ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị thế nào cho thách thức thời tiết tại New Zealand

Thứ Hai, 03/07/2023, 15:34

Khí hậu New Zealand sẽ là một thách thức cho các đội tham dự vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023. Ngày 3/7, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ về cách ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị đối mặt với thách thức này.

Cụ thể, hiện tại New Zealand, thời tiết đang là mùa đông, khác hẳn với khí hậu ở Việt Nam. Đó cũng là lý do để thày trò HLV Mai Đức Chung sang New Zealand khoảng hai tuần trước khi vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 khởi tranh. Việc sang New Zealand sớm giúp ĐT nữ Việt Nam có thời gian để thích nghi với thời tiết.

ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị thế nào cho thách thức thời tiết tại  New Zealand -0
Ngày 5/7 tới, HLV Mai Đức Chung cùng ĐT nữ Việt Nam sẽ sang New Zealand chuẩn bị tham dự vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023. Ảnh: VFF.

Theo đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ sân bay Nội Bài lúc 12h35 ngày 5/7, quá cảnh tại Singapore trước khi nhập cảnh vào New Zealand. Tại đây, ĐT nữ Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với ĐT nữ New Zealand (ngày 10/7) và  ĐT nữ Tây Ban Nha (ngày 15/7). ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân ở World Cup Nữ 2023 gặp ĐT nữ Mỹ vào ngày 22/7, gặp ĐT nữ Bồ Đào Nha ngày 27/7 và Đội tuyển nữ Hà Lan vào ngày 1/8.

“Hiện tại, chúng tôi đã chuẩn bị được 99% ngay từ chuyến tập huấn châu Âu. Bây giờ về đây, chúng tôi chỉ củng cố và nâng cao, còn một số sai sót sẽ cố gắng tiếp tục sửa chữa. Vào đến giải đấu, mọi người đều biết chúng ta ở bảng đấu khó, không thể nói trước nhưng phải thi đấu hết sức mình”, HLV Mai Đức Chung nói.

Trước khi di chuyển sang New Zealand, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 23 cầu thủ. Ông loại 5 cái tên là Hà Thị Ngọc Uyên, Đoàn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Hương, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Trần Nguyễn Bảo Châu. HLV Mai Đức Chung giải thích: “Tiêu chí của tôi là ưu tiên một vị trí có 2 người thay thế nhau. Hoặc một cầu thủ có thể đá nhiều vị trí. Tôi loại 5 cầu thủ không phải vì họ kém, mà vị trí của họ trùng nhau. Sau mỗi lần tập trung thì luôn có người bị trả về. Lần này cũng vậy. Tất nhiên tôi phải động viên họ”.

ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị thế nào cho thách thức thời tiết tại  New Zealand -0
HLV Mai Đức Chung khẳng định, ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho World Cup. Ảnh: VFF.

“Quy định của World Cup thì chỉ được đem theo 23 người mà thôi. Nên chúng tôi phải có tính toán hợp lý. Tôi ưu tiên vị trí tiền đạo. Bây giờ đội chỉ có Huỳnh Như, Phạm Hải Yến. Nếu 1 trong 2 chấn thương phải có người thay. Do đó tôi chọn thêm Vũ Thị Hoa và Nguyễn Thị Thúy Hằng. Vị trí tiền đạo rất quan trọng nhưng cũng dễ chấn thương. Do đó, chúng tôi phải đưa ra những tính toán phù hợp”, HLV Mai Đức Chung giải thích thêm

Nói về các đối thủ cùng bảng đấu E, HLV Mai Đức Chung khẳng định, đây là các đối thủ lớn nhưng ĐT nữ Việt Nam sẽ trút bỏ mọi áp lực để nhập cuộc với tinh thần thoải mái nhất có thể. Lấy dẫn chứng là trận giao hữu với ĐT nữ Đức vừa qua, HLV Mai Đức Chung khẳng định rằng, các học trò của ông hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt nếu nhập cuộc với tinh thần thoải mái không áp lực. 

HLV Mai Đức Chung khẳng định, ĐT nữ Việt Nam đã có tiến bộ nhiều sau những chuyến tập huấn nước ngoài thời gian vừa qua. "Từ những trận đấu vừa qua (giao hữu) chúng tôi cũng có những đánh giá để phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điều còn hạn chế", HLV Mai Đức Chung cho biết.

Nguyễn Bình
.
.
.