Thầy Park lại đứng trước lựa chọn ở khung gỗ

Thứ Tư, 26/01/2022, 08:25

Vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam lại trở thành vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm khi huấn luyện viên Park Hang-seo không có được nhân sự toàn diện nhất. Cả Nguyên Mạnh và Tấn Trường đều có những  hạn chế khác nhau.

Để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu với Australia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 3 thủ môn là: Nguyên Mạnh, Tấn Trường và Văn Hoàng. Trong số này, cả Tấn Trường và Nguyên Mạnh đều đã được lựa chọn ở nhiều thời điểm khác nhau.

Sau khi Đặng Văn Lâm dính chấn thương, Tấn Trường là lựa chọn số 1 của tuyển Việt Nam ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.  Với chiều cao của mình, Tấn Trường luôn được đặt niềm tin khi đối đầu với các đội bóng có thể hình tốt đến từ Tây Á. Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Tấn Trường cũng giúp anh có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, phong độ của Tấn Trường không duy trì được sự ổn định. Bên cạnh những trận đấu tốt, anh cũng mắc một số sai lầm dẫn đến những bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước các đối thủ mạnh. Bên cạnh đó, những vấn đề ngoài sân cỏ cũng khiến thủ môn này không chiếm được thiện cảm từ ban huấn luyện. Việc Tấn Trường lên mạng xã hội để livestream ngay cả thời điểm tập trung cùng đội tuyển đã mang đến những ồn ào không đáng có.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải làm việc riêng với Tấn Trường và đề nghị thủ thành này không livestream trong thời gian tập trung đội tuyển quốc gia. Bởi lẽ, những tương tác từ mạng xã hội có thể dẫn đến những sự mất tập trung của thủ thành này trong quá trình thi đấu.

Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tấn Trường đã mất vị trí vào tay Nguyên Mạnh ở AFF Cup 2020. Thủ môn xứ Nghệ sau 5 năm mới được trở lại đội tuyển quốc gia kể từ những sai lầm ở AFF Cup 2016. Anh đã có màn trình diễn tốt và thi đấu ổn định. Những kinh nghiệm của Nguyên Mạnh đã giúp anh có được niềm tin của thầy Park. Tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất giữ sạch lưới ở vòng đấu bảng. Chúng ta chỉ thua Thái Lan ở trận bán kết lượt đi với 2 bàn đến từ những sai lầm của các hậu vệ.

Thầy Park lại đứng trước lựa chọn ở khung gỗ -0
Nguyên Mạnh (bìa phải) đang có phong độ ổn định. Ảnh: VFF

Nguyên Mạnh vẫn cho thấy cái duyên ở sân chơi Đông Nam Á khi được trao cơ hội. Anh cũng đã chứng minh cho tất cả thấy những nỗ lực cá nhân thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Nguyên Mạnh từng thừa nhận những áp lực mà anh gặp phải sau sự cố năm 2016, nhưng điều đó đã từng bước được cởi bỏ qua từng trận đấu.

Hạn chế của Nguyên Mạnh là thể hình của anh không tốt. Điều này có thể bị các đối thủ có chiều cao khai thác ở những tình huống bóng bổng. Đó cũng là điều khiến thầy Park đau đầu trong việc lựa chọn giữa anh và Tấn Trường bắt chính các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trước mắt, đối thủ của tuyển Việt Nam sẽ là Australia. Đây là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, có chiều cao lý tưởng. Chính vì thế mà ông Pak sẽ phải cân nhắc lựa chọn vị trí thủ môn. Tấn Trường có thể là lựa chọn tối ưu trong trận đấu này. Với những gì đã thể hiện ở vòng loại World Cup, anh vẫn cho thấy giá trị của mình vẫn chưa hết. Tuy nhiên, với phong độ ổn định của Nguyên Mạnh, sẽ là không công bằng nếu như tước suất bắt chính của thủ thành xứ Nghệ. Đội tuyển Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp, đây là lúc huấn luyện viên Park Hang-seo có quyền thử nghiệm đội hình, kể cả vị trí thủ môn.

Trận đấu với Australia ở sân Mỹ Đình hồi tháng 11/2021, tuyển Việt Nam đã để thua trong một tình huống bóng bổng. Lúc đó, người trấn giữ khung thành là Đặng Văn Lâm đã có những quyết định ra vào không hợp lý. Đấy cũng là trận đấu mà ông Park bất ngờ cất Tấn Trường trên băng ghế dự bị dù phong độ của thủ thành này đang cao.

Vị trí thủ môn là yếu điểm của đội bóng. Nơi mà các huấn luyện viên đều ưu tiên tính ổn định, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không phải ngoại lệ.

U23 Việt Nam đón Tết xa nhà

Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 14/2, tức là sau Tết Nguyên đán khoảng 10 ngày nên ban huấn luyện U23 Việt Nam quyết định cho các cầu thủ ở lại tập luyện xuyên Tết.

Theo đó, U23 Việt Nam sẽ rèn quân từ đây cho đến hết ngày 28 Tết. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn vào ngày 29 Tết và mùng 1 Tết. Toàn đội sẽ trở lại tập luyện như kế hoạch bắt đầu từ mùng 2.

Trước đó, U23 Việt Nam đã hội quân hôm 5/1 vừa qua với 23 cầu thủ. Sau hơn 2 tuần luyện tập, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã loại 2 cầu thủ là Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai) và Hoàng Xuân Tân (Nam Định) vì chấn thương.

Thay vào đó, ông đã triệu tập bổ sung 3 cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công An Nhân Dân là Anh Thống, Văn Toản và Quang Thịnh nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải U23 Đông Nam Á sắp tới.

Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng C với các đối thủ U23 Thái Lan và U23 Singapore. Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà U23 Campuchia, U23 Timor Leste, U23 Philippines và U23 Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của U23 Indonesia, U23 Malaysia, U23 Myanmar và U23 Lào.       H.H

Hưng Hà
.
.
.