Giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam chính thức khai mạc

Thứ Bảy, 05/11/2022, 15:28

Sáng 5/11, giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam - VOC 2022 đã chính thức khởi tranh tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Năm nay, điểm nhấn tại các đường đua sẽ là tốc độ với các thử thách được kéo dài. Đây là những cải tiến phù hợp với những bài thi tiêu chuẩn quốc tế cùng nguyện vọng của các vận động viên và đông đảo khán giả. Với gần 700 bài thi đấu của 100 đội đua và 200 vận động viên đến từ hơn 40 tỉnh thành trên cả nước, đây được coi là giải đua có quy mô lớn nhất cả nước từ trước tới nay.

yamaha-xsr125-legacy--8.jpg -0
VOC 2022 được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có nhân kỷ niệm 15 năm thành lập.

Theo ban tổ chức cho biết, xuyên suốt hành trình 15 năm qua, VOC luôn là ngày hội được đón chờ nhất trong năm với các vận động viên nói riêng và khán giả yêu bộ môn offroad nói chung. Cũng trong suốt thời gian ấy, giải đã đóng góp cho phong trào đua xe ô tô địa hình cả nước hàng trăm vận động viên tài năng, bên cạnh đó là một đội ngũ hàng trăm thành viên tham gia tổ chức, điều hành, giờ đây có đầy đủ năng lực tham gia vào bất cứ giải đua xe nào trong nước cũng như khu vực.

Các tay đua đến từ các Câu lạc bộ xe, các hội nhóm chơi xe toàn quốc, đã có những cống hiến rất lớn và được ghi nhận đặc biệt trong hoạt động hỗ trợ Nhà nước và các địa phương trong công tác phòng chống dịch suốt hơn hai năm qua.

20. ông nguyễn đại hoàng - trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc.jpg -0
Ông Nguyễn Đại Hoàng - Trưởng ban tổ chức giải VOC 2022 phát biểu trong lễ khai mạc.

Nhân kỷ niệm 15 năm hình thành, phát triển của giải, VOC 2022 cũng sẽ trở thành ngày hội lớn nhất về ô tô cả nước với loạt hoạt động bên lề như Lái thử mô phỏng các bài offroad, trình diễn driff cũng sẽ được tổ chức nhằm tạo thêm không gian giải trí cho các khán giả.

Cuộc tranh tài của các thành viên Câu lạc bộ Xe địa hình điều khiển từ xa Hà Nội (HORC) với những chiếc xe tí hon, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm không thể nào quên và đầy ắp tiếng cười cho cả gia đình. Ngoài ra, lần đầu tiên tại giải còn có màn trình diễu của 10 chiếc xuồng hơi đến từ các thành viên của Câu lạc bộ Xe bán tại địa hình Việt Nam (PVC).

Những cột mốc đáng nhớ của VOC qua các năm:

2008: Giải “Vô Lăng Vàng” được tổ chức với sự tham gia của 7 VĐV theo hình thức tự phát

2010: “Vô Lăng Vàng” chính thức đổi tên thành Vietnam Offroad Cup (VOC); Lần đầu tiên xuất hiện các đội thi từ khu vực phía Nam.

Tổng cục Thể dục Thể thao công nhận giải với tên gọi “Hội thi Kỹ năng Lái xe Địa hình Việt Nam”.

2012: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao công nhận và cấp phép chính thức cho VOC dưới tên gọi Giải đua xe Ô tô địa hình Việt Nam, nâng vị thế của giải đua lên một tầm cao mới.

2016: Lần đầu tiên xuất hiện hạng Bán tải Việt Nam cho xe bán tải nguyên bản.

2018: Nhân kỷ niệm 10 năm giải đấu ra đời, BTC quyết định mang hạng thi đấu Mở rộng (nguyên là hạng Chuyên nghiệp) trở lại với VOC, các đội đua sẽ được tự do nâng cấp xe không giới hạn.

2019: Xuất hiện dưới diện mạo mới với cái tên PVOIL VOC, PVOIL tiếp tục là nhà đồng hành tên giải suốt những năm tiếp theo

2022: Giải đánh dấu 15 năm kỷ niệm thành lập với quy mô lớn chưa từng có.

Nguyễn Bình
.
.
.