Hoàng Anh Gia Lai và “cái đẹp” của bầu Đức

Thứ Ba, 26/04/2022, 07:48

Thêm một lần nữa, bầu Đức muốn Hoàng Anh Gia Lai trình diễn lối chơi đẹp mắt. Thế nhưng, đó là ở sân chơi AFC Champions League. Nơi mà đội bóng phố Núi bị đánh giá thấp hơn các đối thủ còn lại.

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã trải qua 4 trận đấu ở sân chơi AFC Champions League 2022. Vấn đề mà tất cả quan tâm chính lúc này không chỉ dừng lại ở kết quả. Đó là màn trình diễn của các cầu thủ ra sao ở sân chơi châu Á?

Nhìn lại 3 trận đấu lượt đi, Hoàng Anh Gia Lai lần lượt đối đầu với các câu lạc bộ Yokohama F. Marinos (Nhật Bản), Jeonbuk Huyndai Motors FC (Hàn Quốc), Sydney FC (Australia). Đội bóng của bầu Đức chỉ giành được 1 điểm từ đội bóng đến từ Australia. Đó được xem là điểm sáng tích cực khi đại diện của bóng đá Việt Nam bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. 

Huấn luyện viên Kiatisak nhận xét: “Tất cả các đội đều là đội bóng lớn. Đây là bảng tử thần.Chúng tôi chỉ là tân binh nên nếu so sánh các mặt như nhân sự, thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật, sự đầu tư… thì Hoàng Anh Gia Lai không thể so với 3 câu lạc bộ còn lại vì tất cả họ đều vượt trội hơn hẳn.Trước giải, mọi người nghĩ rằng đến đây Hoàng Anh Gia Lai là đội yếu nhất.Nhưng sau 3 trận, Hoàng Anh Gia Lai đã trình diễn lối chơi ổn và hoàn toàn có cơ hội để giành điểm, thậm chí là thắng.Ở lượt về, chúng tôi đã hiểu các đội.Các cầu thủ cũng có kinh nghiệm hơn khi đối đầu với các đội bóng này”.

Hoàng Anh Gia Lai và “cái đẹp” của bầu Đức -0
HAGL trong trận đấu với Sydney FC. Ảnh: VFF

AFC Champions League được xem là sân chơi để Hoàng Anh Gia Lai kiểm nghiệm sức mạnh của mình sau 17 năm trở lại đấu trường này. Có một thực tế là khoảng cách đã được thu hẹp hơn. Bằng chứng là đội bóng phố Núi đã có điểm và có được cơ hội cũng như bàn thắng trước các đội bóng lớn ở châu lục.

Và một lần nữa, người ta lại nhắc đến bầu Đức sau mỗi trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai.Ở mùa giải năm nay, ông có thể bỏ qua nhiều trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai tại V.League, thế nhưng với sân chơi AFC Champions League lại là câu chuyện khác. Như huấn luyện viên Kiatisak nói thì: “Chủ tịch Đức muốn các cầu thủ chơi bóng một cách thoải mái, trình diện lối chơi theo tiêu chí của đội là bóng đá đẹp, cống hiến cho khán giả. Ông Đức muốn Hoàng Anh Gia Lai phát huy hết toàn bộ khả năng”.

Trước đây, khi các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai mới lên sân chơi V.League ở độ tuổi 19.Bầu Đức từng muốn các cầu thủ mang thứ bóng đá đẹp như ở các lứa U, dù có xuống hạng cũng chấp nhận.Và rồi, cũng chính điều đó đã khiến đội bóng phố Núi thua tan tác trong lần đầu góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp với một thế hệ cầu thủ mới toanh. Sau này, thứ bóng đá đẹp theo chỉ đạo của bầu Đức vẫn tiếp tục được duy trì. Và những gì mà Hoàng Anh Gia Lai thu được chính là tình yêu từ người hâm mộ. Trong khi đó thành tích vẫn là thứ mà họ vẫn đang đi tìm cho đến khi huấn luyện viên Kiatisak xuất hiện.

