Indonesia và tham vọng chen chân vào cuộc đua song mã Việt Nam - Thái Lan

Thứ Hai, 29/11/2021, 08:59

AFF Cup 2020 sẽ không chỉ chứng kiến nhà đương kim vô địch Việt Nam hay cựu vương Thái Lan ganh đua ngôi vô địch. Những cái tên khác như Malaysia, Philippines và đặc biệt là Indonesia cũng đang ráo riết tìm cách chen chân vào cuộc đua đến vị trí số 1 Đông Nam Á cùng với Việt Nam hay người Thái. 

Áp lực thành tích cho Shin Tae Yong

Quả thực, sau những nét tiến bộ đã thể hiện trong 3 trận đấu tập trung ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE, trong đó có một trận hoà trước chính Thái Lan và sau đó là 2 chiến thắng trước Đài Bắc - Trung Hoa ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023, Indonesia tin tưởng mình có thể ở một vị thế tốt hơn tại AFF Cup 2020. Đó cũng là điều mà Indonesia mong mỏi sau khi họ quyết định tái khởi động toàn bộ nền bóng đá với việc mời HLV đẳng cấp từng dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc là Shin Tae Yong về nắm quyền, cách đây hơn 2 năm trước.

Ngần ấy khoảng thời gian từ đầu năm 2019 cho đến nay, HLV Shin Tae Yong bằng sự nghiêm khắc và quân phiệt đã thay đổi và trẻ hoá mạnh mẽ Indonesia. Đổi lại, như tờ Mania Times của Hàn Quốc nhấn mạnh, ông Shin Tae Yong nhận mọi đặc quyền từ việc quyết định mọi hoạt động của các đội tuyển quốc gia Indonesia cho đến nhận mức lương lên đến 80.000 USD/tháng. Con số đủ biến ông Shin Tae Yong trở thành HLV được hưởng lương cao nhất trong số những HLV dẫn dắt các ĐTQG Đông Nam Á hiện tại.

Indonesia và tham vọng chen chân vào cuộc đua song mã Việt Nam - Thái Lan -0
Đội bóng xứ vạn đảo Indonesia tham vọng chen chân vào vị trí số 1 tại AFF Cup.

Tất nhiên, Indonesia không chỉ muốn ông Shin Tae Yong dừng lại ở cách mạng lực lượng. Họ sẵn sàng trả một mức lương trong mơ cho ông Shin cũng là để vị HLV này làm rạng danh Indonesia, trước mắt là trên trường Đông Nam Á. Cụ thể là chức vô địch AFF Cup 2020, trước sự cạnh tranh của Việt Nam hay Thái Lan vốn là những đại diện ưu tú hàng đầu khu vực.

Có một chi tiết thú vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm gián đoạn hoạt động bóng đá Đông Nam Á, AFF Cup là giải đấu lớn đầu tiên mà ông Shin Tae Yong có thể góp mặt trên cương vị HLV trưởng Indonesia một cách trọn vẹn. Và ông thầy người Hàn Quốc đương nhiên không muốn mình chịu áp lực ngay ở AFF Cup.

Cụ thể, cách đây 1 tháng trên báo giới, vị HLV người Hàn Quốc bước đầu xác định mục tiêu của mình và ĐT Indonesia, nhưng với một ngưỡng khiêm tốn mà LĐBĐ Indonesia đương nhiên là chưa thoả mãn. Khi đó, phát biểu trên Bola, ông Shin Tae Yong cho hay: “Tôi hy vọng đội tuyển Indonesia sẽ đi đến vòng bán kết AFF Cup 2020. Tôi biết sẽ rất khó để hiện thực mục tiêu này. Nhưng chiến thắng sẽ là liều thuốc chữa bách bệnh trong bóng đá. Các cầu thủ đã hiểu triết lý bóng đá của tôi. Chiến thuật sẽ được cải thiện để tuyển Indonesia trở thành một tập thể mạnh hơn bây giờ".

Tất nhiên, LĐBĐ Indonesia không đồng tình. Họ lập tức sửa lại chia sẻ về tham vọng khiêm tốn của ông Shin Tae Yong. Theo đó, LĐBĐ Indonesia đã đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 cho huấn luyện viên Shin Tae Yong. Tổ chức bóng đá của Indonesia còn nhấn mạnh, mục tiêu vô địch này vốn dĩ đã được ấn định khi họ quyết định mời HLV Shin Tae Yong và sẵn sàng trả cho ông mức lương kếch xù cách đây vài năm trước.

