HAGL có "tiếc" Rimario Gordon ?

Thứ Sáu, 19/08/2022, 20:33

Chiều 19/8, Rimario Gordon đã có bàn thắng thứ 10 tại V.league 2022. Pha lập công này giúp chân sút người Jamaica tiếp tục dẫn đầu những cây săn bàn tại giải đấu cao nhất Việt Nam mùa này.

Pha lập công của cầu thủ mang số 9 vào lưới đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) giúp Hải Phòng vươn lên dẫn trước ở ngay phút 23. Ngoại binh của đội bóng đất cảng bị An Sae Hee  phạm lỗi trong vòng cấm, từ đó đem về quả phạt đền cho đội khách và chính Rimario thực hiện thành công. Nếu may mắn hơn tiền đạo người Jamaica này đã có thể hoàn tất cú đúp của mình đầu hiệp 2 trong một tình huống đá phạt đền thứ 2 của trận đấu. 

299665857_607809287676456_5684253491516261899_n.jpg -0
Rimario Gordon (áo trắng) có hiệu suất lập công cao nhất V.league mùa 2022. Ảnh: HAGL FC.

Dù sau đó, Văn Toàn giúp HAGL gỡ hòa ở phút 65 nhưng sau đó các vị khách Hải Phòng đã có thêm 1 bàn thắng nữa do công Joseph để ấn định chiến thắng 2-1. Với 3 điểm có được trong trận này, Hải Phòng rút ngắn khoảng cách với chính HAGL xuống còn 1 điểm. Trong khi đó HAGL đang từ chỗ là một đội cạnh tranh vô địch với Hà Nội FC, sau thất bại trên sân Hàng Đẫy lại cho thấy dấu hiệu "hụt hơi" khi kém đội bóng Thủ đô tới 7 điểm.

Chứng kiến Rimario Gordon liên tục "nổ súng" mùa này, không biết các CĐV của HAGL có thấy tiếc nuối không khi chính đội bóng phố núi là nơi trình làng V.league của chân sút ngoại này. Khi còn khoác áo HAGL, Rimario không để lại nhiều dấu ấn song khi gia nhập các đội bóng khác, cầu thủ sinh năm 1994 này thể hiện một bộ mặt khác hẳn.

Trong thời gian thi đấu cho FLC Thanh Hóa, Rimario chơi 28 trận với 16 bàn. Tại Hà Nội FC, anh này chơi 17 trận và cũng có tới 12 pha lập công. Tại Bình Định mùa vừa qua, Gordon Rimario đã chơi 11 trận sau 12 vòng đấu cho đội Bình Định, đóng góp ba pha lập công trong tổng số 10 bàn thắng của tân binh V.League 2021.  

Gắn bó với Hải Phòng mùa này, Rimario đã có 10 bàn sau 11 lần ra sân. Số pha lập công của ngoại binh người Jamaica còn hơn tổng số bàn thắng của 2 chân sút nội hàng đầu của HAGL là Công Phượng và Văn Toàn cộng lại. Đồng thời, Rimario cũng đang bỏ xa chân sút đứng thứ 2 là Geovane trên bảng xếp hạng những cây săn bàn hàng đầu mùa này. Ngoại binh của CLB Viettel hiện mới chỉ 6 bàn.

Trong số 8 chân sút ghi bàn hàng đầu của V.league 2022 (tính đến tối 19/8), 3 cầu thủ nội là Hồ Tấn Tài (CLB Bình Định), Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn cùng của HAGL. Cả 3 chân sút nội hiện mới chỉ có 4 bàn. Trong khi Văn Toàn vẫn đang thi đấu đều đặn thì Công Phượng hiện vắng mặt trong 2 trận liên tiếp. Sự thiếu vắng của một tiền đạo hàng đầu như Công Phượng cũng đang tạo ra không ít khó khăn cho đội bóng phố núi.

Nguyễn Bình
.
.
.