Huỳnh Như xuất ngoại và cú hích đến World Cup 2023

Thứ Ba, 23/08/2022, 07:45

Tiền đạo Huỳnh Như đã sang Bồ Đào Nha để làm thủ tục đầu quân cho Lank FC. Đây không chỉ là bước ngoặt sự nghiệp của cá nhân Huỳnh Như mà còn là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Một cú hích lớn trước thềm World Cup 2023.

Sau khi kết thúc trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022, tiền đạo Huỳnh Như đã chia sẻ với truyền thông về việc sẽ xuất ngoại. Theo đó, Huỳnh Như sẽ sang Bồ Đào Nha kiểm tra y tế trước khi đầu quân cho câu lạc bộ Lank Vilaverdense (Lank FC). Đây là đội bóng từng theo đuổi Huỳnh Như từ năm 2020 khi còn chơi ở giải hạng 2. Đây được xem là bước tiến mới trong sự nghiệp của tiền đạo nữ người Trà Vinh.

Huỳnh Như xuất ngoại và cú hích đến World Cup 2023 -0
Huỳnh Như (giữa) trong trận chung kết giải nữ Cúp Quốc gia 2022.
Ảnh: MD

Huỳnh Như chia sẻ: “Tôi là người đầu tiên và là người tiên phong đưa bóng đá nữ Việt Nam ra với thế giới để mọi người biết đến. Tôi cũng nhận được nhiều ý kiến trước khi sang đó. Mọi người có nói rút kinh nghiệm từ những cầu thủ nam đã xuất ngoại không mấy thành công trước. Nhưng mà gần đây Quang Hải cũng đã có những sự phát triển ở nước Pháp và để lại nhiều ấn tượng. Tôi mong hình ảnh của mình cũng như bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng vươn xa hơn nữa đến bạn bè quốc tế và sau này sẽ có thật nhiều cầu thủ nữ có thể xuất ngoại. Và từ đó, bóng đá Việt Nam càng ngày phát triển hơn”.

Trước đó, Lank FC đã quan tâm đến cả bộ 3 cầu thủ: Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến. Nhưng vì nhiều lý do mà thời điểm đó, cả 3 cầu thủ này đều không thể sang Bồ Đào Nha thi đấu. Huỳnh như có thể được coi là người mở đường cho bóng đá nữ Việt Nam với một chuyến xuất ngoại đúng nghĩa, thậm chí còn sang môi trường châu Âu.

Năm 2019, trung vệ Trần Thị Hồng Nhung của đội tuyển nữ Việt Nam đã khoác áo Chonburi theo bản hợp đồng cho mượn tại giải nữ Vô địch quốc gia Thái Lan. Dù chỉ thi đấu 1 trận duy nhất cho Chonburi nhưng Hồng Nhung đã khiến cho giá trị bản thân và bóng đá nữ tăng lên.

Câu chuyện cầu thủ xuất ngoại của bóng đá Việt Nam vẫn đang được nhìn nhận ở khía cạnh “du học” nhiều hơn. Với bóng đá nam, những cầu thủ từng xuất ngoại ở các dạng thức khác nhau đều đã chỉ ra một vấn đề chung là trình độ và khoảng cách của cầu thủ Việt so với châu Á và thế giới vẫn còn rất lớn. Từ Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu đều không thành công. Văn Lâm để lại dấu ấn ở Thái Lan nhưng rồi nhạt nhoà tại Nhật Bản. Cuối cùng, Lâm “tây” chọn V.League là điểm trở lại để cứu cánh sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Quang Hải là cái tên duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài. Và đó cũng là điểm tích cực nhất để Huỳnh Như nhìn vào trước khi lên đường sang Bồ Đào Nha.

Với bóng đá nam đã khó, bóng đá nữ lại càng khó hơn khi chúng ta chưa thể đo lường được. Huỳnh Như là người mở đường cho câu chuyện xuất ngoại của bóng đá nữ.

Ngay từ thời điểm năm 2020, khi thông tin Huỳnh Như và 2 đồng đội nhận được lời mời của Lank FC, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (khi đó là Phó Chủ tịch VFF) đã nói rằng, đây là một thông tin vui đối với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ. Những thành tích của đội bóng đá nữ trong thời gian vừa qua đã khẳng định được vị thế của bóng đá nữ Việt Nam. Theo ông Tuấn thì việc này sẽ giúp cho các cầu thủ hòa nhập với bóng đá quốc tế, đặc biệt là khi đến với các nền bóng đá phát triển. VFF kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ học hỏi, tích lũy thêm các kinh nghiệm quốc tế, phục vụ cho ĐTQG trong mục tiêu hướng đến World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam sau đó đã giành vé dự World Cup 2023 từ đầu năm 2022. Và thời điểm trước khi chúng ta tham dự sân chơi thế giới, Huỳnh Như chính thức xuất ngoại. Đây được xem là một cú hích lớn cho bóng đá Việt Nam. Có thể, ở thời điểm hiện tại, khó có thể đánh giá về cơ hội của cầu thủ nữ tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc góp mặt ở một đội bóng châu Âu sẽ là cơ hội để Huỳnh Như mang hình ảnh của bóng đá Việt Nam ra châu Âu.

Với tấm vé dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam đã có cơ hội giao hữu với tuyển nữ Pháp và xác định được trình độ của mình ở đâu. Bây giờ, chúng ta có một tuyển thủ sẽ thi đấu ở châu Âu. Người sẽ mang về những bài học lớn cho thế hệ đi sau cũng như hướng đi cho con đường xuất ngoại của bóng đá nữ Việt Nam.

Đội bóng Huỳnh Như đầu quân có gì đáng chú ý?

Lank FC được thành lập vào năm 1953, có "đại bản doanh" tại  Vila Verde thuộc vùng Braga. Lank FC là 1 trong 12 câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Campeonato Nacional Feminino).

Ở mùa giải trước, họ xếp thứ 3 ở giai đoạn đầu (nhóm các đội miền Bắc) và sau đó cán đích ở vị trí thứ 8 trong nhóm đua vô địch (Championship Group). Ngoài ra, đội bóng vùng Braga cũng lọt vào đến Tứ kết Cúp Liên đoàn nữ Bồ Đào Nha và vòng 1/8 Cúp bóng đá nữ Bồ Đào Nha mùa giải trước.

Hiện tại, Lank FC được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Daniel Pacheco (43 tuổi). Theo đó, đội hình của họ đa phần là các cầu thủ bản địa Bồ Đào Nha. Các ngoại binh có 1 người Mỹ, 1 người Đan Mạch, 1 người Brazil và 1 người mang quốc tịch Phần Lan. Trước thềm mùa giải mới, Lank FC đã chia tay 3 cầu thủ và chiêu mộ 13 tân binh. Nếu mọi việc suôn sẻ, tiền đạo Huỳnh Như sẽ là tân binh thứ 14 của đội bóng này, đồng thời trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên thi đấu tại Lank FC.

Sau khi gia nhập đội bóng mới, Huỳnh Như sẽ phải cạnh tranh gắt gao với 6 chân sút khác là Malu Schmidt, Chella, Rafaela Mesquita, Beatriz Conduto, Maria Baleia và Mara Goncalves. Trong đó, "đối thủ đáng gờm" nhất phải kể đến là tân binh Maria Baleia - người ghi được 7 bàn thắng ở mùa giải trước trong màu áo đội Atl Ouriense (Bồ Đào Nha). Nếu vượt qua bài kiểm tra y tế, Huỳnh Như sẽ tiến đến ký hợp đồng (dự kiến 2 năm) với Lank FC.

H.H

Hưng Hà
.
.
.