Niềm hy vọng vội vã với 4 cầu thủ đang chơi ở châu Âu

Đó đương nhiên là áp lực với HLV Shin Tae Yong. Nhưng cũng từ đây, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng muốn đẩy chất lượng của dàn quân Indonesia lên một tầm cỡ cao hơn để hiện thực hoá tham vọng của LĐBĐ xứ vạn đảo. Minh chứng là bởi HLV Shin Tae Yong đã yêu cầu nhập tịch 4 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu mang dòng máu Indonesia. Đó là các cầu thủ Sandy Walsh, Mees Hilgers, Kevin Diks (quốc tịch Hà Lan) và Jordi Amat (Tây Ban Nha).

Đề nghị của HLV Shin Tae Yong được LĐBĐ Indonesia hậu thuẫn. Theo đó, Chủ tịch Mochamad Iriawan của LĐBĐ Indonesia nói: “Quá trình nhập tịch đang được tiến hành. Tôi muốn việc nhập tịch 4 cầu thủ này thành hiện thực càng sớm càng tốt. Đây là mong muốn của huấn luyện viên. Chúng tôi cần họ, Shin Tae Yong cần họ. Anh ấy muốn những cầu thủ có thể tạo sự khác biệt khi Indonesia phòng ngự và tấn công”. Về phần mình, HLV Shin Tae Yong nói: “Nếu có thêm 4 cầu thủ này, tôi tin tuyển Indonesia sẽ mạnh hơn khi tranh tài ở Đông Nam Á”.

Theo truyền thông xứ vạn đảo, trong 4 cầu thủ châu Âu, Kevin Diks Bakarbessy được chú ý hơn cả. Anh sinh năm 1996 tại Hà Lan, có ông bà là người Indonesia. Cầu thủ này có thể thi đấu nhiều vị trí, từ hậu vệ cánh tới tiền vệ phòng ngự. Mùa giải 2017/2018, Kevin Diks dự UEFA Champions League trong màu áo Feyenoord Rotterdam. Trong trận gặp Manchester City ở vòng bảng, Kevin Diks đã được thi đấu với nhiều ngôi sao như Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Gabriel Jesus cho đến Sergio Aguero. Tháng 7/2020, Kevin gia nhập Copenhagen và đóng góp 7 bàn cùng 8 kiến tạo sau 26 trận trên mọi đấu trường.

Rõ ràng về lý thuyết, Indonesia đang rất tự tin để hướng về ngôi vương AFF Cup khi quá trình nhập tịch 4 cầu thủ kể trên có tiến triển khả quan. Tuy nhiên trên thực tế, cho đến hiện tại, quãng thời gian từ nay cho đến khi AFF Cup bắt đầu còn rất ngắn. Vì thế, tham vọng sử dụng ngay 4 cầu thủ Sandy Walsh, Mees Hilgers, Kevin Diks và Jordi Amat của HLV Shin Tae Yong là rất khó.

Thêm vào đó, bài học trong quá khứ liên quan đến nhập tịch, đội bóng xứ vạn đảo đã nhập tịch nhiều cầu thủ. Tuy nhiên, tuyển Indonesia chưa đạt thành tích cao như mong muốn.

Chờ đợi vào SEA Games 2021

Quả thực, ở thời điểm hiện tại, ĐT Indonesia vẫn dừng lại ở mức độ vật cản đối với Việt Nam hay Thái Lan, thay vì có thể ở vị thế tự tin đứng ngang hàng và cạnh tranh sòng phẳng với hai đối thủ đến từ Đông Nam Á. Tuy nhiên, với lực lượng đã được đăng ký sơ bộ ở AFF Cup với ngưỡng tuổi trung bình chỉ 24,15 tuổi, Indonesia hoàn toàn có niềm hy vọng vươn tầm lên số 1 Đông Nam Á tại SEA Games 2021.

Trong bối cảnh mà Thái Lan và Việt Nam sẽ phải tiến hành chuyển giao thế hệ, Indonesia với lực lượng đã được trui rèn trong 2 năm vừa qua, đặc biệt là ở AFF Cup 2020 hay trước đó là 3 trận tập trung tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ vươn mình trở thành ứng viên số 1 của giải.

Ngoài những cầu thủ trẻ đang lên chân ở giải trong nước, Indonesia còn đang thành công với quá trình xuất ngoại tài năng trẻ. Điển hình đang là 6 cầu thủ chơi ở nước ngoài gồm: Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh), Asnawi Bahar (Ansan Greeners, Hàn Quốc), Syahrian (Johor Darul Ta'zim, Malaysia), Witan Sulaeman (Lechia Gdanks, Ba Lan), EgyptMaulana Vikri (FK Senica, Slovakia) và Ryuji Utomo (Penang, Malaysia).

An Khánh
.
.
.