Thắng dễ Campuchia, Malaysia có thể thách thức được ĐTQG Việt Nam?

Thứ Hai, 06/12/2021, 18:30

Malaysia có chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Campuchia ở lượt trận đầu tiên bảng B vào chiều 6/12. Những gì mà đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe đã trình diễn cho thấy đội bóng này đang có những tiến bộ nhất định so với trước đây. Điều đó hứa hẹn một cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Malaysia và ĐTQG Việt Nam vào ngày 12/12 tới.

Trong trận đấu với Malaysia, Campuchia cho thấy một gương mặt khác hẳn với những gì người hâm mộ thường thấy tại đội bóng này. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Keisuke Honda, các cầu thủ Campuchia chơi đầy tự tin trước các nhà đương kim á quân khu vực. Không có một chút e ngại nào đến từ đại diện bán đảo Đông Dương trước các "chú hổ Mã Lai", khi Campuchia đã gần như chơi đôi công với đội bạn ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên Campuchia vẫn còn đó những yếu điểm cơ bản của một đội bóng nhỏ, họ chưa cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt cũng như tổ chức phòng ngự nhiều lớp hiệu quả trước lối đá nhanh từ đối thủ Malaysia. Dẫu vậy với tinh thần thi đấu rất cao thì các cầu thủ Campuchia cũng rất đáng nhận lời khen tại trận đấu này.

ff68pxqucaahqdz.jpg -0
Malaysia (áo vàng) chơi không quá cuốn hút nhưng hiệu quả. Ảnh: FAM

Trong khi đó, Malaysia có sự xáo trộn nhất định về đội hình trước khi bóng lăn với trường hợp tiền vệ cánh Faisal Halim và thủ môn Khairulazhan Khalid vắng mặt do nhiễm COVID-19 tuy vậy đội bóng này vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Campuchia. Dẫu vậy đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe cũng phải chờ tới một tình huống vào bóng có phần non nớt của hậu vệ Chansopheak để có được quả phạt đền qua đó có được bàn mở tỷ số ở phút 21.

Những phút sau đó, thế trận mới dần xoay chuyển về hướng có lợi cho Malaysia, các nhà đương kim á quân dù không cầm bóng quá nhiều nhưng với khả năng chuyển trạng thái nhanh đã tạo ra nhiều nguy hiểm trước khung thành thủ môn Soksela. Đây sẽ là điều mà ban huấn luyện Việt Nam cần chú ý bởi Malaysia sẽ đối thủ trong trận đấu thứ 2 của ĐTQG Việt Nam tại AFF Cup 2020.

ff65aqsucau1wx2.jpg -0
Đây sẽ là đối thủ đáng gờm với ĐTQG Việt Nam trong lượt trận vào ngày 12/12 tới. Ảnh: AFF.

Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đang cho thấy họ đã có nhiều thay đổi so với những gì đã thể hiện trong các lần đụng độ cùng ĐTQG Việt Nam gần đây. Các chú hổ không có lối chơi quá cuốn hút nhưng tính hiệu quả thì đã được tăng lên. Trong trận đấu hôm nay (6/12), Malaysia chơi phòng ngự phản công và linh hoạt trong sơ đồ 4-3-3, trong đó tuyến tiền vệ tích cực luân chuyển bóng và chiếm lĩnh khu vực giữa sân tạo điều kiện để các mũi nhọn phía trên đột phá vòng cấm đối phương. Đó là "ngón đòn" mà Malaysia sử dụng để ghi 2 bàn thắng vào lưới Campuchia trong hiệp 2. Malaysia chỉ thủng lưới sau khi Campuchia được hưởng phạt đền ở cuối hiệp 2.

Trong cuộc đối đầu với ĐTQG Việt Nam vào ngày 12/12 tới, rất có thể Malaysia sẽ tiếp tục sử dụng miếng đánh này khi các học trò của HLV Park Hang-seo đang được đánh giá cao hơn với tư cách là nhà đương kim vô địch. Chắc chắn với tính chất quan trọng của trận đấu đó, HLV Park Hang-seo sẽ chưa tung lực lượng mạnh nhất vào sân trong trận đấu gặp Lào vào tối 6/12. Thay vào đó sẽ là một đội hình đủ để có chiến thắng đầu tay cũng như tạo ra cơ hội “làm nóng” cho các trụ cột.

Nguyễn Bình
.
.
.