HLV Chelsea giải thích lý do không dùng Lukaku

Thứ Tư, 23/02/2022, 06:56

HLV Thomas Tuchel đã không sử dụng tiền đạo Lukaku trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Lille tại vòng 1/8 Champions league vào rạng sáng 23/2.

Trận đấu này,  Lukaku không hề có mặt trên sân 1 phút nào, chân sút người Bỉ chỉ có tên trong danh sách dự bị. Dù không có Lukaku, Chelsea vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ với bàn thắng ngay từ phút thứ 8 của Havertz và pha lập công ở phút 63 của Pulisic .Theo Daily Mail, The Blue coi như đã đặt 1 chân vào vòng đấu kế tiếp.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel đã giải thích lý do tại sao không sử dụng đến Lukaku. Theo chiến lược gia người Đức, sau chiến thắng nhọc nhằn trước Crytal Palace cuối tuần vừa qua, Lukaku đã có dấu hiệu mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. "Sau trận đấu đó, tôi cho rằng Lukaku cần được nghỉ ngơi bởi cậu ấy đã chiến đấu tới những phút cuối cùng", ông Thomas Tuchel cho biết.

274205674_306552668126314_5189872655828921395_n.jpg -0
Lukaku đang trải qua một mùa giải khá tệ. Chỉ tính riêng tại giải Ngoại hạng, chân sút người Bỉ đã đỡ bóng hỏng tới 28 lần.

Cuộc đối đầu với Crystal Palace được coi là màn trình diễn "thảm họa" của Luaku khi tiền đạo người Bỉ chỉ chạm bóng vỏn vẹn có... 7 lần. Sau trận đấu đó, cựu cầu thủ của Inter Milan đã nhận vô số chỉ trích. "Đó là trận đấu khó khăn và tôi đã quyết định để Lukaku nghỉ ngơi, đó là một phương án hiệu quả", HLV của Chelsea giải thích.

Trong khi Chelsea dễ dàng đánh bại đại diện nước Pháp thì ở cặp đấu còn lại trong sáng 23/2, Juventus lại bị Villarreal cầm hòa với tỉ số 1-1. Đây thực sự là một kết quả gây thất vọng với "lão bà" bởi tân binh của họ Dusan Vlahovic tiếp tục có một ngày thi đấu chói sáng.

274236577_945462519483611_2103513702891877491_n.jpg -0
Không có Lukaku nhưng Chelsea vẫn có được chiến thắng 2-0 trước Lille qua đó gần như đã đặt được 1 chân vào vòng tứ kết Champions league.

Cựu cầu thủ  Fiorentina đã ghi bàn mở tỉ số cho Juventus ngay ở giây thứ 32 của trận đấu. Pha lập công đó biến Vlahovic thành cầu thủ Juventus mất ít thời gian nhất để ghi bàn đầu tiên tại Cúp C1/Champions League. Đồng thời chân sút Serbia cũng là cầu thủ đầu tiên của đội bóng thành Turin ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 Champions league.

Tuy thế Juventus không phát huy được thành quả mà Vlahovic đem lại, họ để đại diện Tây Ban Nha gỡ hòa ở phút 66 với bàn thắng của Parej. Hòa 1-1, Juventus sẽ phải dồn hết hy vọng vào trận lượt về trên sân nhà.

Nguyễn Bình
.
.
.