HLV Philippe Troussier: Mục tiêu của tôi là nâng tầm bóng đá Việt Nam

Thứ Hai, 27/02/2023, 11:25

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lễ công bố Huấn luyện viên trưởng của ĐTQG nam. Đó là HLV Philippe Troussier. Hợp đồng của chiến lược gia người Pháp với VFF kéo dài trong 3 năm (từ 1/3/2023 đến 1/3/2026). 

Trong buổi lễ, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF khẳng định, việc ký hợp đồng kéo dài 3 năm với HLV Philippe Troussier nằm trong kế hoạch lâu dài của liên đoàn. Theo ông Tú, mục tiêu trong kế hoạch đó là hướng tới hướng tới World Cup 2026 mà số đội tham dự vòng chung kết sẽ được nâng lên. Nói về mục tiêu này, HLV Philippe Troussier khẳng định đó là một mục tiêu trong tầm với của bóng đá Việt Nam.

4251c7b43523ef7db632.jpg -0
Hợp đồng của HLV HLV Philippe Troussier sẽ kéo dài 3 năm. Ảnh: Hoài Thu.

"Khi biết mục tiêu của VFF là World Cup 2026, tôi đã nhận lời. Đó không phải là con đường bằng phẳng, sẽ có sóng gió. Nhưng với thể thức mở rộng của World Cup, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội. Chắc chắn chúng ta có những khó khăn", HLV Philippe Troussier cho biết.

Kế thừa di sản đồ sộ từ người tiền nhiệm Park Hang-seo, ông Philippe Troussier khẳng định, nhiệm vụ của bản thân trong thời gian sắp tới không chỉ củng cố những gì đã có mà còn phải nâng tầm bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới.

"Những thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo là một di sản quý báu. Nhiệm vụ của tôi trong thời gian tới không chỉ là củng cố và giữ vững những thành công đã đạt được mà còn phải nâng tầm bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới. World Cup 2026 sẽ nâng số đội tham dự vòng chung kết, đây là cơ hội cho bóng đá Việt Nam. Mục tiêu góp mặt tại một vòng chung kết World Cup là một mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn nằm trong tầm với của bóng đá Việt Nam", HLV Philippe Troussier cho biết.

844b34aac63d1c63452c.jpg -0
HLV Philippe Troussier. Ảnh: Hoài Thu.

Nói về phương pháp làm việc, HLV Philippe Troussier khẳng định, ông sẽ chỉ triệu tập các cầu thủ có phong độ cao lên ĐTQG. HLV Philippe Troussier cũng cho biết thêm rằng, một trong những điều ông ấn tượng dưới thời người tiền nhiệm chính là phương pháp quản lý và cách truyền động lực cho các học trò. Những điều này sẽ được HLV Philippe Troussier tiếp tục duy trì trong thời gian tới. 

Từng dẫn dắt  U20, U23 và ĐTQG Nhật Bản, HLV Philippe Troussier khẳng định, đó là quãng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp của bản thân. HLV Philippe Troussier cũng tiết lộ rằng, dù đã rời Nhật Bản rất lâu, nhưng nhiều người hâm mộ bóng đá của xứ sở mặt trời mọc vẫn theo dõi, thậm chí gửi lời chúc mừng khi biết tin ông tới dẫn dắt bóng đá Việt Nam.

"Thời gian làm việc ở Nhật Bản là thời gian đẹp nhất và thành công nhất của tôi từ U20, U23 và ĐTQG Nhật Bản. Người Nhật Bản vẫn quan tâm đến tôi. Khi Việt Nam đấu với Nhật Bản thì người Nhật sẽ lo lắng 1 chút. Nhưng về tình cảm, họ sẽ ủng hộ tôi. Tôi nhận được những tin nhắn chúc mừng từ những người bạn Nhật Bản. Đó là một phần để tôi có động lực hướng tới những công việc tới đây", HLV Philippe Troussier cho biết.

Lấy dẫn chứng về vòng chung kết World Cup 2022 vừa qua, nơi các đội tuyển như Nhật Bản hay Saudi Arabia đã gây ra những "cơn địa chấn", HLV Philippe Troussier nhận xét rằng ,khoảng cách trình độ giữa các khu vực đang dần được thu hẹp, dẫu vậy cũng không nên quá tự tin về điều này "Khoảng cách đang thu hẹp. Dĩ nhiên, Việt Nam có thể thắng Nhật Bản. Nhưng nếu lấy xác suất là 10 trận đấu, thì chúng ta có thắng Nhật Bản được 9 trận hay không. Hay chỉ thắng 1 trận rồi không thắng được trận nào", HLV Philippe Troussier cho biết.

Chiến lược gia người Pháp sẽ dẫn dắt cả ĐTQG và U23. Tại SEA Games 32 sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ phải bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng. Nói về giải đấu tại Campuchia, HLV Philippe Troussier khẳng định, mục tiêu của ông là huy chương vàng.

"SEA Games là giải đấu chính thức đầu tiên của tôi dưới cương vị thuyền trưởng. Tôi đương nhiên mong muốn giành chiến thắng và mục tiêu sau cùng là huy chương vàng". HLV Philippe Troussier cho biết nhưng cũng nhấn mạnh là, ngoài danh hiệu, còn cần quan tâm đến lối chơi, sự cống hiến của các cầu thủ.

Nguyễn Bình
.
.
.