Hải Phòng và cánh cửa hẹp đua vô địch V.League

Thứ Ba, 25/10/2022, 08:00

Câu lạc bộ Hải Phòng đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội. Tuy nhiên, quyền tự quyết ngôi vô địch vẫn nằm trong tay đội bóng thủ đô.

Tại vòng 21 V.League 2022, câu lạc bộ Hải Phòng đã giành chiến thắng 3-2 trước Hà Nội. Đây là chiến thắng mang đến cú hích lớn cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm về mặt tinh thần. Đặc biệt, đội chủ sân Lạch Tray cũng tạo đà cho cuộc đua vô địch được chú ý hơn với cục diện được tạo ra sự kịch tính.

Hải Phòng và cánh cửa hẹp đua vô địch V..League  -0
Hải Phòng trong chiến thắng trước Hà Nội. Ảnh: VPF

Với 3 điểm có được, Hải Phòng lấy lại vị trí thứ 2 đồng thời thu hẹp khoảng cách với chính Hà Nội còn 2 điểm. Lúc này, cuộc đua vô địch trở nên kịch tính. Nhưng Hải Phòng lại không thể nắm trong tay quyền tự quyết khi họ đã thi đấu hơn Hà Nội 1 vòng. Bình Định kém Hải Phòng 2 điểm và xếp vị trí thứ 3 cũng thi đấu ít lượt hơn. Thế nên, đây vẫn là vị trí mong manh với Hải Phòng.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là người nhận thức rõ điều này. Ông đã nói rằng: “Khả năng vô địch của Hải Phòng là rất khó, bởi đội bóng đang phải thi đấu trong tình trạng thiếu người do thẻ phạt và chấn thương. Hà Nội vẫn là đội sáng cửa vô địch nhất ở mùa giải năm nay. Khả năng này là 90% khi họ vẫn đang hơn điểm và thi đấu ít hơn 1 trận”.

Trong 4 vòng đấu cuối, Hải Phòng sẽ lần lượt đối đầu Sài Gòn, Hà Tĩnh, Nam Định, Sông Lam Nghệ An. 3/4 đội bóng này đang ở tình thế đua trụ hạng. Đó sẽ là thử thách lớn với thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Thế nên, không ngạc nhiên khi Hải Phòng hướng đến mục tiêu top 3. 

Ở mùa giải năm nay, Hải Phòng đã có sự thay đổi lớn về nhân sự của đội bóng. Sự có mặt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã giúp đội bóng đất Cảng thay đổi từ lối chơi phất bóng dài sang ban bật và phối hợp nhỏ. Đó cũng là lối chơi sở trường của Hà Nội FC thời ông Chu Đình Nghiêm từng dẫn dắt.

Trong bối cảnh khó khăn phải xây dựng lại lối chơi và đi mượn quân nhưng Hải Phòng đã cho thấy họ đã tận dụng cơ hội tốt ra sao. Sau giai đoạn khủng hoảng hồi tháng 7 (thua 4/6 vòng đấu), Hải Phòng đã trở lại với chuỗi 10 trận bất bại (thắng 7, hòa 3).

Mùa giải 2016, Hải Phòng từng đua vô địch đến vòng đấu cuối với Hà Nội và chỉ chịu thua về chỉ số phụ. Đấy cũng là mùa đầu tiên huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm dẫn dắt Hà Nội FC. Ông đã đưa đội bóng thủ đô vượt khó. Nhưng nên nhớ rằng, trong tay Hà Nội thời điểm đó có lực lượng tinh nhuệ. Còn với Hải Phòng hiện tại, họ đang không có được những yếu tốt thiên thời, địa lợi, nhân hoà như vậy.

Hải Phòng muốn vô địch, họ phải thắng toàn bộ các trận còn lại và chờ Hà Nội và thậm chí là Bình Định sảy chân ở những vòng đấu cuối. Hà Nội vẫn là đội nắm trong tay quyền tự quyết và đang có ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch. Họ có 3 trận cuối cùng được đá trên sân nhà. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng có lực lượng hùng hậu để sẵn sàng đua nước rút những vòng đấu cuối.

Tất nhiên, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra ở những vòng đấu cuối. Việc Hải Phòng có thể thắng được Hà Nội khi bị đánh giá thấp hơn cũng mở ra cơ hội cho đội bóng đất Cảng. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cần chắt chiu cơ hội. Điểm tựa của Hải Phòng làm khán giả. Nhưng họ chỉ còn 2 trận đấu được đá tại Lạch Tray.

V.League 2022 đang đi đến những vòng đấu cuối. Đây là lúc tất cả các đội đều phải tập trung cho từng trận đấu. Khán giả vẫn chờ đợi Hải Phòng làm nên điều bất ngờ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.

HLV Mai Đức Chung khảo sát sân đấu World Cup

Ngày 24/10 (theo giờ địa phương), ban tổ chức nước chủ nhà World Cup 2023 đã đưa huấn luyện viên Mai Đức Chung và đoàn công tác VFF đến thăm sân vận động Eden Park - sân thi đấu chính thức trong trận mở màn tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển nữ Mỹ (22/7/2023). Đây cũng là sân thi đấu thể thao lớn nhất tại New Zealand với sức chứa 50.000 khán giả.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Thi đấu tại đây sẽ là một trải nghiệm thú vị. Trước đây, tuyển nữ Việt Nam từng có cơ hội thi đấu tại một số sân thi đấu khá đẹp và đây cũng là một trong những sân đấu tuyệt vời. Các phòng chức năng có sự kết nối và được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết. Được thi đấu trên một sân vận động chất lượng tốt với các đối thủ hàng đầu thế giới sẽ là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để bóng đá nữ Việt Nam tiến bộ về tất cả các mặt".

Chia sẻ về tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu góp mặt tại World Cup, ông Vlatko Andonovski - huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Mỹ - nói: "Chúng tôi chưa biết nhiều về Việt Nam nhưng tôi biết rằng, họ đã trải qua một hành trình đầy thử thách tại vòng loại Châu Á. Chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm thú vị khi gặp tuyển nữ Việt Nam ở trận mở màn tại World Cup. Chúng tôi mong chờ được biết nhiều hơn về đội bóng này”.

Cùng ngày, đoàn công tác VFF cũng đã tới khảo sát tại sân tập chính thức Waitakere và các cụm sân tập - khách sạn tại thành phố Auckland. Đánh giá về cơ sở vật chất tại đây, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận xét: “Các sân tập và sân thi đấu tại đây có chất lượng khá đồng đều. Sau khi khảo sát một số địa điểm, tôi thấy khá yên tâm về các điều kiện phục vụ cho vận động viên trong tập luyện và thi đấu”.

H.H

Hưng Hà
.
.
.