Erling Haaland - Quân bài cuối của Pep

Thứ Tư, 11/05/2022, 17:20

Man City đã chốt rất nhanh thương vụ mua siêu săn bàn Erling Haaland từ Dortmund. Mức giá có thể coi là hợp lý so với tuổi đời và chất lượng của cầu thủ Na Uy. Pep đã có vũ khí huỷ diệt nhưng đó cũng có thể sẽ là quân bài cuối cùng của ông trong kỷ nguyên ở Man City này.

Thất bại luôn là thứ khiến Pep Guardiola ám ảnh nhất. Là một người say mê chiến thuật, khoa học chiến thuật đến tột cùng, Pep luôn mang nỗi ám ảnh kể trên trong suốt sự nghiệp của mình. Một khi đã nhận diện nguyên nhân cũng như giải pháp, ông thực hành rất nhanh, rất quyết đoán.

Erling Haaland: Quân bài cuối của Pep  -0
Pep luôn ám ảnh về sự hoàn hảo 

Thất bại trước Real Madrid ở bán kết Champions League đã đẩy nhanh tiến độ vụ mua Erling Haaland, nhờ vào chính sự quyết đoán của Pep. Có thể nhìn thấy rõ, việc chốt hợp đồng với chân sút Na Uy đã cho thấy Pep đang bắt tay vào chuẩn bị cho mùa giải sau ngay từ lúc này. Với ông, khi Man City chưa vô địch Champions League, mùa giải coi như đã kết thúc bất chấp cuộc đua vô địch Premier League vẫn ở những phút cuối cần thận trọng vô cùng.

Erling Haaland: Quân bài cuối của Pep  -0
Haaland trong một trận ở Champions League 

Gần như 100% giới quan sát đều đánh giá rằng Erling Haaland là bổ sung nâng tầm Man City lên rất nhiều. Đó là một chân sút thượng thặng, với tần suất và hiệu suất ghi bàn rất cao. Nhưng liệu chân sút này có phải là nhân tố tạo ra được bước ngoặt cho việc chinh phục chức vô địch Champions League lần đầu của Man City và cũng là lần đầu của Pep Guardiola kể từ sau khi ông rời Barcelona? Câu hỏi này, xem ra, vô cùng thú vị.

Đã có không ít chân sút thượng thặng trong lịch sử bóng đá châu Âu không thể chinh phục được cúp vàng Champions League. Ibrahimovic là một điển hình. Khoác áo tất cả những CLB tiềm năng đoạt cúp nhất châu Âu nhưng giấc mộng chinh phục Champions League của tiền đạo Thuỵ Điển mãi mãi là dang dở.

Ronaldo béo còn vĩ đại hơn Ibrahimovic và thậm chí còn là tượng đài mà những tiền đạo số 1 hiện nay vẫn phải tôn thờ nhưng cũng chưa từng đoạt Champions League lần nào. Và có nhiều cầu thủ tiền đạo không vĩ đại như họ nhưng lại từng giành Champions League không chỉ một lần và số CLB vô địch giải đấu này mà không có một tiền đạo xuất sắc nhất đương thời thì không hề ít chút nào.

Vậy thì câu hỏi đặt ra kể trên nên được trả lời một cách đơn giản: Có Haaland, Man City có thể mạnh lên nhưng không phải có Haaland là đảm bảo 100% sẽ có chức vô địch Champions League.

Erling Haaland: Quân bài cuối của Pep  -0
Haaland trong màu áo Dortmund 

Một điểm đáng ngại nữa không mấy ai bàn tới chính là lối chơi của Haaland vẫn có thiên hướng của một tiền đạo mục tiêu, dùng sức mạnh tì đè, dùng tốc độ cao và chọn đúng vị trí để dứt điểm. Haaland khác với Mbappe ở chỗ anh không có khả năng cầm bóng qua người khéo léo, tinh tế ở tốc độ cực cao đồng thời kiến tạo đều đặn cho đồng đội.

Thực tế, mẫu tiền đạo phù hợp với Pep phải là mẫu đóng góp được nhiều vào lối chơi chung, vốn được Pep lập trình rất kỹ, chứ không phải mẫu sói đơn độc hiệu quả cao ở tuyến trên. Đã nhiều sói đơn độc như thế phải rời bỏ đội bóng của Pep khá sớm. Không phải là do bất hoà với ông như là Ibrahimovic mà là do họ không đáp ứng nổi đòi hỏi quá cao của ông. Haaland còn trẻ, còn cải thiện được mình nên hi vọng Pep sẽ biến anh ta thành quái vật thực sự nhờ vào việc biết chơi đồng đội hơn, biết tạo cơ hội cho đồng đội nhiều hơn là chỉ chăm chăm đón nhận cơ hội từ đồng đội và ghi bàn.

Erling Haaland: Quân bài cuối của Pep  -0
Haaland đã ghi được 85 bàn sau 88 trận khoác áo Dortmund 

Haaland toả sáng được ở Man City hay không, câu hỏi này không khó trả lời bởi khả năng của tiền đạo Na Uy là rất mạnh và anh có thể dễ dàng đáp ứng lối chơi nhanh, mạnh, chịu va chạm của Premier League. Nhưng nếu thành công chỉ dừng ở mặt cá nhân, và không mang lại được chức vô địch Champions League mà Man City mong đợi thì sao? Pep sẽ là người chịu áp lực lớn nhất bởi ông đã nhận được quá nhiều đầu tư từ giới chủ CLB rồi.

Ai cũng nhận thấy mỗi khi Man City bộc lộ nhược điểm là Pep được dùng tiền tìm con người phù hợp về để nâng cấp đội hình. Hàng loạt trung vệ giỏi, hàng loạt cầu thủ sáng tạo đã tới Etihad mà Pep vẫn chưa thoả mãn giấc mộng vĩ đại nhất mà CLB theo đuổi. Bây giờ, Erling Haaland có thể sẽ là khoản đầu tư ra trò cuối cùng mà giới chủ dành cho ông. Ở canh bạc tất tay này, đưa Man City thống trị Champions League là nhiệm vụ bắt buộc đối với Pep. Nhiệm vụ ấy không hề đơn giản khi một trong những đối thủ lớn của Man City là Real Madrid rất có khả năng đẩy nhanh tiến độ hình thành galacticos 5.0 ở hè này nếu Mbappe, Pogba nối chân Rudiger đến Bernabeu với 0 đồng chuyển nhượng phí và giúp Real có thêm ngân sách để đầu tư cho một hoặc hai vị trí trọng yếu ở hàng thủ của mình.

Quân bài cuối rồi, chơi một ván không đẹp mắt, Pep sẽ có thể phải tìm bến đỗ khác.

Hà Quang Minh
.
.
.