Đội tuyển Việt Nam từ Đông Nam Á đến châu Á

Thứ Tư, 17/11/2021, 08:17

Từ sân chơi Đông Nam Á đến châu Á đã chứng kiến những hình ảnh khác nhau của đội tuyển Việt Nam. Điều này cho thấy, khoảng cách và trình độ của thầy trò ông Park vẫn ở cách xa tầm châu lục.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặt hái được nhiều thành công ở đấu trường khu vực. Chúng ta vô địch AFF Cup và bất bại trước các đại diện của Đông Nam Á. Ở vòng loại thứ 2, tuyển Việt Nam đã có những kết quả thuận lợi trước 3 đối thủ mạnh ở Đông Nam Á là: Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Trong số này, Việt Nam thắng 4 trận và hoà 2 trận.  Ông Park và tuyển Việt Nam vẫn khẳng định được phong độ ấn tượng trước các đối thủ “đồng cân đồng lạng”.

Thế nhưng, khi đối đầu với các đối thủ hàng đầu châu lục, mọi thứ đã trở về mặt đất. Điều này được thể hiện ngay ở trận đấu cuối cùng với UAE ở vòng loại thứ 2. Chúng ta thua toàn diện. Và bước vào vòng loại thứ 3, chuỗi trận thua liên tiếp đã diễn ra ở lượt đi trước các đối thủ Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc, Oman, Nhật Bản. Mỗi trận đấu là một cuộc cọ xát chất lượng và là bài học lớn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

vff_4063.jpg -0
Thầy trò ông Park sẽ chuẩn bị cho AFF Cup vào tháng 12 tới. Ảnh: VFF.

Chính huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói về 5 trận thua ở lượt đi rằng: “Tôi cũng trao đổi với cầu thủ và họ nói thế này, khi gặp các đội của Đông Nam Á thì cảm giác thi đấu hoàn toàn khác so với các đội vừa gặp ở đấu trường châu Á. Vì thế, cầu thủ không tránh khỏi cảm giác áp lực. Các đội mạnh của châu Á cũng gây nhiều áp lực lên chúng tôi trên sân. Vì thế trong quá trình tập luyện vừa qua, chúng tôi nỗ lực tìm ra phương pháp để làm sao thoát khỏi pressing của họ và giúp cầu thủ tự tin hơn. 5 trận vừa qua, rõ ràng là chúng ta thua. Tuy nhiên kể từ trận thứ hai trở đi, đội tuyển Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Đội tuyển Việt Nam triển khai tấn công mạch lạc và rõ ràng hơn nhiều”.

Để san lấp khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu lục không phải chuyện một sớm một chiều. Đây là vấn đề cũng không chỉ riêng ông Park có thể làm được. Kế hoạch thay đổi đẳng cấp của đội tuyển quốc gia phụ thuộc vào chiến lược của cả nền bóng đá. Câu chuyện này liên quan đến công tác đào tạo trẻ, việc đầu tư để nâng tầm chất lượng các giải quốc gia…

Thực tế, không chỉ bây giờ chúng ta mới nhận ra điều này. Tuy nhiên, nhờ những trận thua toàn diện trong hành trình ra sân chơi châu lục của đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam mới có cái nhìn chân thực hơn những gì mình đang có. Những hạn chế của đội tuyển quốc gia ở sân chơi hàng đầu châu Á chỉ ra vấn đề đang tồn tại của cả nền bóng đá. Mục tiêu dự World Cup 2026 chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta nâng tầm được cả nền bóng đá với một loạt hạng mục sẽ được liệt kê ngay khi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 còn chưa kết thúc.

Sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân chơi Đông Nam Á để  bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2020. Sau những trận đấu áp lực, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối diện với những trận đấu trước các đối thủ cùng đẳng cấp. Thế nhưng, liệu chúng ta có còn thắng dễ dàng?

Thực tế, rất khó để đưa ra nhận định, tuyển Việt Nam có thể tiếp tục bất bại khi vừa có những cuộc cọ xát chất lượng. Những trận đấu liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã bào mòn thể lực và điểm rơi phong độ. Đó là chưa kể, chuỗi trận thua liên tiếp phần nào ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ. Chính vì thế mà ông Park đã đôn lên đến gần 10 cầu thủ trẻ để có thể sẵn sàng làm mới đội hình tuyển Việt Nam. Nhìn cách đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ 3, chắc chắn cũng là điều giúp các đối thủ có thể phân tích thông tin. Đó là những thách thức mà tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thầy trò ông Park chứng minh đẳng cấp. Liệu sau quãng thời gian dồn sức cho vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam có tiến bộ hơn như lời huấn luyện viên người Hàn Quốc đã chia sẻ? Nên nhớ rằng, tuyển Việt Nam đã không thể thắng Thái Lan ở vòng loại World Cup, chúng ta cũng vượt qua Malaysia khá vất vả. Đó là vấn đề  mà chắc chắn ông Park đã tính đến.

Tuyển Việt Nam sẽ lại thêm một cuộc hành trình từ châu Á đến Đông Nam Á với tâm thế của kẻ mạnh. Điều cũng mang đến những áp lực lớn.

Kiatisak sắp có trợ lý mới ở Hoàng Anh Gia Lai

Theo tờ Siam Sport, Kiatisak đã có cuộc họp với 2 trợ lý người Thái Lan, để bàn về kế hoạch chuẩn bị cho Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài trợ lý cũ Bundit Thiabthong đã làm việc cùng "Zico Thái Lan" tại Hoàng Anh Gia Lai ở mùa bóng 2021, chuyên gia thể lực Witoon Mingkwan nhiều khả năng sẽ gia nhập đội bóng phố Núi thời gian tới.

Witoon Mingkwan là chuyên gia rất giàu kinh nghiệm, đã làm việc ăn ý với Kiatisak khi còn nằm chung một ê-kíp ở đội tuyển quốc gia Thái Lan. Ngoài ra, ông Witoon cũng tham gia một số dự án khác của Quỹ bóng đá do Kiatisak làm chủ ở Thái Lan.

Kiatisak cho biết từ những cuộc họp trực tuyến với ban lãnh đạo đội bóng, một trong những mục tiêu đội sẽ làm ở mùa bóng tới là cải thiện sức mạnh cho các cầu thủ. Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ tiến hành phân tích, đánh giá cặn kẽ các đối thủ. Trợ lý Witoon là người phù hợp với công việc này. Ngoài việc giúp Công Phượng và đồng đội nâng cấp thể lực, sức bền, trợ lý mới cũng sẽ tham gia vào việc đánh giá, phân tích đối thủ để lên kế hoạch thi đấu cho phù hợp.

Dự kiến trong 2-3 tuần tới, trợ lý mới người Thái Lan cùng Kiatisak và Bundit sẽ trở lại Hoàng Anh Gia Lai. Còn đội bóng phố Núi sẽ hội quân lại vào hôm 18.11 tới. Việc Kiatisak bổ sung trợ lý cho đội chủ sân Pleiku là điều dễ hiểu. Mới đây, trợ lý người Hàn Quốc Kim Tae-min đã chia tay Hoàng Anh Gia Lai sau một thời gian dài gắn bó.

H.H

Hưng Hà
.
.
.