“Zico Thái” đã đưa ra những mục tiêu rất cụ thể cho Hoàng Anh Gia Lai.Đó là phải hướng đến chức vô địch V.League và vươn tầm châu lục.Mục tiêu lên ngôi V.League đã được đội bóng phố Núi tiệm cận ở mùa giải 2021.Còn mục tiêu vươn tầm châu lục vẫn là kế hoạch của tương lai.Và tiền đề chính là những trận đấu hiện tại ở bảng H – AFC Champions League 2022.Trong chặng được ấy, “cái đẹp” lại được bầu Đức nhắc đến.Giống như trước đây, ông bầu của đội bóng phố Núi thay vì nhắc đến những mục tiêu thành tích thì lại đề cao tính cống hiến nhiều hơn.Đó là điều mà các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai phần nào đó đã thể hiện qua từng trận đấu.

Giống như đội tuyển Việt Nam khi ra sân chơi tầm châu lục, đây mới là lần đầu sau 17 năm, Hoàng Anh Gia Lai đến với sân chơi số 1 châu Á cấp câu lạc bộ. Thầy trò huấn luyện viên Kiatisak vẫn cần nhiều hơn nữa cơ hội để cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm. Và rõ ràng, đây là lúc mà tính cống hiến đang được đề cao.  Cái đẹp mà bầu Đức nhắc đến không hoàn toàn chỉ là màn trình diễn như “thời U19” trước đây.Giờ là lúc mà tính cống hiến cần được đề cao trước khi nghĩ đến việc vươn tầm.Đó cũng là điều nằm trong kế hoạch của đội bóng phố Núi trước khi tham dự AFC Champions League.

Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên

Hội thảo phân tích chiến thuật nằm trong kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ huấn luyện viên cũng như các cán bộ phân tích trận đấu của bóng đá Việt Nam. Hội thảo diễn ra từ ngày 24/4 đến 28/4 tại trụ sở VFF.

Giảng viên Kim Bo Chan - Chuyên gia phân tích chiến thuật đến từ LĐBĐ Hàn Quốc chia sẻ: “Phân tích trận đấu có vai trò hết sức quan trọng trong bóng đá hiện đại. Tại hội thảo này, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội cùng nhau trao đổi học hỏi.Tôi hy vọng sau hội thảo này các bạn sẽ có thêm các kiến thức giá trị để tiếp tục công việc của mình tại câu lạc bộ”.

Đại diện các học viên, lớp trưởng Nguyễn Quốc Tuấn nói: “Đây là hội thảo đầu tiên tại Việt Nam về phân tích chiến thuật trong bóng đá. Do vậy, hội thảo mang ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển bóng đá nước nhà nói chung cũng như phát triển câu lạc bộ nói riêng. Chúng tôi rất vinh dự khi được đến đây và mong muốn được truyền đạt những kiến thức cũng như kinh nghiệm quý báu”.

Ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo và các tổ chức thành viên VFF cho biết: “Bóng đá Việt Nam những năm qua có sự phát triển đáng khích lệ, vì vậy nhu cầu học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đến từ các học viên là nhu cầu chính đáng. Vì lẽ đó, VFF quyết tâm tổ chức hội thảo theo đúng kế hoạch như đã thảo luận cùng LĐBĐ Hàn Quốc và giảng viên. Đây là hội thảo phân tích trận đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với số lượng lớn học viên đăng ký từ các câu lạc bộ, trung tâm thể dục thể thao, các tổ chức thành viên. VFF kỳ vọng, thông qua hội thảo, học viên sẽ thu lượm được các kiến thức để phục vụ cho bóng đá tại cơ sở cũng như góp phần vào các bước phát triển tiếp theo của bóng đá Việt Nam”.

H.H

Hưng Hà
.
.
.