Ông Philippe Troussier dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam đến năm 2026

Thứ Năm, 16/02/2023, 16:28

Chiều 16/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức xác nhận đã đạt được sự đồng thuận với ông Philippe Troussier đối với các nội dung liên quan đến công việc HLV trưởng Đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia.

Dự kiến lễ công bố tân HLV trưởng Đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia sẽ được VFF tổ chức trong thời gian trước khi kết thúc tháng 2/2023. Dự kiến hợp đồng của chiến lược gia người Pháp bắt đầu từ tháng 3/2023 và kéo dài đến năm 2026.

huu_8450.jpg -0
HLV Philippe Troussier và các cộng sự trong BHL trong lần dẫn dắt ĐT U19 Việt Nam thi đấu Vòng loại U19 châu Á 2020. Ảnh: VFF.

Nhiệm vụ đầu tiên của tân HLV trưởng sẽ là xây dựng lực lượng và kế hoạch hoạt động của đội tuyển U23 quốc gia, dự kiến sẽ tập trung vào đầu tháng 3 tới, nhằm chuẩn bị cho SEA Game 32 do Campuchia đăng cai tổ chức vào tháng 5/2023. 

Tuy vậy mục tiêu lớn nhất của chiến lược gia người Pháp sẽ là đưa ĐTQG nam Việt Nam lần đầu góp mặt tại vòng chung kết một kỳ World Cup. Được biết FIFA đang dự kiến nâng số đội dự vòng chung kết World Cup từ 32 lên 48 đội.

Ông Philippe Troussier sinh ngày 21/3/1955 tại Paris, Pháp. Ông được biết đến là một chuyên gia bóng đá dày dạn kinh nghiệm khi từng đảm nhiệm cương vị huấn luyện trưởng tại nhiều đội bóng khác nhau trên thế giới, ở cấp Câu lạc bộ cũng như cấp đội tuyển quốc gia. 

Chiến lược gia người Pháp từng giúp Nam Phi dự World Cup 1998, đưa Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2002. Đặc biệt, ông Philippe Troussier đã trải qua 3 năm làm việc tại Việt Nam trên cương vị cương vị Giám đốc kỹ thuật của Quỹ đào tạo tài năng bóng đá trẻ PVF và từng dẫn dắt đội tuyển U19 quốc gia giành vé tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2020. 

Thông tin Philippe Troussier trở thành HLV trưởng ĐTQG Việt Nam đã được lan truyền trước đó. VFF từng phủ nhận điều này một lần vào thời điểm hợp đồng với HLV Park Hang-seo vẫn còn hiệu lực.

10eaaf44e95733096a46.jpg -0
Hoàng Đức phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm với cầu thủ CLB Công an Hà Nội. Ảnh: Phong Sơn.

Cũng trong chiều ngày 16/2, Ban kỷ luật của VFF đã công bố quyết định kỷ luật liên quan đến các vi phạm tại vòng 3 V.league 2023. Theo đó, cầu thủ  Hoàng Văn Toản của CLB Công an Hà Nội bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận. 

Số 12 của CLB Công an Hà Nội đã có pha vào bóng khá nguy hiểm với Nguyễn Hoàng Đức của Viettel trong trận đấu giữa hai đội trên sân Hàng Đẫy tối 14/2. Văn Toản cũng phải nhận thẻ vàng sau tình huống đó. Còn số 28 của Viettel đã phải rời sân bằng cáng. May mắn là Hoàng Đức chỉ bị đau phần mềm và có thể sớm trở lại thi đấu.

Nguyễn Bình
.
.
.