ĐT Việt Nam – Australia: Chờ thầy Park làm mới đội hình

Thứ Bảy, 22/01/2022, 08:45

Huấn luyện viên Park Hang-seo không có được lực lượng mạnh nhất ở trận tuyển Việt Nam làm khách trước Australia. Tuy nhiên, đây là cơ hội để ông làm mới đội hình tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt sanh sách 24 cầu thủ cho chuyến làm khách trước Australia. Theo đó, 8 cầu thủ sẽ ở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận tái đấu với tuyển Trung Quốc gồm: Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Ngân Văn Đại, Trần Phi Sơn, Nguyễn Trọng Long, Liễu Quang Vinh và Lê Văn Đô. Trong số 8 cầu thủ nói trên, Quế Hải đã nhận 2 thẻ vàng nên không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Australia. Tiến Linh, Văn Toàn vẫn đang trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà dù đã có kết quả âm tính với COVID-19 và sẽ lên tập trung trong ít ngày tới. Trong khi đó, Văn Đại và Phi Sơn do được bổ sung muộn nên đã không kịp hoàn tất các thủ tục để xin visa theo quy định của Chính phủ Australia.

Với lực lượng hiện tại, có thể thấy tuyển Việt Nam sẽ vắng nhiều trụ cột.  Có thể dễ dàng hình dung ra bộ khung của tuyển Việt Nam theo sơ đồ 3-4-3. Thủ môn: Nguyên Mạnh; 3 trung vệ: Tiến Dũng, Đình Trọng, Thành Chung; hai hậu vệ cánh: Văn Thanh, Hồng Duy; bộ đôi tiền vệ trung tâm: Hùng Dũng, Hoàng Đức; bộ 3 tấn công: Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng.

Ngoài ra, những cầu thủ như: hậu vệ Hữu Tuấn, tiền vệ Minh Vương và tiền đạo Tuấn Hải cũng sẽ là những sự lựa chọn tốt cho các tuyến của đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu cụ thể.

ĐT Việt Nam – Australia: Chờ thầy Park làm mới đội hình -0
Tuyển Việt Nam hướng đến điều tích cực. Ảnh: VFF

Trận đấu với tuyển Australia là lần đầu tiên Hùng Dũng mang băng đội trưởng ở tuyển Việt Nam sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo làm mới ban cán sự.  Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: “Thực ra trong đội tuyển bất cứ ai cũng nhận sự tín nhiệm cao của tất cả cầu thủ cũng như ban huấn luyện. Bản thân tôi hay bất cứ ai có được trách nhiệm này cũng luôn cố gắng, thúc đẩy đồng đội cố gắng trong những trận tới.

Tất nhiên là trước khi gọi lên, huấn luyện viên Park cũng như ban huấn luyện đã có những đánh giá, có trao đổi với các bộ phận y tế làm sao để mình có phong độ, có thể trạng tốt nhất để tập luyện thi đấu. Bản thân mình hoàn toàn tự tin, cố gắng chơi với phong độ tốt nhất để cống hiến cho đội tuyển”.

Việc thay đổi ban cán sự nằm trong kế hoạch “làm mới” đội tuyển của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài ra, ông còn triệu tập khá nhiều gương mặt mới. Nói về điều này, Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: “Việc có nhiều cầu thủ mới thì bản thân những người cũ và BHL đều sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn. Cầu thủ mới cần thời gian hòa nhập. Đó là trách nhiệm của ban cán sự, cũng như cầu thủ có kinh nghiệm, làm sao để họ nhanh chóng hòa nhập và tìm tiếng nói chung trong tất cả các trận đấu”.

Cuộc đối đầu với tuyển Australia là trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm 2022. Tuyển Việt Nam là đội có thành tích yếu nhất bảng B khi vẫn chưa có nổi 1 điểm nào. Thầy trò ông Park trải qua 6 trận thua liên tiếp. Trong khi đó, Australia mới chỉ xếp ở vị trí thứ 3. Đây là vị trí theo lý thuyết vẫn còn cơ hội góp mặt tại Qatar vào cuối năm nay nhưng cơ hội ấy rất mong manh. Do đó đội chủ nhà sẽ làm mọi cách để có được 3 điểm. Chúng ta không kỳ vọng ở một trận đấu mà tuyển Việt Nam sẽ làm nên chuyện, nhưng chúng ta có quyền kỳ vọng vào những điều tích cực. Đó là về mặt thế trận, lối chơi, tinh thần và cả màn trình diễn của những người mới khi được ông Park trao cơ hội.

Trận đấu lượt về giữa Australia và Việt Nam sẽ diễn ra vào 16h10 (giờ Việt Nam) ngày 27/1 tới trên sân AAMI Park, Melbourne, Australia. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian 5 ngày làm quen thời tiết, điều chỉnh múi giờ để hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu này. Ngay sau trận đấu với Australia, cả đội sẽ về Hà Nội và chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2/2022 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán).

Giá vé xem World Cup 2022

World Cup 2022 tổ chức tại Qatar từ ngày 21/11 đến 18/12/2022. Đây là kỳ World Cup đầu tiên diễn ra trong bối cảnh toàn thế giới vẫn đang đối phó với dịch COVID-19. Vì thế đến nay, FIFA lẫn ban tổ chức địa phương vẫn chưa công bố việc sẽ có bao nhiêu khán giả được phép đến sân theo dõi các trận đấu. Tuy nhiên, giá vé để xem sự kiện này sẽ có mức giá vừa phải.

Theo công bố của FIFA, người hâm mộ đến Qatar chỉ bỏ ra tối thiểu 69 USD/vé để vào xem một trận đấu từ vòng bảng, thấp hơn 1/3 so với World Cup 2018 tại Nga. Tuy nhiên, vé xem trận chung kết sẽ có giá lên tới 1.607 USD/vé và càng ngày sẽ càng tăng, đặc biệt tại "chợ đen".

Với người dân Qatar, người lao động cũng như người dân nhập cư đang sinh sống làm việc tại quốc gia này, họ sẽ được mua vé xem World Cup với giá ưu đãi, với giá thấp nhất là 11 USD. Ngay từ bây giờ, người hâm mộ trên toàn thế giới có thể đăng ký mua vé và được rút thăm đợt đầu tiên vào ngày 8/2 tới.

Qatar dự kiến sẽ đón 1,2 triệu du khách đến xem World Cup 2022. Người hâm mộ sẽ được cấp 1 thẻ đặc biệt có tên Hay'ya khi đến sân xem các trận đấu. Trên thẻ cũng sẽ có thông tin về COVID-19. FIFA nhấn mạnh sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu khi tổ chức giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

H.H

Hưng Hà
.
.
.