuật, nhưng tôi muốn đưa chiến thuật mới của tôi áp dụng cho đội bóng. Thời gian qua, các cầu thủ tập với tôi ở Hà Nội đã nắm rất rõ điều này. Hy vọng những bạn còn lại lại cũng vui vẻ với bài tập của tôi. Mong rằng toàn đội hãy thi đấu hết mình, cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo  quốc gia. Bản thân tôi sẽ chịu trách nhiệm về kết quả của U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới".

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 24/5, sau đó sẽ đáp chuyến bay sang UAE tập huấn trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trong thời gian này, toàn đội sẽ có trận đấu giao hữu cọ xát với U23 UAE dự kiến vào ngày 28/5. Đến ngày 29/5, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục di chuyển từ UAE sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. (H.H.)

Hưng Hà
.
.
.