Hải Phòng có sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V.League 2022?

Thứ Tư, 19/10/2022, 07:46

Câu lạc bộ Hải Phòng sẽ có cuộc tiếp đón Bình Dương ở vòng 20 V.League 2022. Thêm một chiến thắng sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có thể sẵn sàng tham gia cuộc đua vô địch.

Trước vòng đấu thứ 20 V.League 2022, Hải Phòng xếp vị trí thứ 2 và kém đội đầu bảng Hà Nội đến 5 điểm. Đó là khoảng cách về lý thuyết có thể san bằng. Nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại, Hải Phòng cần có sự ổn định cho cuộc đua dài hơi.

Mùa giải 2022, Hải Phòng đã có sự thay mới từ huấn luyện viên trưởng, cầu thủ đến lối chơi. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm mang đến làn gió mới cho Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng đã có những chuyển biến tích cực về mặt chuyên môn. Từ mục tiêu ban đầu chỉ là trụ hạng, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã đứng trong nhóm đua vô địch.

Hải Phòng có sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V.League 2022? -0
Hải Phòng đang chơi thăng hoa. Ảnh: VPF.

Dù vậy, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn khiêm tốn cho rằng, Hà Nội mới là ứng viên số 1. Ông hiểu đội bóng cũ đang có tiềm lực và tham vọng mạnh mẽ thế nào. “Với cá nhân tôi, Hà Nội FC vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Từ con người tới lối chơi của họ bao nhiêu năm nay vẫn rất thuyết phục và là đội bóng hàng đầu V.League. Ngoài ra còn Bình Định với lực lượng tốt có thể bám đuổi. Chúng tôi chỉ phấn đấu từng trận một, khoảng cách điểm sẽ nới ra khi các đội bóng mạnh thi đấu và mục tiêu của chúng tôi là một vị trí trong top.Chúng tôi có nhiều cầu thủ cho mượn, những cầu thủ ấy mà bị gọi về thì lực lượng của chúng tôi hổng ngay lập tức. Đội hình chính thức của CLB Hải Phòng không cân bằng với đội hình dự bị. Đặc biệt, vị trí trung vệ tuy rất quan trọng nhưng tôi không có lựa chọn nào cả. Bởi vậy khi có sự thiếu vắng thì rất khó để thay thế”, ông Nghiêm nói.

Thực tế, nhìn vị trí của Hải Phòng, họ hoàn toàn có thể nghĩ đến cuộc đua vô địch. Vấn đề là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hiểu thực lực và nhân sự hiện tại của Hải Phòng. Họ không thể đua đường dài nếu như những trụ cột gặp chấn thương. Đây lại là điểm mà Hà Nội FC có thể khắc phục được với dàn cầu thủ dự bị chất lượng.

Vấn đề của Hải Phòng lúc này là cần tận dụng từng cơ hội để duy trì sự bám đuổi. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là người luôn thận trọng và tính toán kỹ lưỡng. Ngay cả thời điểm ông dẫn dắt Hà Nội FC thì tiêu chí được đặt ra vẫn là cố gắng từng trận, từng giai đoạn để đưa ra mục tiêu cụ thể. Như ban đầu là trụ hạng, giờ là đua top 3 và nếu có thời cơ chắc chắn sẽ hướng đến cuộc đua vô địch một cách sòng phẳng ở các vòng đấu cuối.

Chiều 19/10, Hải Phòng sẽ có cuộc tiếp đón Bình Dương trên sân nhà. Đây là đối thủ không có được sự ổn định trong mùa giải này. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cần tận dụng cơ hội để giành 3 điểm. Trong vòng đấu thứ 20 này, Hà Nội sẽ làm khách trên sân Thống Nhất trước TP Hồ Chí Minh. Đây là đối thủ đang khát điểm trong cuộc đua trụ hạng. Sẽ là trận đấu không dễ dàng cho đội bóng Thủ đô. Nếu Hà Nội FC thất thủ, Hải Phòng có thể sẵn sàng cho cuộc đua vô địch nếu họ có 3 điểm trước Bình Dương.

Hà Nội đang là đội có ưu thế lớn nhất trong cuộc đua vô địch V.League 2022. Sau quãng thời gian chệch choạc đầu mùa, đội bóng Thủ đô đã trở lại đúng quỹ đạo dù đội hình không còn ngôi sao Quang Hải. Còn Hải Phòng, đây là lúc họ sẽ chơi với tâm thế “ngựa ô”. Mỗi trận đấu của Hải Phòng sẽ là “chung kết” nếu họ xác định đua vô địch. Sau trận đấu với Bình Dương, Hải Phòng sẽ đón tiếp Hà Nội ở vòng đấu ngay sau đó. Nếu kịch bản ở vòng 20 có lợi thế cho đội bóng đất Cảng, vòng 21 sẽ chứng kiến trận “chung kết” của mùa giải giữa Hà Nội và Hải Phòng. Đó sẽ là lúc cuộc đua vô địch V.League vào giai đoạn quyết định.

Báo Thái Lan dự đoán điểm đến của thầy Park

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/1/2023 sau khi hợp đồng cũ đáo hạn. Tờ Siamsport mới đây đã đưa ra những dự đoán về tương lai của thầy Park. Trong đó 2 câu lạc bộ hàng đầu tại xứ sở chùa Vàng.

Cụ thể, tờ Siam Sport cho rằng ông Park có thể làm việc ở 6 vị trí, gồm: Làm quan chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Muangthong United (Thái Lan), Port FC (Thái Lan), FC Seoul (Hàn Quốc), Daegu FC (Hàn Quốc) và U23 Hàn Quốc.

Tờ báo này nhận định: "Huấn luyện viên Park Hang-seo đã gắn bó hơn 5 năm với bóng đá Việt Nam và cũng là người góp phần quan trọng đưa 'Đoàn quân sao vàng' gặt hái những thành công to lớn.

Không ngoại trừ khả năng, ông Park sẽ trở thành giám đốc kỹ thuật của VFF và có vai trò định hướng phát triển hệ thống bóng đá ở Việt Nam. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu rất rõ tình hình của bóng đá Việt Nam và hiện tại đã lớn tuổi (65 tuổi) nên một công việc cố vấn có vẻ thích hợp hơn".

Có thể thấy, những điểm đến của huấn luyện Park Hang-seo mà trang báo của xứ sở chùa vàng đề cập đến là khá xa lạ với sự mường tượng của người hâm mộ và giới truyền thông Việt Nam. Bởi sau SEA Games, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc từng bày tỏ mong muốn tham gia làm công tác phát triển và đào tạo bóng đá trẻ. Bên cạnh đó, có nhiều đồn đoán cho rằng ông Park nhận được lời mời từ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc để dẫn dắt đội U20 nước này.

H.H

Hưng Hà
.
.
.