Nguyễn Công Phượng và câu chuyện buồn của bóng đá Việt Nam

Chủ Nhật, 26/03/2023, 08:30

Yokohama FC đã thuê riêng một đội ngũ truyền thông để phục vụ người hâm mộ Việt Nam, nhưng điều đó dường như không mở ra con đường vào đội hình chính của Nguyễn Công Phượng. Đây là câu chuyện Công Phượng và các cầu thủ khác đã trải qua khi quyết định xuất ngoại, cho thấy các ngôi sao Việt Nam đang gặp vấn đề lớn trong việc lựa chọn bến đỗ phù hợp.

Các thương vụ thương mại

Trong cuộc phỏng vấn vào đầu tháng 3, Chủ tịch Pau FC Bernard Laporte-Fray thừa nhận Nguyễn Quang Hải là thương vụ đậm chất thương mại. Ông vốn kỳ vọng tiền vệ tuyển Việt Nam sẽ ra sân nhiều hơn, nhưng điều này không xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Bên cạnh vấn đề chuyên môn chưa đủ tốt, Quang Hải còn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với ban huấn luyện và các đồng đội.

Nguyễn Công Phượng và câu chuyện buồn của bóng đá Việt Nam -0
Công Phượng có thể mất vị trí tại tuyển Việt Nam nếu tiếp tục “mất hút” ở Yokohama FC.

Ngay cả khi có phiên dịch riêng đi cùng, Quang Hải cũng không thể thích nghi với đội bóng mới như kỳ vọng của người hâm mộ. Ngay cả việc học tiếng Anh của tiền vệ này cũng tiến triển chậm. Nếu chỉ giao tiếp bằng bóng đá, Quang Hải rõ ràng chưa đủ nổi bật ở Pau FC, cho dù đây chỉ là đội bóng thuộc nhóm yếu nhất giải hạng 2 Pháp.

Câu chuyện tương tự đang xảy ra với Nguyễn Công Phượng ở một giải đấu thậm chí bị đánh giá thấp hơn. Công Phượng đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi âm thầm đàm phán gia nhập Yokohama FC, CLB mới thăng hạng J1 League (giải vô địch quốc gia Nhật Bản) mùa này.

Nếu so sánh chất lượng đơn thuần, J1 League có lẽ cũng tương đương hoặc trên tầm Ligue 2. Cũng vì vậy, Công Phượng hoàn toàn không có cơ hội ra sân. Tiền đạo tuyển Việt Nam thậm chí chưa một lần được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama FC tại J1 League. Anh chỉ xuất hiện ở J League Cup, giải đấu thường được các cầu thủ trẻ và dự bị nhưng cũng không được vào sân dù chỉ một phút.

Như vậy, sau một tháng rưỡi mùa giải mới của Nhật Bản bắt đầu, Công Phượng vẫn chưa ra mắt Yokohama FC. Cơ hội thi đấu của cựu tiền đạo HAGL chỉ đến từ các trận đấu tập và không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ sớm lọt vào kế hoạch của HLV Shuhei Yomoda.

Hành trình của Công Phượng trở nên lố bịch khi Yokohama FC thuê riêng một công ty truyền thông chăm sóc fanapge CLB phục vụ người hâm mộ Việt Nam. Chiều 25/3, Yokohama FC thông báo bằng tiếng Việt: “Chào mừng đến với trang Facebook chính thức của Yokohama FC dành cho các cổ động viên Việt Nam được điều hành bởi ONODERA GROUP. Để được cập nhật những thông tin mới nhất về Công Phượng cũng như các hoạt động khác của đội bóng trong lẫn ngoài sân cỏ, đừng quên nhấn theo dõi và chia sẻ nhé!”.

Bên dưới thông báo của Yokohama FC, một số người hâm mộ Việt Nam lập tức phản ứng: “Quan trọng là Công Phượng vào sân thi đấu. Tạo bài viết riêng không có ý nghĩa nếu Công Phượng vẫn cứ ngồi ngoài”.

Sai lầm của các ngôi sao Việt Nam?

Quang Hải và Công Phượng là những ví dụ điển hình cho việc chọn sai bến đỗ của các ngôi sao Việt Nam khi xuất ngoại. Áp lực từ việc xuất ngoại khiến các tuyển thủ có xu hướng chọn các giải đấu lớn, thậm chí ưu tiên các giải đấu ở châu Âu cho dù biết trước sự cạnh tranh rất lớn.

