AFF Cup và danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam

Thứ Bảy, 27/11/2021, 08:55

Với việc tuyển Việt Nam không có thành tích tốt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nên đấu trường AFF Cup 2020 sẽ quyết định đến danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam.

Bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 đang trở thành bài toán khó với giới chuyên môn và truyền thông. Bởi lẽ, các giải chuyên nghiệp quốc gia mới chỉ đi qua được nửa chặng đường đã bị huỷ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cũng vì thế mà Ban tổ chức cũng tạm đóng 3 hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc và Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam đã trải qua hành trình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với chuỗi 6 trận toàn thua. Do đó, rất khó để lấy đây làm căn cứ cho việc bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, theo BLV Quang Huy,  ngay cả khi toàn thua tại sân chơi châu lục, đó cũng là cách để đo khả năng chịu áp lực cao của các tuyển thủ Việt Nam. Đó cũng là cơ hội để các cầu thủ phòng ngự ghi dấu ấn. Thế nhưng, nhìn một cách khách quan thì rất khó để chọn ra được những cái tên thật sự thuyết phục sau chuỗi trận thất bại liên tiếp.

Sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ tham dự AFF Cup vào cuối tháng 12. Đây được xem là sân chơi sẽ quyết định đến những hạng mục quan trọng của Quả bóng Vàng Việt Nam 2021. Tại giải đấu này, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Đây cũng là sân chơi mà thầy trò ông Park sẽ trở về Đông Nam Á và đối đầu với những đối thủ ngang tầm. Việc được cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm ở vòng loại World Cup thời gian vừa qua sẽ là cơ hội để các cầu thủ được nâng tầm. Cũng chính vì thế, các chuyên gia, giới truyền thông sẽ dành nhiều sự chú ý cho AFF Cup 2020 để chọn ra những gương mặt xứng đáng.

AFF Cup và danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam -0
Hoàng Đức gây ấn tượng ở tuyển Việt Nam.  Ảnh: HT

Tại AFF Cup 2018, Quang Hải từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và sau đó giành Quả bóng Vàng. Năm 2019, Hùng Dũng giúp U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games, sau đó, anh cũng có được danh hiệu này. Còn năm 2020, trong bối cảnh các giải đấu quốc tế tạm hoãn do dịch COVID-19, tiêu chí để đánh giá chỉ còn căn cứ vào các giải đấu trong nước. Văn Quyết đã giành được danh hiệu này khi giúp câu lạc bộ Hà Nội vô địch Cúp Quốc gia 2020 và Á quân V.League.

Trước thềm AFF Cup 2020, trang chủ AFF đã dành sự đánh giá cao cho tiền vệ Hoàng Đức. “Từ Lê Huỳnh Đức đến cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 Nguyễn Quang Hải, và hiện tại là Nguyễn Hoàng Đức. Anh sẽ là người mới nhất tỏa sáng ở AFF Cup 2020?”, đó là những dòng trên trang Facebook AFF Cup 2020.

Thực tế, Hoàng Đức chính là cái tên nổi lên đáng chú ý trong năm 2021. Anh không chỉ để lại dấu ấn trong màu áo câu lạc bộ Viettel ở V.League mà cả AFC Champions League. Bên cạnh đó, Hoàng Đức còn được xem là phát hiện mới của huấn luyện viên Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam. Sau khi Hùng Dũng chấn thương và nghỉ dài hạn, Hoàng Đức nổi lên như một cầu thủ thay thế xuất sắc. Anh chơi ngày càng tiến bộ theo từng trận đấu và đóng góp lớn trong lối chơi của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Theo thống kê tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ở 4 lượt đấu đầu tiên Hoàng Đức là cầu thủ chơi xuất sắc nhất của tuyển Việt Nam với 42 đường chuyền lên chính xác (Quang Hải chỉ 21), 42 lần thu hồi bóng thành công (Quang Hải 17). Anh thậm chí còn có chỉ số cao hơn cả tổng số pha thu hồi bóng của cả Tuấn Anh, Xuân Trường và Đức Huy cộng lại. Đấy là những con số mang đến sự kỳ vọng cho Hoàng Đức ở sân chơi AFF Cup 2020. Danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 cũng hứa hẹn tìm đến một chủ nhân mới.

Bóng đá Việt Nam năm 2021 dù đối diện với những khó khăn do dịch COVID-19 bủa vây nhưng vẫn giành được rất nhiều thành tích đáng tự hào. Trong đó, đội tuyển quốc gia có lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á ở một kỳ World Cup, U23 giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh tài ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Dù không có nhiều cơ hội để theo dõi sân chơi quốc nội nhưng với màn trình diễn ấn tượng của các tuyển thủ, giới chuyên môn phần nào cũng hình dung được những gương mặt xuất sắc để điền tên vào lá phiếu bầu chọn.

Bóng đá vẫn để lại những dấu ấn riêng của mình, và sân chơi AFF Cup 2020 sẽ là điểm nhấn mà tất cả sẽ cùng chờ đợi.

Hà Nội FC đồng ý để Hùng Dũng trở lại tuyển Việt Nam

Cách đây 1 tháng, huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ triệu tập bổ sung tiền vệ Đỗ Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam. Mục đích của chiến lược gia người Hàn Quốc muốn Hùng Dũng bắt nhịp trở lại với môi trường đội tuyển sau thời gian điều trị chấn thương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình tập luyện và hồi phục cho tiền vệ này.

Ở thời điểm đó, phía câu lạc bộ Hà Nội đã có văn bản phản hồi với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không muốn Hùng Dũng lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Theo đó, tiền vệ này được khuyến nghị không nên vội vàng quay trở lại có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị cho Hùng Dũng.

Dù vậy, sau buổi kiểm tra tổng quan vào sáng 25/11, Hùng Dũng được xác định đã đủ sức khoẻ để trở lại tập luyện bình thường cùng câu lạc bộ Hà Nội.

Trưởng bộ phận y tế đội bóng Thủ đô, ông Kim Kwang Jae cho biết: "Tôi cho rằng Đỗ Hùng Dũng đã hồi phục tốt. Cậu ấy hoàn toàn có thể trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ cũng như lên tập trung đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, việc tập luyện cần đặc biệt chú ý về khối lượng đối với chân gặp chấn thương như giáo án được áp dụng lâu nay cho cậu ấy".

Như vậy, nếu huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn muốn triệu tập Hùng Dũng, không loại trừ khả năng tiền vệ sinh năm 1993 hoàn toàn có thể tái xuất ngay tại AFF Cup 2020. Tất nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần lựa chọn một thời điểm phù hợp để sử dụng cầu thủ này, tránh những trường hợp tái phát chấn thương đáng tiếc như với Đình Trọng hay Văn Hậu.

H.H

Hưng Hà
.
.
.