HLV Kiatisuk mong HAGL thắng tối thiểu Hà Nội

Thứ Bảy, 13/08/2022, 18:19

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều 13/8, chiến lược gia người Thái Lan cho biết toàn đội Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang rất háo hức trước trận đấu với Hà Nội FC.

Trận đấu giữa Hà Nội – Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2022 đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá cả nước. Đội chủ nhà đang dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi các vị khách xếp thứ 2 với khoảng cách 4 điểm. 

1.jpg -0
Hà Nội FC sẽ tiếp đón HAGL trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy vào tối 14/8. Ảnh:  CO.

Trước giờ bóng lăn, lịch sử đang nghiêng về phía Hà Nội FC bởi 10 năm rồi, HAGL chưa từng được hưởng niềm vui chiến thắng tại Thủ đô. Dẫu vậy, chia sẻ ở buổi họp báo trước trận, HLV Kiatisak của HAGL không quan tâm nhiều đến thành tích đáng buồn trong quá khứ. 

“Đây là trận đấu với một CLB lớn tại V.League, các cầu thủ của chúng tôi đều háo hức trước trận đấu. Đây là cơ hội để cầu thủ hai đội trình diễn. Mùa giải 2021 Hoàng Anh Gia Lai từng thắng Hà Nội 1-0 tại Pleiku và có thể ngày mai chúng tôi sẽ giành chiến thắng 1-0”, vị chiến lược gia người Thái Lan cho biết.

2.jpg -0
HLV Kiatisuk. Ảnh: CO.

Trong những trận đấu vừa qua của HAGL, ban huấn luyện đội thường gây bất ngờ khi trao băng đội trưởng CLB một cách luân phiên, không cố định. Theo lí giải trước đó của HLV Kiatisuk, đây là phương án để giúp các cầu thủ lấy lại được sự tự tin. Tuy nhiên, trong trận đấu quan trọng với Hà Nội FC tới đây, vị thuyền trưởng của đội bóng phố Núi đã khẳng định, Công Phượng sẽ là người giữ tấm băng đội trưởng.

HLV Chun Jae-ho của CLB Hà Nội FC phân tích HAGL chơi theo sơ đồ 3-5-2 với hàng tiền vệ 3 người đặc biệt nguy hiểm. Trước câu hỏi liệu ban huấn luyện của HAGL có lo ngại khi lối chơi của mình bị Hà Nội FC "bắt bài" hay không, ông Kiatisuk lại tỏ ra vô cùng tự tin: "Các HLV thường phân tích đối thủ trước trận đấu. Đúng là chúng tôi thường chơi với sơ đồ 3-5-2 nhưng biết đâu ngày mai chúng tôi sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 thì sao".

Về phần mình, tiền đạo Công Phượng cho biết, bản thân không cảm thấy quá áp lực khi mang tấm băng đội trưởng bởi toàn đội đã thi đấu cùng nhau sau một thời gian dài và rất hiểu ý. Trước một đội bóng mạnh như CLB Hà Nội FC, Công Phượng bày tỏ hy vọng, toàn đội sẽ có một kết quả tốt. “Cá nhân tôi đặt tập thể lên hàng đầu. Mục tiêu của tôi là chiến thắng hoặc ít nhất có điểm”, Công Phượng nói.

Trận đấu giữa Hà Nội FC – HAGL trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2022 sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 14/8 trên sân Hàng Đẫy.

Văn Quyết : Phong độ của tôi ổn định trong 10 mùa giải đã qua

Trong những vòng đấu gần đây, Văn Quyết đang thể hiện phong độ rất tốt khi liên tiếp mang về những bàn thắng, góp phần không nhỏ giúp Hà Nội FC giành trọn vị trí đầu bảng và sở hữu cơ hội lớn để vô địch lượt đi. Có ý kiến cho rằng sở dĩ cầu thủ sinh năm 1990 có được nhiều đất diễn do được “nhồi” bóng khá nhiều kể từ sau khi Quang Hải “dứt áo ra đi”. Tuy nhiên, đội trưởng CLB Hà Nội khẳng định: “Với cá nhân tôi, phong độ tôi ổn định 10 mùa giải năm nay chứ không phải chỉ mùa này (từ lúc Quang Hải ra đi - PV). Với cá nhân tôi thì quan trọng nhân vẫn là lối chơi của toàn đội”.

Nguyễn Bình
.
.
.