ĐT nữ Việt Nam "giấu bài" trước thềm World Cup nữ 2023

Thứ Ba, 11/07/2023, 15:36

Trận đấu tập giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Tây Ban Nha vào ngày 14/7 sẽ đóng cửa với khán giả cũng như không truyền hình trực tiếp.

Ngày 11/7, Đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển từ Napier về Auckland - nơi đóng quân chính của đội trong thời gian tham dự World Cup nữ 2023. Ngay khi ĐT nữ Việt Nam có mặt tại sân bay, các thủ tục tại sân bay đã được Liên đoàn bóng đá New Zealand chuẩn bị chu đáo và nhanh chóng. Nhờ vậy, HLV Mai Đức Chung và các học trò có thêm thời gian nghỉ ngơi và thư giãn trước khi di chuyển.

ĐT nữ Việt Nam
Người hâm mộ đón ĐT nữ Việt Nam tại sân bay Auckland. Ảnh: VFF.

Sau đó, Huỳnh Như và các đồng đội di chuyển tới khách sạn Rydges, nơi đóng quân của ĐT nữ Việt Nam trong thời gian thi đấu vòng chung kết World Cup nữ 2023. Rydges là có vị trí tại trung tâm thành phố Auckland. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên, khu vực phòng ở, phòng ăn và các phòng chức năng được bố trí đầy đủ các thiết bị phục vụ việc trị liệu và nghỉ ngơi sau khi tập luyện, thi đấu.

Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đấu tập với Tây Ban Nha vào trưa 14/7 tại sân vận động McLennan. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trận đấu tập này sẽ đóng cửa không đón khán giả, cũng như không có tín hiệu truyền hình trực tiếp.

ĐT nữ Tây Ban Nha hiện đang xếp thứ năm trên bảng xếp hạng FIFA và sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá nữ thế giới như Alexia Putellas - đương kim Quả Bóng Vàng, đồng thời là chủ nhân giải thưởng FIFA The Best dành cho nữ trong hai năm liên tiếp.

Đáng chú ý là trận đấu tập với Tây Ban Nha diễn ra chỉ khoảng 1 tuần trước khi vòng chung kết World Cup nữ 2023 chính thức bắt đầu. Có lẽ cả hai ĐT Việt Nam và Tây Ban Nha đều muốn "giấu bài" trước giải đấu quan trọng này. Với riêng ĐT nữ Việt Nam, trận đấu tập với đối thủ mạnh như Tây Ban Nha có thể gợi mở phần nào về thử thách mà đoàn quân HLV Mai Đức Chung sẽ phải đối mặt ở trận ra quân gặp đương kim vô địch thế giới là ĐT nữ Mỹ.

Nguyễn Bình
.
.
.