Thực tế, mong muốn của các cầu thủ như trên cũng là điều dễ hiểu. Bất cứ ai đạt đến tầm vóc của Quang Hải và Công Phượng đều muốn có bước tiến thực sự rõ ràng trong sự nghiệp. Nếu chỉ chuyển đến các giải hạng 2 ở châu Á, họ sẽ cảm thấy không khác gì ở lại với V-League.

Tuy nhiên, đó chính là tư tưởng sai lầm và có thể cản bước tiến của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Ở châu Á - thậm chí là Đông Nam Á vẫn còn nhiều giải đấu chất lượng hơn V-League. Đặng Văn Lâm từng gây ấn tượng tốt khi khoác áo Muangthong United của Thái Lan, qua đó duy trì vị thế ngôi sao của anh trong thời gian dài.

Tùy theo khả năng và phong cách chơi bóng, các ngôi sao như Công Phượng hoàn toàn có thể thi đấu nhiều hơn nếu chọn đúng CLB. Ví dụ mới nhất là Nguyễn Văn Toàn, người chấp nhận gia nhập CLB ở giải hạng 2 Hàn Quốc - Seoul E-Land FC để ra sân thường xuyên.

Hiện tại, tương lai của Công Phượng hoàn toàn mờ mịt. Ở tuổi 28, cựu tiền đạo HAGL không còn nhiều thời gian để thể hiện tài năng và giành một điều gì đó ở cấp độ CLB. Với tình hình đang diễn ra ở Yokohama FC, Công Phượng rất dễ đi vào vết xe đổ ở Mito HollyHock, Incheon United và Sint-Truiden.

Tính tổng cộng, Công Phượng đã khoác áo tổng cộng 4 CLB nước ngoài, tham gia giải đấu ở 3 quốc gia khác, nhưng những gì anh thu được đều không đáng kể. Khi về nước, Công Phượng không cho thấy bất cứ dấu ấn nào từ việc xuất ngoại. Anh vẫn như vậy và đây là điều bình thường. Không ai có thể thu được kinh nghiệm thực chiến nếu chỉ tham gia tập luyện với các CLB nước ngoài.

Đây chính là vấn đề chung mà các nhà làm bóng đá Việt Nam cần nghiêm túc xem xét lại. Nếu muốn bóng đá Việt Nam phát triển, tất cả sẽ phải chung tay và đưa ra các lời tư vấn, thậm chí phải siết thành quy định với các cầu thủ xuất ngoại trong tương lai.

Trong các trận đấu tập hiếm hoi của Yokohama FC, Công Phượng cũng không tạo ra dấu ấn nào đáng kể. Trong cuộc so tài với đội bóng Trường Đại học Juntendo vừa qua, Công Phượng được HLV Shuhei Yomoda sử dụng suốt 90 phút và thử nghiệm ở 2 vị trí khác nhau trên hàng công. Tuy nhiên, tiền đạo 28 tuổi này gây thất vọng lớn vì hạn chế về thể hình, thể lực lẫn tốc độ.

Với tình hình này, người hâm mộ Việt Nam cho rằng fanpage của Yokohama FC sẽ sớm không có gì để cập nhật về tiền đạo này.

Yokohama FC ký hợp đồng với Công Phượng vì nhà tài trợ?

Nhà tài trợ của Yokohama FC là Tập đoàn Onodera. LEOC, công ty cung cấp thực phẩm cho thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cho dù sự hiện diện của Onodera chưa rõ ràng ở Việt Nam, nhưng người hâm mộ có thể nghi ngờ mục đích thực sự của Yokohama FC trong thương vụ này.

Cần biết rằng Yokohama FC đang khủng hoảng thừa cầu thủ và không có lý do gì để họ chiêu mộ một tiền đạo 28 tuổi về mà không dùng đến. Với 39 cầu thủ đang có, Yokohama FC sẽ phải thực hiện cuộc cải tổ lớn trong những tháng tới và vị trí của Công Phượng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nếu tiếp tục phải ngồi ngoài ngay cả khi Yokohama FC cắt giảm lực lượng, Công Phượng có lẽ sẽ phải sớm tính đường trở lại Việt Nam thi đấu.

An Khánh
.
.
.