Sự kết hợp của ông Philippe Troussier

Thứ Bảy, 11/03/2023, 08:24

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã trộn lẫn đội hình tuyển quốc gia và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập. Đây là ý đồ của ông thầy người Pháp nhằm tạo ra một khối thống nhất.

U23 Việt Nam là đội đã tập trung từ ngày 1/3. Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 41 cầu thủ. Trong số này, có những cầu thủ từng làm việc với ông từ thời điểm còn khoác áo U19 Việt Nam. Vì thế mà nhiều cầu thủ đã hiểu được phong cách huấn luyện cũng như triết lý trong lối chơi mà ông thầy người Pháp xây dựng. Trong đó, cả về giờ giác và phong cách tập luyện cũng hoàn toàn mới mẻ.

Điều mà các cầu thủ phải bắt nhịp là những buổi tập vào tối muộn mà ông Philippe Troussier triển khai. Sau một tuần tập luyện, 13 cầu thủ đã chia tay đội. Theo đó, U23 Việt Nam còn lại 28 cầu thủ để bước vào giai đoạn tập luyện thứ 2. Đây là giai đoạn mà ông Philippe Troussier bắt đầu áp dụng chiến thuật, lối chơi rõ ràng cho đội tuyển, đồng thời tiếp tục đánh giá lực lượng cho đợt tập trung tiếp theo.

Theo huấn luyện viên Troussier chia sẻ: “Tất cả cầu thủ, kể cả những cầu thủ cũ đều phải làm quen lại với yêu cầu, triết lý, cách làm việc của tôi và cách tổ chức của đội. Một tuần qua, đội tuyển đã làm việc tích cực. Mục tiêu tôi đề ra là làm thế nào để các cầu thủ có thể phối hợp, chơi cùng nhau và hiểu ý nhau một cách nhanh nhất. Sau 1 tuần tập luyện, tôi rất hài lòng với sự nỗ lực, quyết tâm của họ”.

Đến giai đoạn tập luyện thứ 2 của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Troussier cũng đồng thời triệu tập 22 cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong thời gian từ ngày 8/3 đến 12/3. Mục đích chính của đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam là tạo cơ hội để huấn luyện viên Philippe Troussier tạo mối liên kết với các cầu thủ đội tuyển và giới thiệu về triết lý bóng đá, lối chơi mà ông sẽ áp dụng cho đội tuyển trong thời gian tới.

Một trong những điểm đáng chú ý là ông Troussier đã trộn lẫn lực lượng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập. Mục đích của ông Troussier là giúp tuyển Việt Nam có sự tiếp cận nhanh hơn với triết lý và lối chơi mà ông đang xây dựng cho đội tuyển thông qua việc tập luyện cùng với U23 Việt Nam, vốn đã được làm quen từ trước với chiến thuật của ông. Ở chiều ngược lại, khi được tập luyện cùng  tuyển Việt Nam, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng sẽ có dịp học hỏi rất nhiều bài học kinh nghiệm từ các đàn anh.

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên toàn đội làm việc với huấn luyện viên mới. Do đợt tập trung này chỉ có 4 ngày nên ông Troussier chủ yếu cho anh em làm quen với cường độ tập luyện, phong cách làm việc trong tương lai. Toàn đội mới chỉ có 1-2 buổi tập, dần dần sẽ phải làm quen, giúp các cầu thủ trẻ U23 sắp tới có bước tiến chuẩn bị cho SEA Games.

Trong 2 buổi đầu các cầu thủ tuyển Việt Nam mới phải là những người xem, nhìn các cầu thủ U23 tập luyện. Các em đã có 7 buổi tập trước đó với huấn luyện viên Troussier. Tuy nhiên, điều quan trọng các cầu thủ U23 sẽ học hỏi kinh nghiệm những gì mà chúng tôi trải qua những giải đấu lớn. Việc tập luyện cùng nhau sẽ giúp các cầu thủ U23 tự tin hơn.

Sự kết hợp của ông Philippe Troussier -0
U23 Việt Nam kết hợp cùng tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Họ mới là tương lai của bóng đá Việt Nam sau này. Họ phải học hỏi, phát triển và cạnh tranh sòng phẳng. Khi đã lên đội tuyển quốc gia thì tất cả đều như nhau hết chứ không có khoảng cách cầu thủ trẻ và lớn. Tất cả đều phải cạnh tranh sòng phẳng như những người đàn ông”.

Trong khi đó, tiền đạo Tiến Linh chia sẻ: “Phong cách của huấn luyện viên Troussier có nhiều điều mới mẻ, mang đến những sự thoải mái cho toàn đội. Tập với nhau khoảng 2 ngày, nên các bài tập chưa mang tính đối kháng cao, chủ yếu chú trọng vào khâu chuyền bóng và di chuyển. Tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam vẫn đang ở những khâu cơ bản nhất. Các tuyển thủ quốc gia đã trau dồi kinh nghiệm cho các em U23 với những giải đấu lớn chúng tôi đã trải qua. Trong khi đó, các em U23 cũng cho thấy tinh thần khát khao được thể hiện trên đội tuyển. Hy vọng hai bên sẽ trao đổi tốt nhất với nhau để giúp nhau phát triển”.

Việc kết hợp đội hình là một thông điệp của ông Troussier. Như chiến lược gia người Pháp từng chia sẻ thì: “Để hướng tới World Cup 2026, chúng ta cần những cầu thủ từ 22 đến 27 tuổi làm nòng cốt chính. Chúng ta cần phải có tối thiểu 80 cầu thủ. Họ sẽ được tuyển chọn vào một nhóm hay nhất. Những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng từ Nhật Bản cũng sẽ nằm trong nhóm này”.

Hy vọng, với kế hoạch đã xây dựng, ông Troussier sẽ có một đội hình như ý.

Tiền đạo U20 Việt Nam tranh giải bàn thắng đẹp

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đang tiến hành bình chọn bàn thắng đẹp nhất vòng bảng U20 châu Á 2023. Theo đó, có 8 bàn thắng được AFC đưa ra để người hâm mộ bình chọn, trong đó bàn thắng của tiền đạo U20 Việt Nam Nguyễn Quốc Việt cũng lọt vào danh sách này.

Đó là bàn thắng mở tỉ số của U20 Việt Nam trong trận đấu mở màn bảng B với đối thủ U20 Australia ở phút thứ 5. Sau đường chuyền thuận lợi của đội trưởng Khuất Văn Khang, Quốc Việt đẩy bóng 2 nhịp trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vào góc gần khung thành thủ môn Australia. Bóng đi với quỹ đạo khó và đập đất trước khi làm tung lưới đối thủ. Đáng nói hơn, bàn thắng duy nhất trận đấu này cũng mang về chiến thắng cho U20 Việt Nam trước U20 Australia. Tại vòng bảng giải U20 châu Á 2023, đội tuyển U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành được 6 điểm sau 2 trận thắng trước U20 Australia, và U20 Qatar.

Tuy nhiên ở lượt trận cuối U20 Việt Nam đã nhận thất bại 1-3 trước U20 Iran, qua đó dừng chân ở vòng bảng do chỉ xếp thứ 3 tại bảng B, có cùng 6 điểm nhưng thua hiệu số U20 Iran và U20 Australia.

H.H

Hưng Hà
.
.
.